Khai thác tiềm năng du lịch biển với mô hình homestay

Nguyễn Trang |

Cùng với Homi Camp (Tà Đủ, Tân Hợp, Hướng Hóa); 5 mùa Bungalow (Xa Ry, Hướng Phùng, Hướng Hóa), Camping trên đảo Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ)… thì Khói homestay (Mũi Si, Bắc Bàn, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh) là địa chỉ du lịch lưu trú trải nghiệm đang được cộng đồng yêu thích du lịch dành nhiều quan tâm khi đến Quảng Trị. Khói homestay được đầu tư lên đến gần 20 tỉ đồng bao gồm khu đất có diện tích gần 3.800 m2 cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, thân thiện với môi trường, thuộc một trong những mô hình kinh doanh homestay theo hướng quy mô đầu tiên tại các địa phương vùng biển Quảng Trị.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1986) và anh Lê Ánh Hoàng (sinh năm 1986), chủ Khói homestay, cho biết: “Tuy còn hơn 2 tuần nữa, Khói homestay mới chính thức đi vào hoạt động song từ những hình ảnh, thông tin được chia sẻ trên các trang quảng bá du lịch, đã có nhiều đoàn khách trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh liên hệ đặt trước để nghỉ dưỡng. Đặc biệt, đợt lễ từ 30/4 - 1/5 tới, khách từ Cam Lộ, Triệu Phong, Hà Nội, Huế… đã đặt kín phòng. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị chu đáo để khai trương, đón khách từ ngày 25/4/2022”.

Khói homestay được xây dựng sẽ góp phần thu hút du khách đến với du lịch biển Cửa Tùng - Ảnh: N.T
Khói homestay được xây dựng sẽ góp phần thu hút du khách đến với du lịch biển Cửa Tùng - Ảnh: N.T

Về quá trình hình thành nên Khói homestay, chị Nguyễn Thị Hà cho hay, hơn 5 năm nay vợ chồng chị chuyên kinh doanh dịch vụ nhà hàng, cung cấp hải sản tại thị trấn Cửa Tùng. Muốn phát triển hướng làm kinh tế, nhận thấy thời gian gần đây, du dịch cộng đồng, trong đó homestay, loại hình lưu trú trải nghiệm với những nét đặc trưng riêng biệt được người kinh doanh nắm bắt tốt nhu cầu thị trường du lịch để đầu tư có chiều sâu, hiệu quả. Riêng ở tỉnh Quảng Trị, nhiều địa phương như Hướng Hóa, Đakrông, huyện đảo Cồn Cỏ… du lịch cộng đồng, homestay đã cho tín hiệu khả quan, thu hút du khách khắp nơi đến trải nghiệm.

Từ suy nghĩ ngay ở thị trấn Cửa Tùng, địa danh nổi tiếng về du lịch, đón hàng chục ngàn lượt du khách/ năm lại chưa có homestay, vợ chồng chị tích cực tìm hiểu, ấp ủ dự định thử sức với loại hình kinh doanh mới mẻ này. Được biết thêm, theo quy hoạch phát triển thị trấn Cửa Tùng, đã, đang và sẽ có nhiều dự án lớn triển khai như: Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, bổ sung quy hoạch Khu bến cảng Vịnh Mốc và các dự án du lịch - dịch vụ liên quan, du lịch biển sẽ càng thêm khởi sắc, vợ chồng chị Hà mạnh dạn bắt tay hiện thực hóa ý tưởng mô hình homestay vào cuối năm 2021.

Địa điểm được lựa chọn xây dựng Khói homestay tại Mũi Si có vị trí rất thuận lợi, tầm nhìn hướng thẳng ra bãi biển Cửa Tùng, nơi đây tổng hòa sự kỳ vĩ, bao la của biển, trời, lưu giữ nhiều nét hoang sơ độc đáo, không khí trong lành. Khói homestay lại nằm trên trục đường chính, chỉ cách trung tâm thành phố Đông Hà khoảng 40 km, chưa đến 1 giờ chạy xe, giao thông kết nối liên hoàn. Qua hơn 5 tháng từ khi nung nấu ý tưởng đến triển khai thi công, trên diện tích đất gần 3.800 m2 của gia đình chị Hà quản lý thuộc Mũi Si, hệ thống Khói homestay dần được hình thành bao gồm: Khuôn viên, khu vực sinh hoạt chung; khu cắm trại, tổ chức tiệc ngoài trời; khu ẩm thực, cà phê; kho hàng và khu nghỉ dưỡng với 7 phòng đơn lưu trú, 18 m2 /phòng.

Mỗi phòng đơn lưu trú như một căn nhà thu nhỏ đảm bảo an toàn trước tác động của khí hậu biển; nội thất đẹp, tiện nghi cơ bản; thiết kế riêng theo phong cách hiện đại, không gian mở. Tại Khói homestay có đầy đủ dịch vụ từ thuê phòng, lều trại, phương tiện di chuyển; tổ chức tiệc; ẩm thực, giặt ủi... Homestay ngay sát biển, du khách thoải mái trải nghiệm vui chơi, tắm biển, thưởng thức hải sản phong phú của địa phương; xuống bãi biển, đến cảng cá, chợ cá Cửa Tùng tìm hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân thị trấn biển hoặc tham quan các điểm du lịch nổi tiếng gần đó như Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh; Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Mũi Trèo...

Về giá thuê phòng lưu trú, khoảng 600.000 đồng/ ngày, đêm; thuê lều cắm trại ngoài trời từ 180.000 - 200.000 đồng/lều. Vừa lưu trú, nghỉ dưỡng vừa có các hoạt động trải nghiệm, Khói homestay có thể đón cùng lúc hơn 100 khách/ngày, đêm; phù hợp với mọi đối tượng, từ giới trẻ đến những nhóm, hộ gia đình.

Hiện vợ chồng chị Hà, anh Hoàng đang trực tiếp quản lý và tạo thêm việc làm cho hơn 20 lao động địa phương phụ trách các bộ phận của Khói homestay. “Xác định đưa vào hoạt động, duy trì ổn định, hiệu quả homestay còn cần rất nhiều yếu tố. Trước mắt chúng tôi sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của du khách. Đồng thời chú trọng khâu quảng bá, kết nối nhằm giới thiệu Khói homestay vào những tour, tuyến du lịch. Từ đó hướng đến mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động cũng như không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ du khách khi đến với Khói homestay”, chị Nguyễn Thị Hà cho biết thêm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Góc nhìn khác lạ về Quảng Trị

Bát Nhã |

Quảng Trị - cái tên quen thuộc và thân thương với nhiều người Việt Nam và thế giới. Rất nhiều khung cảnh của mảnh đất này đã được du khách ghi lại. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tập sách nào qui tụ những ảnh chụp Quảng Trị từ trên cao.

Mô hình homestay tại thôn Chênh Vênh sẽ phục vụ du khách từ tết Nguyên đán Nhâm Dần

Kăn Sương |

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, hỗ trợ người dân tham gia làm du lịch tại các địa phương, Tổ chức Ủy ban  Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) đã phối hợp với huyện Hướng Hóa và xã Hướng Phùng xây dựng mô hình du lịch cộng đồng (homestay) tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị). Qua hơn 4 tháng triển khai, đến nay các hạng mục còn lại của mô hình đang gấp rút hoàn thiện để kịp đưa vào hoạt động, phục vụ khách du lịch vào dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

Đồng bào Banar làm Homestay

Hồng Thuỷ - Thanh Sơn |

Việc phát triển du lịch cộng đồng ở vùng đồng bào thiểu số Tây Nguyên không chỉ nhằm bảo tồn nền văn hoá truyền thống đặc sắc mà còn góp phần phát triển kinh tế.

Khảo sát xây dựng mô hình homestay tại thôn Chênh Vênh

Kăn Sương |

Trong 2 ngày 22, 23/6/2021, Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV) phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hướng Hóa và UBND xã Hướng Phùng tổ chức khảo sát thực tế tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị) để xây dựng mô hình du lịch cộng đồng (homestay).