Khai trương 'Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2024'

Trần Lê Lâmo |

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức Lễ khai trương chương trình “Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2024”.


Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024. 

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.
Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, năm nay, chương trình mùa du lịch biển Đà Nẵng 2024 với chủ đề “Sóng mùa hè”, diễn ra từ ngày 26/4 - 1/5 tại công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành. Chương trình sẽ có khoảng 15 hoạt động gồm: Lễ khai mạc (27/4); Thả diều nghệ thuật (ngày 27 - 29/4); Không gian ẩm thực - lưu niệm (ngày 26/4 - 1/5); Triển lãm tượng cát nghệ thuật (ngày 26/4 - 1/5); Hoạt động trình diễn thể thao biển 2024 (27/4); Hội thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024 (27/4); Giải bơi biển Vượt sóng mùa hè Đà Nẵng 2024 (28/4)…

Đặc biệt, chương trình năm nay còn có các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường rừng, biển nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, du khách khi tham quan, du lịch cũng như vui chơi, giải trí tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Du khách vui chơi trải nghiệm trên bãi biển Đà Nẵng.
Du khách vui chơi trải nghiệm trên bãi biển Đà Nẵng.


Theo ông Nguyễn Đức Vũ, đến nay, chương trình trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Thông qua sự kiện này, Ban tổ chức hy vọng góp phần vào việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và mến khách đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế. 

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.
Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024. 

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, năm nay, chương trình mùa du lịch biển Đà Nẵng 2024 với chủ đề “Sóng mùa hè”, diễn ra từ ngày 26/4 - 1/5 tại công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành. Chương trình sẽ có khoảng 15 hoạt động gồm: Lễ khai mạc (27/4); Thả diều nghệ thuật (ngày 27 - 29/4); Không gian ẩm thực - lưu niệm (ngày 26/4 - 1/5); Triển lãm tượng cát nghệ thuật (ngày 26/4 - 1/5); Hoạt động trình diễn thể thao biển 2024 (27/4); Hội thi Cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024 (27/4); Giải bơi biển Vượt sóng mùa hè Đà Nẵng 2024 (28/4)…

Đặc biệt, chương trình năm nay còn có các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường rừng, biển nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, du khách khi tham quan, du lịch cũng như vui chơi, giải trí tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Du khách vui chơi trải nghiệm trên bãi biển Đà Nẵng.
Du khách vui chơi trải nghiệm trên bãi biển Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, đến nay, chương trình trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Thông qua sự kiện này, Ban tổ chức hy vọng góp phần vào việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và mến khách đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế. 

Ngay trong những ngày đầu chương trình, đông đảo người dân, du khách đổ về các bãi biển để tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực tại các gian hàng của chương trình Mùa Du lịch biển 2024.

Du khách vui chơi trải nghiệm trên biển Đà Nẵng.
Du khách vui chơi trải nghiệm trên biển Đà Nẵng.

Du khách vui chơi chụp ảnh tại khu vực tượng cát trên bãi biển Đà Nẵng.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Người trẻ có cần được “chữa lành”?

Nam Phương |

Chưa bao giờ, cụm từ “chữa lành” (healing) lại trở nên phổ biến đến thế. Từ ti vi, mạng xã hội cho đến trong đời sống, đâu đâu người ta cũng nói về những câu chuyện gắn với chủ đề “hót” này như: tình yêu “chữa lành”; chuyến đi “chữa lành”... thậm chí là em bé “chữa lành”. Vậy “chữa lành” là gì và vì sao nhiều người, đặc biệt là thế hệ GenZ lại nhắc nhiều đến khái niệm này như vậy?

Để kiến trúc nhà sàn truyền thống không bị mai một

Ngọc Trang |

Người Vân Kiều, Pa Kô ở huyện Hướng Hóa (Hướng Hoá) có truyền thống văn hóa rất phong phú và đa dạng, trong đó kiến trúc nhà sàn được coi là nét văn hóa đặc sắc. 

Vĩnh Linh: Khai trương mùa du lịch biển năm 2024

Nguyễn Trang |

Ngày 26/4, tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển năm 2024.

Mã não và bạc cũ trong đời sống đồng bào Vân Kiều, Pa Kô

Hoàng Hà |

Hỏi không ai nhớ, nhưng bằng chừng đó thời gian, khi đồng bào Vân Kiều, Pa Kô cư ngụ trên dãy Trường Sơn là sự có mặt của mã não và bạc cũ. Không đơn thuần là của cải, vật chất, mã não và bạc cũ có vị trí đặc biệt trong đời sống của đồng bào, nó vừa mang giá trị tâm linh vừa đem lại giá trị văn hóa. Qua thời gian, hai thứ này vẫn đồng hành cùng với đồng bào, được xem là tài sản riêng của cá nhân nhưng giá trị vật thể là của cả cộng đồng...