Khởi động tour du lịch đêm miễn phí tại thị xã Quảng Trị

Minh Đức |

Tối ngày 5/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Lữ hành Quảng Trị tổ chức tour du lịch đêm miễn phí đầu tiên tại thị xã Quảng Trị cho 42 khách du lịch là sinh viên nước bạn Lào và người dân ở một số tỉnh, thành phố đang học tập, công tác và lưu trú tại Quảng Trị.

Du khách tham gia tour du lịch đêm miễn phí bắt đầu hành trình xuất phát tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đến Thành Cổ Quảng Trị để tổ chức lễ viếng, dâng hoa, dâng hương; nghe thuyết minh về di tích và sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị; dâng hương tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn và thả đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị, Hội Lữ hành Quảng Trị và du khách đặt vòng hoa, dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị, Hội Lữ hành Quảng Trị và du khách đặt vòng hoa, dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Kết thúc hành trình du lịch đêm, các thành viên trong đoàn tập trung tại Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn để trở về điểm xuất phát.
Khách du lịch dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Khách du lịch dâng hương tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch Hội Lữ hành Quảng Trị Nguyễn Văn Hà cho biết, nhằm khởi động mùa du lịch nội địa năm 2023, Hiệp hội Du lịch tỉnh và Hội Lữ hành Quảng Trị tổ chức miễn phí tour du lịch đêm cho 500 khách du lịch ngoại tỉnh đầu tiên đăng ký tham gia chương trình; thời gian diễn ra vào ngày 14 và 30 Âm lịch hàng tháng. Tour du lịch đêm miễn phí đầu tiên đã diễn ra thành công tốt đẹp; mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời và kỷ niệm khó quên đối với du khách.
Du khách nghe thuyết minh về Thành Cổ Quảng Trị và sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Du khách nghe thuyết minh về Thành Cổ Quảng Trị và sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Theo kế hoạch, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tổ chức các tour du lịch đêm miễn phí cho những du khách đã đăng ký tham gia. Sau khi kết thúc chương trình, các đơn vị tổ chức đánh giá lại những ưu điểm để phát huy, khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót, từ đó xây dựng nên tour du lịch đêm thật hấp dẫn, độc đáo mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho khách du lịch.
Khách du lịch thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn - Ảnh: MĐ
Khách du lịch thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn - Ảnh: MĐ
Qua đó, góp phần bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị của các di tích lịch sử kết hợp phát triển du lịch hoài niệm với du lịch văn hóa - tâm linh về đêm tại Quảng Trị; thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong, ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm; tăng thời gian lưu trú về đêm của du khách nhằm mang lại doanh thu cho cộng đồng và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, lữ hành, góp phần phát triển KT - XH địa phương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ban hành Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030

PV |

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: Bộ đã phê duyệt Quyết định số 440/QĐ-BVHTTDL, ban hành Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Liên kết để khai thác tiềm năng du lịch

Trần Tuyền |

Quảng Trị có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch nhưng kết quả của ngành du lịch tỉnh nhà vẫn chưa tương xứng. Vì vậy, để khai thác tối đa những thế mạnh ấy, cần phải có sự liên kết chặt chẽ, chuyên nghiệp và hiệu quả từ nhiều phía.

Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Quảng Trị lần thứ 2

Hà Trang |

Nhằm tạo bộ thương hiệu nhận diện du lịch Quảng Trị, đưa hình ảnh du lịch Quảng Trị xuất hiện ấn tượng, chuyên nghiệp trên các sản phẩm du lịch và trên các phương tiện thông tin truyền thông, hấp dẫn du khách và nhà đầu tư, hôm nay 1/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng: Mong muốn Tập đoàn Phú Mỹ Hưng đầu tư vào lĩnh vực du lịch biển, khu đô thị, khu công nghiệp và năng lượng mới

Thanh Trúc |

Ngày 27/2, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng và lãnh đạo các sở, ngành có chuyến thăm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với Tập đoàn Phú Mỹ Hưng (Đài Loan).