Khởi sắc ở vùng biển Triệu Lăng

Nguyễn Vinh |

Triệu Lăng là xã vùng biển bãi ngang của huyện Triệu Phong (Quảng Trị), có bờ biển dài gần 7,5 km với diện tích đất tự nhiên 1.206,46 ha. Toàn xã có hơn 1.370 hộ, trong đó lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 75%. Đây cũng là địa phương trong số 17 xã của ba huyện: Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng nằm trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

 

Nhìn lại từ năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt trên 15%. Riêng sản lượng khai thác thủy sản trung bình hằng năm đạt 1.250 tấn, trị giá 243,5 tỉ đồng; sản lượng mô hình nuôi tôm hai giai đoạn, nuôi tôm công nghiệp ứng dụng chế phẩm sinh học đạt 3.864 tấn, trị giá 243,9 tỉ đồng. Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã vẫn đạt khá. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế tăng trưởng cao hơn năm 2019 lên đến hơn 15%, đạt 124,5% kế hoạch năm, đạt 436,592 tỉ đồng. Riêng giá trị sản xuất ngư nghiệp đạt 261,95 tỉ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước và đạt 165,3% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 10 tỉ đồng, đạt 249% dự toán huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người 51,3 triệu đồng. Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã đạt 16/19 tiêu chí. Tỉ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 chỉ còn 4,21%, hộ cận nghèo 1,1 %.

Bãi tắm Nhật Tân được đầu tư ngày càng khang trang để đón khách du lịch - Ảnh: NV​
Bãi tắm Nhật Tân được đầu tư ngày càng khang trang để đón khách du lịch - Ảnh: NV​

Để đạt được kết quả đó, hằng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương bám sát sự lãnh đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, chú trọng quy hoạch vùng nuôi tôm, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản để nâng cao chất lượng, sản lượng, hạn chế tác động đến ô nhiễm môi trường. Với cách làm đó, diện tích nuôi trồng thủy sản không ngừng được mở rộng, riêng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng đạt hơn 72 ha. Xã chú trọng mô hình nuôi tôm hai giai đoạn. Bên cạnh đó, chính quyền xã Triệu Lăng khuyến khích ngư dân đầu tư mua sắm ngư lưới cụ đánh bắt thủy sản. Đến nay, toàn xã có 338 thuyền có động cơ từ 10- 24CV.

Cùng với việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, xã Triệu Lăng đẩy mạnh phát triển làng nghề truyền thống để sản xuất các mặt hàng chủ yếu từ biển như ruốc, nước mắm cũng như phát triển mạnh cơ sở sản xuất đá lạnh, dịch vụ ngư lưới cụ, máy móc, thiết bị, nhiên liệu phục vụ cho khai thác, thu mua, chế biến thủy sản. Năm 2015, UBND tỉnh trao bằng công nhận làng nghề truyền thống nước mắm Gia Đẳng cho làng nghề Gia Đẳng. Đây là làng nghề ra đời cách đây vài trăm năm, gắn với nghề đánh bắt thủy sản, gồm những nghề chế biến nước mắm, nước mắm ruốc, mắm chợp, mắm thính. Mỗi năm làng nghề thu mua hàng trăm tấn cá chế biến thành hàng trăm ngàn lít nước mắm chất lượng cao đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nhằm khai thác có hiệu quả khu du lịch bãi tắm Nhật Tân, UBND xã phối hợp với đơn vị đấu giá tổ chức đấu giá thành công 20 lô quầy tại đây, hiện đã có 16 lô quầy xây dựng hoàn chỉnh và đi vào kinh doanh ổn định để thu hút khách du lịch, mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch tại địa phương.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong xã được chú trọng. Riêng năm 2020, UBND xã phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức giới thiệu, tuyển dụng trên 600 lao động đi làm việc trong nước và 112 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Xã cũng mở nhiều lớp dạy nghề cho người dân địa phương.

Đảng ủy xã chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp người dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tội phạm và tệ nạn xã hội. Hiện nay, 5/5 thôn xây dựng được mô hình “Làng không có tội phạm, gia đình không có người thân vi phạm pháp luật”. Nhờ đó, 100% khu dân cư, trường học đạt chuẩn về an ninh trật tự, xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Trong thời gian tới, xã Triệu Lăng tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt quy hoạch vùng nuôi tôm, áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, không để xảy ra dịch bệnh. Khuyến khích người dân đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu thuyền, ngư lưới cụ, dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường và chủ quyền biển, đảo. Phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó xác định nuôi tôm thẻ chân trắng là hướng đi chủ yếu, bảo đảm ổn định diện tích theo quy hoạch; nhân rộng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm hai giai đoạn…

Với lợi thế nằm trong Khu kinh tế Đông Nam, xã Triệu Lăng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại- dịch vụ để phát triển kinh tế. Hiện nay, tỉnh Quảng Trị tập trung thu hút các dự án lớn đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam. Trong tương lai sẽ có nhiều nhà máy xí nghiệp hoạt động tại đây. Cùng với đó, tỉnh đã đầu tư nhiều tuyến đường huyết mạch nối Khu kinh tế Đông Nam với Quốc lộ 1, với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đặc biệt, sau khi đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị hoàn thành với nền đường 50 m, mặt đường 34 m nhiều hộ dân đã tổ chức lại sản xuất để phát triển thương mại, dịch vụ. Với tiềm năng, lợi thế sẵn có và cách làm bài bản của địa phương, xã Triệu Lăng phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt từ 15-16%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 70 - 75 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 1- 1,5%, quyết tâm xây dựng xã Triệu Lăng đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2023.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Một người Quảng Trị gặp nạn trên vùng biển ở Hàn Quốc

Q.H |

Ngày 23/2/2021, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) Nguyễn Xuân Phương cho biết, vừa nhận được thông tin trình báo từ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng Nga (sinh năm 1992), trú tại Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt về việc có người thân gặp nạn trên vùng biển ở Hàn Quốc, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Ngư dân trúng “lộc biển” đầu xuân

Thục Quyên |

Những ngày đầu năm mới Tân Sửu, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân các xã ven biển bãi ngang trong tỉnh Quảng Trị đã dong thuyền ra khơi “mở biển” và trở về với những khoang thuyền đầy ắp cá.

Ra biển cùng kiểm ngư

Thục Quyên |

Tết Nguyên đán là dịp mọi người sum vầy cùng người thân, gia đình sau một năm làm việc vất vả. 

Niềm vui từ những chuyến biển áp Tết

Lê An |

Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, thời điểm này, tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc tàu cá công suất lớn của ngư dân đang hối hả nối đuôi nhau cập bến. Theo chia sẻ của ngư dân, năm nay mặc dù thời tiết không thuận lợi, sản lượng đánh bắt không cao nhưng nhờ giá các loại thủy sản vẫn đang ở mức khá nên sau khi trừ chi phí hầu như tàu cá nào cũng có lãi.