Lễ hội “Phá Trằm” Trà Lộc năm 2023

Đức Việt |

Ngày 3/9, Làng Văn hóa Trà Lộc, xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng) sôi nổi tổ chức lễ hội “Phá Trằm” Trà Lộc năm 2023. Hàng nghìn người dân địa phương và du khách gần xa đã tham gia lễ hội truyền thống độc đáo này.

Trằm Trà Lộc là một khu rừng tự nhiên hiếm hoi còn lại của huyện Hải Lăng. Khu rừng này đã tồn tại hàng trăm năm; ở trung tâm khu rừng là một hồ nước rộng tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp và được Nhân dân thôn Trà Lộc chăm sóc, bảo vệ từ đời này qua đời khác.

Thực hiện nghi thức “Phá Trằm” Trà Lộc năm 2023 - Ảnh: ĐV
Thực hiện nghi thức “Phá Trằm” Trà Lộc năm 2023 - Ảnh: ĐV

Đặc biệt, tại khu vực này hiện đang tồn tại một di tích đó là tháp Chàm Trà Lộc đã được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2003. Bà con nhân dân địa phương luôn xem khu vực Trằm Trà Lộc là một tài sản vô giá do thiên nhiên ban tặng và nhiều vấn đề tâm linh của làng.

Thấy được những tiềm năng phát triển của Trằm Trà Lộc, ngày 13/5/2003, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định 849/QĐ-UB phê duyệt dự án đầu tư Khu Du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc với diện tích 100 ha, trong đó diện tích lòng hồ là 10 ha.

Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh và huyện Hải Lăng, các công trình xây dựng cơ bản và hệ thống giao thông trong Khu Du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc, giao thông kết nối khu du lịch sinh thái với các nơi khác đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại phục vụ du lịch.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, khu du lịch sinh thái ngày càng được mở rộng, có thêm nhiều dịch vụ, trở thành điểm đến vui chơi thú vị cho du khách gần xa trong những dịp lễ của quê hương, đất nước.

Đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa tham gia bắt cá trong lễ hội độc đáo này - ĐV
Đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa tham gia bắt cá trong lễ hội độc đáo này - ĐV

Vào tháng 7 âm lịch hàng năm, đến với Trằm Trà Lộc, du khách sẽ được tham dự Lễ hội “Phá Trằm” có từ hơn 300 năm trước. Đây được xem là ngày hội thuần nông của những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu hằng năm.

Gọi là “phá trằm” nhưng thực chất chỉ là việc xả nước bắt cá làm thực phẩm trong những ngày mùa vất vả, qua đó vừa cải tạo lòng hồ, vừa thay thế nguồn nước mới làm cho môi trường được đảm bảo hơn và đặc biệt là duy trì lễ hội văn hóa dân gian độc đáo của địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân địa phương và các vùng lân cận.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Không gian Quảng Trị tái hiện tại Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam

Thái Khoa |

Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức vừa kết thúc đã để lại dấu ấn tốt đẹp cho nhiều khách tham quan trong, ngoài tỉnh. Không gian triển lãm này còn có sự tham gia của 22 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam như: Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thống nhất thảm nhựa và mở rộng mặt đường nối từ Quốc lộ 49C đến Trằm Trà Lộc

Minh Long |

Ngày 20/2, UBND huyện Hải Lăng có công văn gửi Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị về việc thống nhất phương án sửa chữa đường nối từ Quốc lộ 49C đến Khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc.

Nét độc đáo của lễ hội “Phá trằm”

Lê Trường |

“Phá trằm” là hoạt động có từ hàng trăm năm trước, được người dân làng Trà Lộc, xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), duy trì cho đến ngày nay. Lễ hội này ngày một được tổ chức quy mô, bài bản hơn, với những nét độc đáo riêng có ở vùng quê Trà Lộc.

Rộn ràng Lễ hội thu hoạch cá tại trằm Trà Lộc

PV |

Ngày 3 tháng 9 năm 2022, hàng trăm người nô nức tham gia Lễ hội phá trằm tại khu du lịch sinh thái trằm Trà Lộc (xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).