Nét độc đáo trong lễ hội vật cầu nước làng Vân

Hồng Việt |

Lễ hội vật cầu nước làng Vân được xem như một lễ hội độc nhất vô nhị bởi sự kịch tính, vui vẻ, đặc trưng cho văn minh lúa nước.

Lễ hội vật cầu nước (vật cầu bùn) thôn Yên Viên (còn gọi là làng Vân) xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được tổ chức vào ngày 12,13,14 tháng 4 âm lịch hằng năm.  Đây là lễ hội độc đáo vùng Kinh Bắc, mang đặc trưng của nền văn minh lúa nước, thể hiện mong ước về một năm mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt. 

Lễ hội đã được công nhận là Di sản phi vật thể cấp quốc gia
Lễ hội đã được công nhận là Di sản phi vật thể cấp quốc gia

Trước khi các trận cầu nước được diễn ra, nhà đền sẽ tổ chức lễ xin Ngài chuyển đồ tế rước từ đền thờ Thánh Tam Giang (xóm 4, thôn Yên Viên, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang) lên đền Trung.

Phần chính của lễ hội là trò vật cầu nước, diễn ra trên sân chính của đền thờ Thánh Tam Giang, có diện tích khoảng 200m2. Mặt sân là bùn nhão, ở hai đầu sân có hai hố để đẩy cầu xuống.

Người tham gia là các nam thanh niên khoẻ mạnh trong làng, gọi là quan cầu. Họ được chia làm hai giáp (mỗi giáp tám người), gọi là giáp trên và giáp dưới.

Trước khi ra sân đấu, các “quan cầu” phải làm lễ, uống bát rượu trắng.
Trước khi ra sân đấu, các “quan cầu” phải làm lễ, uống bát rượu trắng.
Lễ hội thu hút rất đông bà con và khách thập phương tới theo dõi cổ vũ
Lễ hội thu hút rất đông bà con và khách thập phương tới theo dõi cổ vũ
Các quan cầu sẽ tranh cướp quả cầu lớn bằng gỗ mít trên sân bùn. Bên nào đẩy được cầu xuống hố là sẽ  thắng một hiệp.
Các quan cầu sẽ tranh cướp quả cầu lớn bằng gỗ mít trên sân bùn. Bên nào đẩy được cầu xuống hố là sẽ thắng một hiệp.
Cuộc tranh giành trái cầu thường diễn ra hết sức quyết liệt.
Cuộc tranh giành trái cầu thường diễn ra hết sức quyết liệt.
Quả cầu bằng gỗ mít được tượng trưng cho Mặt trời
Quả cầu bằng gỗ mít được tượng trưng cho Mặt trời
Theo thông lệ xưa, hội vật cầu nước làng Vân được tổ chức thường xuyên theo điều lệ và quy ước của làng. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945-1954, lễ hội vật cầu nước ít được tổ chức. Hiện nay, lễ hội được tổ chức bốn năm một lần
Theo thông lệ xưa, hội vật cầu nước làng Vân được tổ chức thường xuyên theo điều lệ và quy ước của làng. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1945-1954, lễ hội vật cầu nước ít được tổ chức. Hiện nay, lễ hội được tổ chức bốn năm một lần
Tuy giao tranh rất quyết liệt nhưng làng đều có quy ước để tranh các va chạm thái quá.
Tuy giao tranh rất quyết liệt nhưng làng đều có quy ước để tranh các va chạm thái quá.
Người ta tin rằng lễ hội đua tranh càng quyết liệt, mùa màng năm đó càng bội thu.
Người ta tin rằng lễ hội đua tranh càng quyết liệt, mùa màng năm đó càng bội thu.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Rước xe hoa mừng Đại lễ Phật đản ở Cố đô Huế

Phan Bảo Phú |

Nằm trong chường trình tuần lễ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - dương lịch 2022, chiều ngày 15/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ diễu hành xe hoa chào mừng Phật đản.

Thăm, chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2566- DL.2022

Đức Việt |

Ngày 15/5, đoàn lãnh đạo tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2566 - DL.2022 tại Tổ đình Sắc Tứ tịnh Quang (thị trấn Ái Tử). Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Triệu Phong.

Chủ động - linh hoạt - chu đáo - trọng thị - an toàn tuyệt đối - thành công tốt đẹp

Minh Đức |

Ngày 13/5, UBND tỉnh Quảng Trị và Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2022 tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh năm 2022. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Hoàng Nam chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự hội nghị.

SEA Games 31 chính thức bắt đầu với lễ khai mạc đơn giản nhưng ấn tượng

Hoàng Toàn |

Lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra ngắn gọn nhưng không kém phần độc đáo.