Nghệ thuật quần chúng vẫn hấp dẫn khán giả

PV-Danh |

Hàng ngàn lượt người xem và đánh giá cao Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư tỉnh Quảng Trị” lần thứ V - năm 2023 cho thấy sức hấp dẫn của nghệ thuật quần chúng. Liên hoan lần này với chủ đề "Những bài ca đi cùng năm tháng" đã tổng kết, bế mạc và công diễn tại Sân vận động thị trấn Khe Sanh tối ngày 5/7/2023.

Diễn ra trong 3 ngày, từ 3 - 5/7, Liên hoan gồm các hoạt động giao lưu, biểu diễn của 9 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 300 cán bộ, diễn viên, nhạc công đến từ 9 huyện thị, thành phố trong tỉnh. Theo đánh giá của ban tổ chức, liên hoan lần này thực sự là những ngày hội văn hóa, nghệ thuật quần chúng sinh động, hấp dẫn, để lại nhiều cảm xúc, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng yêu nghệ thuật.

Tiết mục “Đất lành” của đoàn huyện Triệu Phong được đánh giá xuất sắc, mãn nhãn khán giả
Tiết mục “Đất lành” của đoàn huyện Triệu Phong được đánh giá xuất sắc, mãn nhãn khán giả

Các đoàn tham gia đã bám sát chủ đề, thực hiện công phu, đa dạng ở nhiều thể loại gồm đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa và hát múa, hoạt cảnh… Mỗi chương trình của từng đoàn đã mang đến liên hoan một màu sắc riêng, phản ánh sinh động văn hóa đặc sắc của từng địa phương. Vì vậy mà sàn diễn luôn mới mẻ, hấp dẫn.

Phó Giám đốc sở VH-TT&DL Nguyễn Huy Hùng, Trưởng ban giám khảo đánh giá chất lượng liên hoan
Phó Giám đốc sở VH-TT&DL Nguyễn Huy Hùng, Trưởng ban giám khảo đánh giá chất lượng liên hoan

Nội dung các tiết mục biểu diễn tại liên hoan gắn với chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, chiến thắng Khe Sanh, tái hiện khí thế hào hùng của những năm tháng bao lớp cha anh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước và sự đổi mới trên quê hương Hướng Hóa hôm nay.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang và Giám đốc sở VH-TT&DL Lê Minh Tuấn trao tặng giải xuất sắc cho chương trình của đoàn huyện Triệu Phong
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang và Giám đốc sở VH-TT&DL Lê Minh Tuấn trao tặng giải xuất sắc cho chương trình của đoàn huyện Triệu Phong

Nhiều đoàn đã vượt ra khuôn khổ của một chương trình nghệ thuật quần chúng, từ ý tưởng cho đến cách dàn dựng và kết hợp các yếu tố sân khấu, phục trang, đạo cụ... hấp dẫn khán thính giả. Đặc biệt, nhận được sự quan tâm theo dõi của hàng ngàn lượt khán giả thông qua phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Trưởng ban giám khảo Nguyễn Huy Hùng trao tặng giải A cho các đoàn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam và Trưởng ban giám khảo Nguyễn Huy Hùng trao tặng giải A cho các đoàn

Các tác phẩm tại liên hoan là món quà ý nghĩa của các đoàn, các địa phương gửi tặng nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa 9/7 (1968 - 2023).

Trao thưởng cho 10 tiết mục xuất sắc nhất trong số 61 tiết mục tham dự liên hoan
Trao thưởng cho 10 tiết mục xuất sắc nhất trong số 61 tiết mục tham dự liên hoan

Ghi nhận thành tích của các tập thể đã làm nên thành công liên hoan, ban tổ chức đã trao 1 giải xuất sắc chương trình cho đơn vị huyện Triệu Phong, 2 giải A, 4 giải B, 2 giải C cho các tập thể; trao 10 giải A, 10 giải B, 10 giải C cho các tiết mục. UBND huyện Hướng Hóa dành tặng 3 giải cho các tiết mục tiêu biểu về chủ đề Khe Sanh.

Huyện Hướng hóa trao thưởng cho 3 tiết mục xuất sắc chủ đề Khe Sanh
Huyện Hướng hóa trao thưởng cho 3 tiết mục xuất sắc chủ đề Khe Sanh

* Cũng trong không gian của liên hoan, đồng thời diễn ra Hội chợ thương mại huyện Hướng Hóa năm 2023. Tham gia hội chợ có hơn 90 đơn vị, doanh nghiệp, với hơn 250 gian hàng quy chuẩn, trong đó gần 100 gian hàng giới thiệu hình ảnh, các sản phẩm truyền thống thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm độc đáo của các xã, thị trấn trong huyện và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; hơn 150 gian hàng thương mại của các doanh nghiệp có uy tín trong và ngoài tỉnh đến với người tiêu dùng.

Tiết mục đậm bản sắc dân tộc của đoàn huyện Hướng Hóa
Tiết mục đậm bản sắc dân tộc của đoàn huyện Hướng Hóa

Hội chợ là dịp giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đặc trưng của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh khai thác thị trường, tìm kiếm đối tác, nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng ngày càng cao trong quá trình hội nhập và phát triển.

Hội chợ thương mại thu hút đông đảo người tham quan mua sắm
Hội chợ thương mại thu hút đông đảo người tham quan mua sắm

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, là cơ hội để tìm hiểu thêm về mảnh đất và con người Hướng Hóa thông qua các hình ảnh về hoạt động sản xuất kinh doanh, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các loại nông sản, giới thiệu tiềm năng về du lịch và văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc ở huyện Hướng Hóa.

Hội chợ cũng là dịp để quảng bá các sản phẩm địa phương miền Tây Quảng Trị
Hội chợ cũng là dịp để quảng bá các sản phẩm địa phương miền Tây Quảng Trị

(Nguồn: Tạp chí Cửa Việt)

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư” lần thứ V – năm 2023

Đức Việt |

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa 9/7 (1968 - 2023), tối nay 3/7, tại Sân vận động thị trấn Khe Sanh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hoá tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư” lần thứ V - năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Triển lãm ảnh nghệ thuật "Phật giáo với hòa bình” tại TP.HCM

PV |

Triển lãm trưng bày 138 bức ảnh được chọn lọc từ cuộc thi “Phật giáo với hòa bình,” diễn ra đến hết ngày 28/5 tại đường sách Nguyễn Văn Bình ở Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui

PV |

Tối 30/4, tại Quảng trường 10-3, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình nghệ thuật Đất nước trọn niềm vui chào mừng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023).

Khi văn học nghệ thuật trở thành tài nguyên du lịch

Minh Anh |

Chưa bao giờ con người lại khát khao khai thác và đánh thức các nguồn tài nguyên mới như hiện nay. Có nguồn tài nguyên khai thác rồi sẽ mất nhưng có nguồn tài nguyên càng khai thác càng giàu và phong phú thêm. Văn học nghệ thuật cũng là một dạng tài nguyên quý báu như thế cần được đánh thức ở Quảng Trị. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên đó vẫn chỉ là “tiềm năng trên giấy” cho đến khi tour du lịch văn học đầu tiên về Chế Lan Viên chính thức được ra mắt.