Nhiều điểm du lịch cộng đồng thu hút khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Mai Trang |

Trong không khí những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều khu du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã thu hút được nhiều du khách đến tham quan, thưởng lãm hoa xuân.

Bên cạnh những địa điểm quen thuộc, dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều điểm du lịch cộng đồng mới đã được khai thác và đưa vào hoạt động như: vườn hoa An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, vườn hoa suối La La, huyện Hướng Hóa,…. Thời tiết trong 3 ngày Tết Nguyên đán nắng ấm, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, ngắm hoa và chụp hình lưu niệm.

Du khách chụp ảnh tại vườn hoa An Nha, xã Gio An huyện Gio Linh
Du khách chụp ảnh tại vườn hoa An Nha, xã Gio An huyện Gio Linh

 Trong dịp Tết năm nay, trung bình mỗi ngày, tại các địa điểm du lịch cộng đồng này có từ 500-700 lượt khách . Với mức giá từ 20.000 đến 30.000 đồng/lượt, các địa điểm du lịch cộng đồng tổ chức thêm nhiều dịch vụ đi kèm khác như: chụp ảnh, cho thuê trang phục, phụ kiện, bán nước uống, đồ ăn nhẹ,….

Vườn hoa Chân Trời” tại  Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Thiên Sơn
Vườn hoa Chân Trời” tại  Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Thiên Sơn
Vườn hoa Chân Trời” tại  Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Thiên Sơn
Vườn hoa Chân Trời” tại Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Thiên Sơn

 Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được khai thác mạnh mẽ và có hiệu qua tại Quảng Trị trong những năm gần đây. Các khu du lịch cộng đồng hướng đến việc gắn kết du khách với đặc thù vùng miền cũng như trải nghiệm với thiên nhiên mà không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Rừng hoa Tà Cơn ở  thôn Hòa Thành, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Thiên Sơn
Rừng hoa Tà Cơn ở  thôn Hòa Thành, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Thiên Sơn
Rừng hoa Tà Cơn ở  thôn Hòa Thành, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Thiên Sơn
Rừng hoa Tà Cơn ở  thôn Hòa Thành, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Thiên Sơn
Rừng hoa Tà Cơn ở thôn Hòa Thành, Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị. Ảnh: Thiên Sơn

 Trong năm 2021, Quảng Trị đặt mục tiêu có hơn 1,6 triệu lượt khách với tổng doanh thu kinh doanh dịch vụ du lịch xã hội hơn 1400 tỷ đồng.

(Nguồn: QRTV)

TAGS

Độc đáo hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”

Hùng Khoa |

Những giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các tàu thuyền chở hoa Tết, cây cảnh từ các tỉnh miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và của TP Hồ Chí Minh tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8) tạo nên nét đẹp độc đáo chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” của Thành phố mang tên Bác. 

Muôn sắc màu ở chợ hoa Xuân những ngày cận Tết

ĐT- Thu Hường |

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2021, ở các chợ hoa xuân hiện đang rất sôi động, nhộn nhịp với các loại hoa và cây: đào, quất, mai, cam, bưởi, đu đủ…

Ngỡ ngàng sắc xuân tại 'Vườn hoa Chân Trời'

Thiên Sơn |

Một vườn hoa mới "lộ" chỉ cách trung tâm thị trấn Khe Sanh khoảng 4km trên đoạn đường Hồ Chí Minh. "Vườn hoa Chân Trời" tại thôn Tân Vĩnh (Hướng Tân, Hướng Hóa, Quảng Trị) hiện đang nở rộ và cho hoa rất đẹp để phục vụ Tết Nguyên đán sắp đến.

Rừng hoa Tà Cơn, điểm ngắm sắc xuân trong dịp Tết Nguyên đán

Thiên Sơn |

Chỉ cách trung tâm thị trấn Khe Sanh khoảng 3km, “Rừng hoa Tà Cơn” tại thôn Hòa Thành (Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị) đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, phục vụ du khách đến chiêm ngưỡng sắc xuân của hàng trăm loài hoa trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.