Nhiều lễ hội văn hóa thu hút du khách dịp cuối năm

PV |

Trong tháng 12, tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều lễ hội văn hóa nhằm thu hút khách du lịch trong dịp cuối năm 2022. Nổi bật là Hội Hoa sở Bình Liêu 2022 diễn ra từ ngày 16 -18/12 tại khu rừng sở thôn Đồng Long (xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) và chương trình Carnaval mùa Đông Hạ Long 2022 với chủ đề “Sắc màu Kỳ quan” của thành phố Hạ Long dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12.

Trong đó, Hội Hoa sở (sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Bình Liêu từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12/2022) diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật khai mạc đặc sắc vào 15 giờ ngày 16/12; các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian; thi bóc hạt sở, làm bánh coóc mò; thi ẩm thực; mua sắm tại các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP Bình Liêu và các địa phương trong, ngoài tỉnh; triển lãm ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người Bình Liêu; đêm lửa trại thanh niên diễn vào ngày 17 - 18/12; Giải đua xe đạp thể thao phong trào Hội Hoa sở Bình Liêu lần thứ 6 năm 2022 sẽ khai mạc vào sáng 18/12 tại Quảng trường 25/12…

 

Carnaval mùa Đông Hạ Long 2022 là một bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng và trải nghiệm. Không chỉ đơn thuần là một lễ hội diễu hành nghệ thuật, từng câu chuyện trong chương trình cùng thiết kế mỹ thuật đều được lồng ghép một cách khéo léo với yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống, xen lẫn các yếu tố hiện đại, hội nhập. Qua đó, chuyển tải các thông điệp của vùng đất và con người Hạ Long tới du khách bốn phương về niềm tự hào của người dân nơi đây; đồng thời, quảng bá những khoảnh khắc đẹp của một Hạ Long đang hướng tới những sản phẩm du lịch bốn mùa.

Bên lề chương trình Carnaval mùa Đông Hạ Long 2022 có nhiều sự kiện văn hóa được tổ chức từ ngày 18 - 24/12 như: Hội chợ ẩm thực "Sắc màu kỳ quan" diễn ra từ 18 - 24/12; trình diễn âm nhạc điện tử tại đảo Kim Cương - Diamond Island EDM Party; cuộc thi Dù lượn quốc từ 23 - 24/12; cuộc thi Carnaval Dance Contest, trình diễn band nhạc đường phố, xiếc nghệ thuật đường phố đều diễn ra ngày 24/12...

Năm 2022, dự kiến Quảng Ninh đón khoảng 11,6 triệu lượt khách du lịch, gấp trên 2,6 lần so với năm 2021.

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội hoa Tớ Dày ở vùng cao Mù Cang Chải

PV |

Lễ hội hoa Tớ Dày sẽ khai mạc vào ngày 24/12/2022. Đây là lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) tổ chức lễ hội này.

Lễ hội A Riêu Ping của người Pa Kô ở xã Lìa

Bảo Phú - Hồ Tu Pông Ngởi |

Lễ hội A Riêu Ping vừa được tổ chức tại thôn Tăng Cô Hang, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Đây là lễ hội truyền thống mang nét văn hóa tâm linh đặc sắc và là lễ hội lớn nhất của đồng bào Pa Kô.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022

C.T- N.Q-H.T |

*  Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam và nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành cùng tham dự

Tối 27/11, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu long trọng khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang  năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội) với chủ đề “Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển”.

Khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 8

Khánh Toàn |

Ngày 26/11, tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 8. Đây là hoạt động văn hóa, du lịch nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và các sản phẩm du lịch đặc sắc riêng có của Hà Giang.