Phát triển du lịch nông thôn bền vững và hiệu quả

Kăn Sương |

Thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về văn hóa, thể thao và du lịch trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã tập trung huy động các nguồn lực xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Chương trình đã tạo hiệu ứng tích cực, gắn kết và phát huy kết quả trong xây dựng NTM và đô thị văn minh tại địa phương.

 
 Chị Hồ Thị Thiết, chủ mô hình du lịch homestay ở thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng giới thiệu quảng bá du lịch trên các trang mạng xã hội - Ảnh: N.T 

Để chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn này đạt hiệu quả thiết thực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí NTM. Trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, đa giá trị tại địa phương.

Tiêu biểu, sở phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị, tổ chức liên quan, các địa phương, các tổ chức phi chính phủ triển khai, khảo sát thực trạng, kết nối doanh nghiệp và nâng cao năng lực cho cộng đồng, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho một số điểm có tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn như: Khe Luồi, xã Mò Ó; suối Tà Lao, suối Pa Cha, xã Tà Long; Khu du lịch Klu, xã Đakrông (huyện Đakrông); làng du lịch sinh thái Chênh Vênh, xã Hướng Phùng; thác Tà Puồng, xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa)...

Hỗ trợ các trang thiết bị, cải tạo cảnh quan, tập huấn nghiệp vụ du lịch cho làng du lịch sinh thái Chênh Vênh, thác Tà Puồng. Xây dựng chuyên mục truyền hình về phát triển du lịch nông thôn gắn với thực hiện Chương trình OCOP. Phối hợp với Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tập huấn cho 38 lượt người thông qua thực hành các hoạt động famtrip và lồng ghép các buổi tư vấn chỉnh trang cảnh quan. Tổ chức famtrip tại huyện Hướng Hóa với 30 đại diện doanh nghiệp lữ hành và Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam tham gia.

Song song với đó, công tác quy hoạch được quan tâm triển khai với các dự án như quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 các khu du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển du lịch. Bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu thôn Klu, xã Đakrông từ nguồn Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 với kinh phí đầu tư 6.915 tỉ đồng.

Khảo sát, đánh giá hiện trạng các điểm du lịch nông thôn trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức hướng dẫn điểm du lịch sinh thái cộng đồng Trà Lộc (huyện Hải Lăng), điểm du lịch cộng đồng xã Gio An (huyện Gio Linh), điểm du lịch cộng đồng thôn Chênh Vênh, điểm khu du lịch sinh thái Rú Lịnh, điểm du lịch sinh thái kết hợp nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Dfarm Quảng Trị...

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từng bước được đầu tư hiện đại và khang trang. Tính đến ngày 30/4/2025, toàn tỉnh có 540/799 thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 167.453/175.142 gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 25/95 xã, phường, thị trấn đạt tiêu biểu; 7/24 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; có 78/95 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hóa - thể thao đạt chuẩn. Có 779/799 làng, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao, trong đó 454/779 thôn, làng, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao đạt chuẩn.

Về kết quả xây dựng NTM (tiêu chí văn hóa, thể thao và du lịch), đối với cấp xã, số phân loại theo từng tiêu chí đạt chuẩn NTM có 69/95 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; 69/95 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa. Thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, có 21/69 xã đạt tiêu chí số 6 về văn hóa; 21/69 xã đạt chỉ tiêu 13.7 (triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội).

Đối với cấp huyện, thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM, số huyện phân loại theo từng tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM có 5/8 huyện đạt tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục; thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao, số huyện phân loại theo từng tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM nâng cao có 1 huyện đạt tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục.

Về kết quả xây dựng NTM, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Cam Lộ, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng), 69/95 xã đạt chuẩn xã NTM, trong đó có 21xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai chương trình còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Thời gian tới, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã có các điểm du lịch nông thôn, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM bền vững và hiệu quả.

Trong đó, tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về quản lý du lịch nông thôn cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến địa phương. Hỗ trợ đầu tư cho công tác bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy giá trị các di tích, danh thắng để khai thác phát triển du lịch.

Phát triển du lịch nông thôn phải gắn liền với nông nghiệp, nông thôn để xây dựng hệ thống sản phẩm đặc thù, đa dạng có giá trị và chất lượng cao trên cơ sở các yếu tố tự nhiên, văn hóa tại địa phương tạo sự hấp dẫn khách du lịch.

Tiếp tục ưu tiên phát triển thị trường mục tiêu có nguồn khách lớn chiếm tỉ trọng cao là các nước Đông Nam Á, trong đó thị trường trọng điểm chủ yếu là Thái Lan, Lào và các nước trên Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí ở các trung tâm hành chính cấp xã, phường mới sau sáp nhập, đảm bảo cơ sở vật chất hạ tầng đạt chuẩn phục vụ sinh hoạt chính trị, văn hóa của cộng đồng dân cư. Quan tâm chỉ đạo xây dựng NTM ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nhằm rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đồng ý chủ trương khai thác sản phẩm du lịch sinh thái – mạo hiểm thác Tà Đủ

MINH LONG |

Trên cơ sở văn bản đề nghị và kèm theo đề án của Công ty TNHH Jungle Boss ở thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ngày 28/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến ký ban hành văn đồng ý chủ trương để Công ty TNHH Jungle Boss khảo sát, lập dự án/đề án khai thác sản phẩm du lịch sinh thái – mạo hiểm thác Tà Đủ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa.

Tỉnh Quảng Trị tham dự Diễn đàn xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch tại tỉnh Sekong (Lào)

Hồng Minh |

Thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư năm 2025 và phân công của UBND tỉnh Quảng Trị, từ ngày 23-25/5, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đoàn công tác tham dự Diễn đàn xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch tại tỉnh Sekong do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và Chính quyền tỉnh Sekong phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động xúc tiến hợp tác đầu tư du lịch, kinh tế, thương mại giữa các địa phương ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan được Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse phối hợp tổ chức thường niên, năm nay được tổ chức tại tỉnh Sekong.

Cho phép đưa vào hoạt động thử nghiệm sản phẩm du lịch sinh thái “Trekking đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp, chinh phục nóc nhà Quảng Trị"

Ngọc Trang |

Ngay sau khi có đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi các sở: Nông nghiệp và Môi trường;Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty TNHH Samuer; Ban Quản lý Rừng đặc dụng tỉnh và UBND huyện Hướng Hóa về việc đồng ý chủ trương giao Ban Quản lý Rừng đặc dụng tỉnh phối hợp với Công ty TNHH SAMUER có địa chỉ tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa hoàn thiện đề án Khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch sinh thái “Trekking đỉnh Pa Thiên - Voi Mẹp, chinh phục nóc nhà Quảng Trị" đưa vào hoạt động thử nghiệm đến khi đề án chính thức được phê duyệt.

Để Cồn Cỏ trở thành “cú hích” thúc đẩy du lịch Quảng Trị phát triển

Huy Nam |

Với truyền thống cách mạng hào hùng, cùng hệ sinh thái rừng và biển đẹp, đa dạng, đảo Cồn Cỏ đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa. Mặc dù vậy, để du lịch Cồn Cỏ phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành “cú hích” thúc đẩy du lịch Quảng Trị trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cần tăng cường đầu tư cho hòn đảo tiền tiêu này.