Phố phường ngập tràn không khí Giáng sinh

BP |

Dù 2 tuần nữa mới đến Giáng sinh nhưng đây là thời điểm nhiều người lựa chọn để đi mua sắm đồ đạc trang trí và tận hưởng không khí lễ hội.

Những năm trở lại đây, Giáng sinh ngày càng trở thành mùa lễ hội được chú trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng… 

Nhiều tiểu thương ở Hàng Mã đang tất bật chuẩn bị đồ trang trí cho dịp Giáng sinh sắp tới. Ảnh VTV.
Nhiều tiểu thương ở Hàng Mã đang tất bật chuẩn bị đồ trang trí cho dịp Giáng sinh sắp tới. Ảnh VTV.

Tương tự Sài Gòn, từ đầu tháng 12, khắp phố phường Hà Nội đã trang hoàng đón Giáng sinh. Từ trung tâm thương mại cho đến các dãy phố đều được đầu tư các đồ trang trí, mô hình, đèn điện hoành tráng… 

Những tiểu thương trên phố Hàng Mã chính là những người “thay áo mới” cho con phố này mỗi dịp lễ như Trung Thu, Halloween hay Tết Nguyên đán. Ảnh VTV.
Những tiểu thương trên phố Hàng Mã chính là những người “thay áo mới” cho con phố này mỗi dịp lễ như Trung Thu, Halloween hay Tết Nguyên đán. Ảnh VTV.
Ảnh VTV.
Ảnh VTV.

Cây thông là mặt hàng không thể thiếu trong mỗi dịp Giáng sinh. Đây cũng là mặt hàng được lựa chọn nhiều nhất với đủ loại kich cỡ. Các loại cây thông nhỏ và vừa thường có giá từ 200 - 500 nghìn đồng/cây, chưa bao gồm đồ trang trí đi kèm như chuông, hộp quà hay quả châu đểo treo lên cây.

Nơi mang đậm không khí Giáng sinh nhất phố cổ là khu vực Hàng Mã.
Nơi mang đậm không khí Giáng sinh nhất phố cổ là khu vực Hàng Mã.
Nơi mang đậm không khí Giáng sinh nhất phố cổ là khu vực Hàng Mã.
Buổi tối, phố Hàng Mã nhộn nhịp hơn rất nhiều. Ảnh VTV.
Buổi tối, phố Hàng Mã nhộn nhịp hơn rất nhiều. Ảnh VTV.
Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương ở đây, so với năm ngoái lượng khách đến mua sắm năm nay đông hơn. Ảnh VTV.
Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương ở đây, so với năm ngoái lượng khách đến mua sắm năm nay đông hơn. Ảnh VTV.
Ảnh VTV.
Ảnh VTV.
Nhiều khách sạn, cửa hàng, trung tâm thương mại cũng đã chuẩn bị cho dịp lễ này. Ảnh VTV.
Nhiều khách sạn, cửa hàng, trung tâm thương mại cũng đã chuẩn bị cho dịp lễ này. Ảnh VTV.
Trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu năm nay thay đổi kiểu trang trí với nhiều cây thông nhỏ thay vì một cây thông lớn như mọi năm. Ảnh VTV.
Trung tâm thương mại trên phố Bà Triệu năm nay thay đổi kiểu trang trí với nhiều cây thông nhỏ thay vì một cây thông lớn như mọi năm. Ảnh VTV.
Nhà Thờ lớn cũng đang dần hoàn thiện khâu trang trí. Đây cũng là một nơi đón Giáng sinh đông vui nhất của thủ đô. Ảnh VTV.
Nhà Thờ lớn cũng đang dần hoàn thiện khâu trang trí. Đây cũng là một nơi đón Giáng sinh đông vui nhất của thủ đô. Ảnh VTV.
Tràng Tiền Plaza hoá thành hộp quà khổng lồ được buộc nơ năm nay, khu vực sảnh và vỉa hè hai bên toà nhà được trang trí đèn hoa sáng rực cả góc phố, thu hút đông đảo người đi bộ đến ngắm và chụp hình.
Tràng Tiền Plaza hoá thành hộp quà khổng lồ được buộc nơ năm nay, khu vực sảnh và vỉa hè hai bên toà nhà được trang trí đèn hoa sáng rực cả góc phố, thu hút đông đảo người đi bộ đến ngắm và chụp hình.
Tại Vincom Mega Mall Royal City, bối cảnh trang trí dựa theo chủ đề vòng quay thần kỳ, tựa như khung cảnh Giáng sinh rộn ràng trong các bộ phim nước ngoài.
Tại Vincom Mega Mall Royal City, bối cảnh trang trí dựa theo chủ đề vòng quay thần kỳ, tựa như khung cảnh Giáng sinh rộn ràng trong các bộ phim nước ngoài.
Không gian trang trí của Vincom Mega Mall Times City lại được lấy cảm hứng từ rạp xiếc, với cây thông khổng lồ gây ấn tượng.
Không gian trang trí của Vincom Mega Mall Times City lại được lấy cảm hứng từ rạp xiếc, với cây thông khổng lồ gây ấn tượng.

 (Nguồn: Tổng hợp)

TAGS

Lễ hội âm nhạc lớn nhất tại Lào – Vangvieng Music Festival diễn ra ngày 18/12

Tổng hợp |

Lễ hội âm nhạc Vangvieng Music Festival lần thứ 6 được diễn ra trong hai ngày từ 18-19/12/2020.

Khuấy động các hoạt động du lịch bằng Lễ hội Đà Nẵng - Chào năm mới 2021

PV |

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, chương trình Lễ hội Đà Nẵng - Chào năm mới 2021 sẽ được triển khai trên tinh thần bảo đảm an toàn trước tình hình dịch bệnh. Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND TP, các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp Sở Du lịch trong công tác tổ chức lễ hội.

Loại pháo hoa nào người dân được sử dụng trong dịp lễ, Tết, sinh nhật?

Vương Trần |

Pháo hoa được sử dụng phải là sản phẩm tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Sun World Ba Na Hills tưng bừng trong lễ hội mùa đông

An Thượng |

Đà Nẵng đã sẵn sàng đón bạn trở lại trong không khí Giáng sinh ấm áp rực rỡ sắc màu cùng rất nhiều hoạt động hấp dẫn tại Sun World Ba Na Hills - “Công viên chủ đề hàng đầu châu Á”.