Quần thể ngô đồng bung hoa, nhuộm hồng núi rừng Quảng Trị

Bùi Đức |

Hôm nay 17/4, ông Trương Quang Trung, Giám đốc Ban quản lý Rừng đặc dụng tỉnh Quảng Trị cho biết, thời điểm này tại lâm phần đơn vị quản lý, quần thể ngô đồng sinh trưởng trên dãy núi đá vôi dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Tà Long, huyện Đakrông bắt đầu bung hoa, nhuộm hồng núi rừng.

Cây ngô đồng (tên khoa học là Firmiana SP) hay còn gọi tơ đồng, trôm đơn, bo rừng, bo xanh. Một cây trưởng thành có thể cao đến 16 m, thân hình vươn thẳng. Cây ngô đồng được mệnh danh là “vương giả chi hoa”, được Vua Minh Mạng cho khắc lên Cửu Đỉnh. Cây được tương truyền là nơi chim phượng hoàng thường hay tìm đến đậu.

 
 Cây ngô đồng, loài được mệnh danh “vương giả chi hoa” sinh trưởng, bung hoa trên núi đá vôi Quảng Trị-Ảnh: Bùi Đức
 

Theo lãnh đạo Ban quản lý Rừng đặc dụng tỉnh, không chỉ xã Tà Long mà cây ngô đồng còn sinh trưởng trên dãy núi đá vôi tại các xã Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa) và xã Đakrông (huyện Đakrông). Qua thống kê sơ bộ, khu vực này có khoảng 50 cây ngô đồng đường kính từ 20 - 60 cm, đang ra hoa. Nhiều cây khác đang trong quá trình rụng lá, bung nụ. Ngoài ra, trong lâm phần đơn vị này còn có rất nhiều cây non, mọc trên lèn núi đá vôi.

Ngoài quần thể ngô đồng nói trên, tại lâm phần Ban quản lý Rừng đặc dụng tỉnh còn có quần thể mai vàng cổ thụ tại xã Triệu Nguyên (huyện Đakrông), quần thể các loài hoa đỗ quyên tại khu vực đỉnh Pa Thiên – Voi Mẹp (huyện Hướng Hóa) và nhiều loài thực vật quý hiếm khác.

Những quần thể này không những có giá trị về mặt nguồn gen mà còn có giá trị về mặt cảnh quan và tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái. Hiện đơn vị này đang xây dựng phương án, kế hoạch khảo sát, nghiên cứu trên diện rộng về phân bố loài để phục vụ công tác bảo vệ, bảo tồn.

Ban Quản lý Rừng đặc dụng tỉnh Quảng Trị được giao quản lý 3 khu rừng đặc dụng, gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa và Khu bảo vệ cảnh quan đường Hồ Chí Minh với diện tích tự nhiên lên đến 66.164,08 ha. Đến nay, trong lâm phần đơn vị này đã ghi nhận 2.903 loài thực vật bậc cao, trong đó có trên 200 loài quý hiếm, ưu tiên bảo vệ, được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam, Sách đỏ thế giới (IUCN), Nghị định 84/2021/NĐ-CP.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quảng Trị phát động đợt cao điểm 50 ngày bứt phá, chinh phục thi tốt nghiệp THPT

Đăng Đức |

Ngành Giáo dục Quảng Trị phát động đợt cao điểm chinh phục Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, phấn đấu đạt tỷ lệ tốt nghiệp từ 98% trở lên.

Đề xuất chấm dứt hoạt động toàn bộ dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM Quảng Trị

Bảo Bình |

Sau 4 lần Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Xuất nhập khẩu nông sản FAM Quảng Trị xin gia hạn thực hiện dự án Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao FAM Quảng Trị (Dự án FAM Quảng Trị) nhưng đến nay đã quá thời hạn quy định mà nhà đầu tư không có văn bản phản hồi, không thực hiện các nội dung đã cam kết và được cơ quan nhà nước yêu cầu. Tính đến nay, dự án chậm tiến độ 72 tháng so với tiến độ phê duyệt lần đầu và 54 tháng so với tiến độ phê duyệt điều chỉnh lần 1. Ngày 15/4/2025, Sở Tài chính đã có văn bản trình UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất chấm dứt hoạt động toàn bộ dự án này.

Cho ý kiến về dự thảo phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Trị

Trần Tuyền |

Chiều ngày 16/4, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Quảng Trị tổ chức họp cho ý kiến về dự thảo phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải chủ trì buổi làm việc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các ủy viên BTV Tỉnh ủy tham dự.

Thanh niên Quảng Trị kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn

Lê Trường |

Chiều ngày 15/4,

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị gặp mặt, đối thoại với thanh niên tỉnh năm 2025 với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển nông nghiệp, nông thôn”. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 9 điểm cầu tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.