Quảng cáo du lịch qua video 'Việt Nam: Đi để yêu!'

PV |

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 9/7 cho biết: Video clip “Việt Nam: Đi để yêu! - Wonders of Vietnam” đã chính thức ra mắt nhân kỷ niệm 62 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2022).

Video clip mang đến cho công chúng hình ảnh một Việt Nam tỏa sáng cùng với những kỳ quan hùng vĩ, hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm ấn tượng, không thể quên cho du khách.

Video clip “Việt Nam: Đi để yêu! - Wonders of Vietnam” dài 1 phút 31 giây, phô diễn hoàn hảo những tuyệt tác kỳ vĩ của Việt Nam, từ thác Bản Giốc đẹp nên thơ đến danh thắng Tràng An đầy quyến rũ; kinh thành Huế cổ kính, phố cổ Hội An thơ mộng, thánh địa Mỹ Sơn trầm mặc. Trong video cũng có hình ảnh đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương, núi Bà Đen ở Tây Ninh đến thiên đường nghỉ dưỡng Phú Quốc, Nha Trang... Tất cả tạo nên một vẻ đẹp bất tận, một bức tranh toàn cảnh hoàn mỹ, sống động và lôi cuốn của du lịch Việt Nam.

 

Qua video clip, du khách sẽ được chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên của thế giới; đắm chìm trong những phút giây thư giãn tận hưởng biển trời bao la, hít thở không khí trong lành, khoáng đạt. Du khách cũng được thả mình trên những con thuyền, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời của Di sản thiên nhiên thế giới danh thắng Tràng An hay vượt lên trên tầng mây đến với đỉnh Fansipan cao 3.143m.

Trong cuộc phiêu lưu đầy thú vị, du khách sẽ có khoảng thời gian lắng đọng khi ghé thăm dấu tích thánh địa Mỹ Sơn; được tìm về với quá khứ, ngắm nhìn những di sản văn hóa đặc sắc của cố đô Huế, của phố cổ Hội An. Đặc biệt, với các tín đồ ưa thích du lịch mạo hiểm chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp huyền bí của Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.

Không những được chiêm ngưỡng trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ, khám phá chiều sâu lịch sử - văn hóa của đất nước, du khách còn được tận hưởng niềm vui bất tận với những hoạt động sống động, cuốn hút tại các siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hiện đại hàng đầu ở Phú Quốc, Nha Trang…, có cơ hội trải nghiệm, khám phá biển xanh với muôn vàn sinh vật biển kỳ thú bằng tàu ngầm du lịch.

Theo Tổng cục du lịch: Không phải ngẫu nhiên chỉ số tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) xếp vào nhóm cao hàng đầu thế giới. Với hàng loạt địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới, Việt Nam tự tin mang đến cho du khách những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, trải nghiệm thú vị không thể nào quên. Trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực nhanh chóng phục hồi hoạt động, việc phát triển các sản phẩm mới, độc đáo và làm mới, nâng tầm các sản phẩm đã có sẽ là yếu tố then chốt thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến với Việt Nam.

Video clip “Việt Nam: Đi để yêu! - Wonders of Vietnam” có sự đồng hành của các đơn vị uy tín trong ngành và các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng như Oxalis Adventure, Sun Group, Ban Quản lý Công viên địa chất non nước Cao Bằng, Trần Thiện…

Du lịch Việt Nam đã mở lại hoàn toàn kể từ ngày 15/3/2022. Đây là thành quả của một quá trình nỗ lực không ngừng của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động nghiên cứu từ sớm, từ xa các phương án mở lại hoạt động, kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép mở lại hoàn toàn du lịch khi điều kiện cho phép.

Chính điều này đã tạo động lực cho sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam thời gian qua. 6 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch đã phục vụ được 60,8 triệu lượt khách nội địa (tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2019), vượt mục tiêu 60 triệu lượt của cả năm 2022. Lượng khách quốc tế tăng lên với tốc độ nhanh chóng qua từng tháng.

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Những điểm du lịch hấp dẫn ở miền tây Quảng Trị

Thiên Sơn |

Trong hành trình trải nghiệm, khám phá những danh thắng thiên nhiên hùng vĩ ở miền tây Quảng Trị, đối với nhiều du khách, được đặt chân trên những con đường quanh co và hiểm trở, được lưu trú giữa đại ngàn, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên hoang sơ của mảnh đất này là những kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Hội An lấy lại vị thế đầu tàu du lịch

PV |

Tổng Giám đốc Công ty Á Đông Villas, chủ khách sạn 5 sao Silk Sense (thành phố Hội An) Trần Thái Do chia sẻ: Sau khi dịch COVID-19 được đẩy lùi, hoạt động du lịch đến Hội An đã bắt đầu lấy lại nhịp đập bình thường. Tuy khách nước ngoài chưa nhiều, song chất lượng dịch vụ luôn được Silk Sense cũng như các cơ sở lưu trú khác đặt lên hàng đầu. Trong các dịp nghỉ lễ vừa qua và những ngày nghỉ cuối tuần, tỷ lệ sử dụng phòng khách sạn luôn ở mức cao.

Thử nghiệm đón khách đến viếng nghĩa trang liệt sĩ vào ban đêm

Trường Nguyên |

Thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) Quảng Trị cho biết, bắt đầu từ ngày 1/7 đơn vị đã thử nghiệm việc đón tiếp khách đến viếng các nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) quốc gia Trường Sơn, Đường 9 vào ban đêm.

3 thành phố của Việt Nam nằm trong top 10 thành phố tốt nhất ở Đông Nam Á

Thanh Mai |

Trong danh sách, Đà Nẵng xếp vị trí thứ ba, Hà Nội thứ năm và TP.HCM thứ tám.