Quảng Trị dự kiến khôi phục lại tất cả hoạt động du lịch từ tháng 1/2022

Minh Trang |

Từ nay đến cuối năm 2021, Quảng Trị sẽ chuẩn bị các điều kiện an toàn, cần thiết để bắt đầu khôi phục lại tất cả hoạt động du lịch từ ngày 01/01/2022.

Ngày 24/11, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo đó, từ nay đến ngày 31/12, Quảng Trị sẽ tập trung thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường tại các cơ sở du lịch, chuẩn bị nhân lực tiêm đủ 2 liều vaccine; triển khai thí điểm một số sản phẩm du lịch trọn gói theo quy trình khép kín, du lịch theo “luồng xanh”, chuẩn bị sẵn sàng cho việc khôi phục hoàn toàn các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới. Tăng cường hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch với thông điệp “Du lịch Quảng Trị an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Tour du lịch ra đảo Cồn Cỏ được định hướng là sản phẩm chủ đạo để xúc tiến quảng bá và kích cầu du lịch.
Tour du lịch ra đảo Cồn Cỏ được định hướng là sản phẩm chủ đạo để xúc tiến quảng bá và kích cầu du lịch.

Giai đoạn 2 từ tháng 1/2022, Tỉnh dự kiến khôi phục tất cả các hoạt động và sản phẩm du lịch, không giới hạn loại hình, quy mô và phạm vi của hoạt động dịch vụ du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trường hợp dịch COVID-19 diễn biến xấu sẽ giảm quy mô và phạm vi của các loại hình hoạt động, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh theo Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quảng Trị cũng sẽ tăng cường liên kết, hợp tác và đa dạng hóa sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường. Cụ thể, tăng cường quảng bá các lễ hội đầu xuân 2022, lễ hội Thống nhất non sông, khai trương mùa du lịch biển đảo, lễ hội cầu ngư và ẩm thực biển, 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị;, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 chiến đấu bảo vệ Thành Cổ, lễ hội Vì hòa bình, Lễ hội văn hóa các dân tộc…

Đa dạng hóa làm mới và hoàn thiện các sản phẩm du lịch biển đảo, sinh thái, cộng đồng… nhất là tour du lịch ra đảo Cồn Cỏ trở thành sản phẩm chủ đạo để kích cầu du lịch; vận hành thử nghiệm tour du lịch “Hệ thống khai thác nước giếng cổ Gio An”. Liên kết với các địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là với 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động theo Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030. Hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm du lịch; triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành du lịch nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

(Nguồn: Chính phủ)

TAGS

Cảnh sát biển tặng quà gia đình ngư dân khó khăn ở huyện đảo Cồn Cỏ

Trường Nguyên |

Ngày 16/11, tại huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với địa phương tặng quà các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Người mở đường tiếp tế ra đảo Cồn Cỏ

Thanh Lê |

(Ghi theo lời kể của ông NGUYỄN THI SỸ, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảo Cồn Cỏ (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nằm ở vị trí tiền tiêu. Bởi tầm quan trọng đó, Cồn Cỏ trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ, mọi phương tiện chiến tranh hiện đại đều được giặc Mỹ huy động vào mục đích hủy diệt đảo Cồn Cỏ. Thực hiện lời kêu gọi của Khu ủy Vĩnh Linh “Tất cả vì đảo, quyết tâm giữ đảo trong mọi tình huống”, phong trào tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ được phát động sôi nổi trong Đảng bộ và Nhân dân huyện Vĩnh Linh.

“Vọng gác của vọng gác” ở Cồn Cỏ

Lê Đức Dục |

Hôm cuối tháng Tư, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ cùng lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tiến hành khảo sát vị trí xây dựng “Mốc A11” nằm ở khu vực phía đông huyện đảo Cồn Cỏ.

Khởi công công trình xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện đảo Cồn Cỏ

Biên Cương |

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng mở rộng trụ sở làm việc Công an huyện đảo Cồn Cỏ. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự buổi lễ.