Tỉnh Quảng Trị được thiên nhiên ưu đãi khi có bờ biển dài khoảng 75 km với nhiều bãi biển đẹp, còn khá hoang sơ như: Vĩnh Thái, Vĩnh Kim, Cửa Tùng, Cửa Việt, Triệu Lăng, Mỹ Thủy, Hải Khê... Cùng với đó, Quảng Trị còn có đảo Cồn Cỏ nên tỉnh có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch biển.
Các nhà nghiên cứu du lịch đã chỉ rõ du lịch biển Quảng Trị có ba điểm nhấn được nhiều du khách cũng như nhà đầu tư quan tâm: bãi tắm biển Cửa Tùng, nơi từng được mệnh danh là “Nữ hoàng của các bãi tắm”; bãi tắm Cửa Việt với nhiều lợi thế khi ở khá gần TP. Đông Hà và có khu dịch vụ- du lịch ngày càng phát triển hướng đến quy mô chất lượng cao. Cách đất liền khoảng 17 hải lý là đảo Cồn Cỏ, nơi được xem là “hòn ngọc giữa Biển Đông”.
Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của du lịch biển phục vụ phát triển KT-XH địa phương, Chương trình hành động số 144-CTHĐ/TU ngày 24/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đặt ra mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế biển phát triển mạnh, trong đó du lịch được xác định là ngành kinh tế chủ lực, là khâu đột phá.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, du lịch biển, đảo là một trong những sản phẩm ưu tiên tập trung đầu tư phát triển để góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện thực hóa các nghị quyết, chương trình hành động trên, UBND tỉnh Quảng Trị thời gian qua đã ban hành nhiều kế hoạch phát triển, chỉ rõ xây dựng vùng biển và ven bờ biển của tỉnh thành các khu dịch vụ- du lịch quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phát triển KTXH. Đây là hướng phát triển cần được quan tâm nhằm tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Trên cơ sở này, tỉnh tích cực tranh thủ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn ngân sách của tỉnh tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dịch vụ- du l