Quảng Trị sẽ tổ chức tuyến phố đêm tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh và Công viên Fidel

Nhơn Bốn |

Ngày 8/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng  Trị Hoàng Nam chủ trì cuộc họp bàn  về kế hoạch triển khai tuyến phố đêm tại TP. Đông Hà phục vụ phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Theo đề xuất của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Đông Hà và các ngành tại cuộc họp: tại khuôn viên Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh sẽ tổ chức tuyến phố đêm từ 18 giờ đến 23 giờ vào các ngày thứ 6, thứ 7 hằng tuần hoặc từ 18 giờ đến 23 giờ các ngày trong tuần. Phương thức tổ chức có quy mô từ 120 – 150 gian hàng, ki ốt kinh doanh.

Phố đêm tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh sẽ được phân chia thành 7 khu vực như khu trưng bày và bán các sản phẩm làng nghề truyền thống, đặc sản Quảng Trị, hàng Lào, Thái Lan; khu vực biểu diễn nghệ thuật đường phố, chụp hình lưu niệm và vui chơi thiếu nhi…

Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân, thương nhân tổ chức phục vụ hoạt động văn hóa – nghệ thuật, sản xuất, kinh doanh hàng lưu niệm, làng nghề truyền thống, kinh doanh ẩm thực, vui chơi, giải trí…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, việc tổ chức các tuyến phố đêm và hoạt động kinh tế về đêm sẽ góp phần thúc đẩy du lịch- ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh phát triển nhanh- Ảnh: N.B
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, việc tổ chức các tuyến phố đêm và hoạt động kinh tế về đêm sẽ góp phần thúc đẩy du lịch- ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh phát triển nhanh- Ảnh: N.B

Tại khuôn viên Công viên Fidel, tuyến phố đêm sẽ hoạt động từ 18 giờ đến 23 giờ các ngày trong tuần. Các hoạt động của phố đêm bao gồm: giao lưu văn hóa, văn nghệ, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí… mang nét đặc trưng của văn hóa đường phố. Bên cạnh đó, sẽ đưa vào kinh doanh các phòng trà, cafe, ẩm thực, nhà hàng…

Đối tượng tham gia là các đơn vị, tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực kinh doanh phố đêm và các tổ chức, cá nhân, thương nhân tổ chức phục vụ hoạt động văn hóa – nghệ thuật, sản xuất, kinh doanh hàng lưu niệm, làng nghề truyền thống, kinh doanh ẩm thực, vui chơi, giải trí…

Việc phát triển phố đêm tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh và Công viên Fidel vừa tạo ra không gian sinh hoạt văn hóa, tuyến phố đi bộ vừa là điểm vui chơi, giải trí, mua sắm vào ban đêm nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là khách du lịch. Qua đó, góp phần lưu giữ du khách ở lại, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn TP. Đông Hà nói riêng và của tỉnh nói chung.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, việc tổ chức các tuyến phố đêm và hoạt động kinh tế về đêm sẽ góp phần thúc đẩy du lịch- ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh phát triển nhanh; đồng thời thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam.

UBND tỉnh đồng ý chủ trương triển khai phố đêm tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh và Công viên Fidel. Giao Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch chủ trì, hoàn thiện đề án phố đêm tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa– Điện ảnh tỉnh; UBND thành phố Đông Hà chủ trì, hoàn thiện đề án phố đêm tại Công viên Fidel; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khuẩn trương hoàn thiện đề án về kinh tế đêm theo Quyết định 1129/QĐ-TTG ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Các đề án trên phải trình UBND tỉnh trong quý 4/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khảo sát thực tế phương án triển khai tuyến phố đêm tại khuôn viên Công viên Fidel - Ảnh: N.B
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khảo sát thực tế phương án triển khai tuyến phố đêm tại khuôn viên Công viên Fidel - Ảnh: N.B

Các ngành liên quan tích cực triển khai nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện, đảm bảo an ninh trật tự để các doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh tại các tuyến phố đêm. Trước mắt, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phương án hoạt động các loại hình văn hoá biểu diễn, sản phẩm du lịch có bản sắc địa phương để tạo thói quen cho du khách; điều chỉnh lại khung thời gian cho phù hợp với nhu cầu thực tế. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)                                                                                                                                                                 

TAGS

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam làm việc với Công ty cổ phần TTH Group

Lê Duy |

Ngày 30/6, tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần TTH Group nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án Bệnh viện Đa khoa TTH Đông Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp các cơ quan ngoại giao

Thanh Trúc |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tiếp xã giao đoàn các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Lào, Thái Lan và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tham dự Hội nghị hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, lao động và truyền thông giữa 3 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet (Lào) và Mukdahan (Thái Lan) diễn ra tại Quảng Trị vào chiều 24/5.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam làm việc với Công ty TNHH Đầu tư du lịch và thương mại Đam San

Lệ Như |

Ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam có buổi làm việc với Công ty TNHH Đầu tư du lịch và thương mại Đam San về công tác quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tiếp giám đốc quốc gia Tổ chức Plan International tại Việt Nam

Lệ Như |

Ngày 20/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam tiếp xã giao bà Sharon Maree Kane, Giám đốc quốc gia Tổ chức Plan International tại Việt Nam nhân dịp bà đến thăm và làm việc tại Quảng Trị trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.