Rước Long vị vua Hàm Nghi về thành Tân Sở

YMS |

Ngày 12/7/2020, UBND huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã tổ chức lễ rước Long vị vua Hàm Nghi từ Thế Miếu - Đại Nội Huế; bài vị binh bộ thượng thư Tôn Thất Thuyết từ phủ Tôn Thất Thuyết (Thừa Thiên Huế), Kỳ vĩ quận công Nguyễn Văn Tường từ làng An Cư, Triệu Phước (Triệu Phong, Quảng Trị) về đền thờ vua Hàm Nghi và các nghĩa sỹ Cần Vương tại Tân Sở tại xứ Cùa, Cam Lộ.

Nhân kỷ niệm 135 năm ngày Vua Hàm Nghi ban chiếu dụ Cần Vương, UBND huyện Cam Lộ tổ chức rước Long vị của vua Hàm Nghi và các yếu nhân phong trào Cần Vương về thành Tân Sở.

Khu di tích quốc gia Tân Sở được khởi công xây dựng vào tháng 7/2019, là nơi thờ phụng vua Hàm Nghi và những chí sỹ phong trào Cần Vương ở xứ Cùa.

Đền tưởng niệm gồm năm gian, hai chái, mô phỏng phong cách kiến trúc nhà Nguyễn. Công trình có tổng mức đầu tư 6,5 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

Thành Tân Sở là di tích thành lũy quân sự cuối cùng của triều đại phong kiến nhà Nguyễn, là địa chỉ ghi dấu những sự kiện quan trọng của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp đầu thế kỷ 20 của dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ rước Long vị vua Hàm Nghi, các chí sỹ Cần Vương từ Thế Miếu - Đại Nội Huế (Huế).

 
Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
 
Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
 
Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
 
Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
 
Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
 
Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
 
Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
 
Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
 


 

TAGS

Độc đáo chuyến tàu charter đưa du khách từ Hà Nội về Quảng Bình

Lê Phi Long |

Ngành du lịch Quảng Bình vừa triển khai một hình thức du lịch mới, đó là thuê nguyên chuyến tàu cho du khách với những toa tàu thế hệ mới, giúp du khách có những trải nghiệm thú vị khi đến Quảng Bình.

Triển lãm hơn 200 tài liệu quý hiếm về đô thị biển Đà Nẵng

Trần Lê Lâm |

Chiều 9/7, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm “Đô thị biển Đà Nẵng qua tài liệu lưu trữ.”

Công viên Địa chất Đắk Nông nhận danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu

PV |

Công viên Địa chất Đắk Nông đã lọt vào danh sách công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận cùng với gần 150 công viên khác tại 41 quốc gia trên thế giới.

Đình làng trong lòng phố thị Đông Hà

Nhật Linh |

Là thành phố trẻ, năng động trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, giữa sự nhộn nhịp, náo nhiệt của đô thị hiện đại, Đông Hà (Quảng Trị) vẫn còn giữ nguyên nét đẹp chân quê và bình yên với những ngôi đình làng cổ kính, rêu phong. Cùng với thời gian, cho dù làng xưa chỉ còn là cái tên trong những phố, những phường đã mọc lên cùng tốc độ đô thị hoá nhưng những không gian văn hóa truyền thống ở mảnh đất này vẫn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị.