Sẽ tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị

Minh Đức |

Ngày 23/2, UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ về phối hợp tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì buổi làm việc.

Triển lãm tài liệu lưu trữ nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì tổ chức. Thời gian triển lãm dự kiến từ ngày 18 - 24/4/2022 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; trưng bày khoảng 150 hình ảnh, tài liệu… nhằm tái hiện lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Trị từ xưa đến nay; những năm tháng hào hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và sự hồi sinh mãnh liệt của mảnh đất và con người Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại buổi làm việc-Ảnh: M.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại buổi làm việc-Ảnh: M.Đ

Đây cũng là dịp để giới thiệu, tuyên truyền quảng bá các tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, du lịch và tôn vinh những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước; là sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống yêu nước của Quảng Trị anh hùng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức triển lãm. Đây sẽ là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động lớn được tổ chức nhân sự kiện 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị.

Để cuộc triển lãm đạt hiệu quả cao, đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu kỹ để đặt tên gọi, chủ đề triển lãm trên cơ sở xác định rõ các tài liệu, tư liệu, hình ảnh quý giá có được, đảm bảo tính khoa học, chính xác; lưu ý đến việc lựa chọn địa điểm tổ chức triển lãm tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất cuộc triển lãm theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra, thu hút Nhân dân và du khách tham quan triển lãm. Phối hợp lập và duyệt danh mục, lựa chọn, sưu tầm tài liệu, nội dung và chú thích tài liệu, hình ảnh để trưng bày liên quan đến chủ đề triển lãm. Xây dựng đề cương, bố cục, nội dung tổng thể của triển lãm. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trước, trong và sau triển lãm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Hội đàm cấp cao giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan

Thanh Hải |

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasak (Lào) của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị, ngày 20/2, tại thị xã Salavan, tỉnh Salavan đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Quảng Trị và Salavan. UVTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan Phoxay Sayasone và UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng đồng chủ trì hội đàm. Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Pakse Nguyễn Văn Trung tham dự hội đàm.

Gần 8 tỉ đồng hỗ trợ chương trình phòng, chống mù lòa tại Quảng Trị

Thanh Hải – Thái Dương |

Bệnh viện Mắt Quảng Trị và Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh vừa thống nhất phối hợp hỗ trợ các hoạt động Chương trình phòng chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chương trình thực hiện từ 1/1/2022 đến 31/12/2024, do Quỹ Phát triển cộng đồng tỉnh Quảng Trị tài trợ với tổng kinh phí gần 8 tỉ đồng.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Trị thăm, chào xã giao lãnh đạo hai tỉnh Champasak, Sê Kông

Thanh Hải |

Ngày 19/2, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với các tỉnh nước bạn Lào, Đoàn đại biểu cấp  cao tỉnh Quảng Trị do UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Champasak và tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào. UVTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Champasak Vi-lay-vông Bút-đa-khăm; UVTƯ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Sê Kông Lếch-lay Sỉ-vi-lay và lãnh đạo cấp cao hai tỉnh tiếp, làm việc với đoàn.

Thu hút đầu tư dựa trên lợi thế của tỉnh Quảng Trị

Tú Linh |

Với nỗ lực thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển, cải cách hành chính, hoạt động xúc tiến đầu tư; với sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan trung ương, tỉnh Quảng Trị đã có cơ hội tiếp nhiều nhà đầu tư có tầm chiến lược về phát triển, có năng lực về tài chính, như: Sumitomo (Nhật Bản); EGATI (Thái Lan); Gazprom (Liên bang Nga); T&T; Vingroup; FLC, Sun Group; Bitexco; BB Group; Sam Group; Intracom, Anh Phát... đến nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn ông NGUYỄN ĐỨC TÂN, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để tìm hiểu thêm về vấn đề này.