Sôi nổi các hoạt động văn hóa, du lịch dịp nghỉ lễ

PV |

Trong dịp lễ 30/4, 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch diễn ra trên khắp cả nước.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An)
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An)
Theo thống kê sơ bộ, trong dịp nghỉ lễ này, trung bình mỗi ngày tại quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) gồm Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, quê nội và quê ngoại Bác đón từ 800-1.000 đoàn với 15.000-20.000 khách trong nước và quốc tế tới tham quan.

Bên cạnh bảo đảm 100% quân số phục vụ, để du khách có thêm trải nghiệm, dịp này Khu di tích cũng tổ chức các chuyên đề triển lãm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với di sản văn hóa Việt Nam; những tấm gương bình dị và cao quý.

Nối tiếp các sự kiện, hoạt động chào mừng ngày lễ 30/4 - 1/5, tại Sân vận động thành phố Cần Thơ, sáng 30/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã tổ chức khai mạc Lễ hội Khinh khí cầu năm 2023 với chủ đề "Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong".

 
 
Theo Ban tổ chức, Lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 30/4 đến 3/5, với tổng cộng 30 khinh khí cầu các loại; trong đó, có 6 quả khinh khí cầu cấp 7; 20 quả khinh khí cầu cấp 1 bay treo và 4 khí cầu trang trí mặt đất. Ngoài ra, còn có 4-5 dù lượn động cơ, 1 máy bay cánh vải.

Tối 29/4, huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức khai mạc các hoạt động du lịch "Mùa nước đổ" năm 2023. 

Dịp này, du khách cũng sẽ được tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm nhiều hoạt động thực tế, đặc biệt là trải nghiệm canh tác ruộng bậc thang từ nghệ thuật làm đất, đắp bờ đến gieo cấy; nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải, thêu dệt thổ cẩm, dệt vải Mông bằng sợi lanh; chế tác khèn Mông, nghệ thuật biểu diễn khèn Mông; khám phá các giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Mông, Thái tại các bản du lịch cộng đồng; tham quan, khám phá các cảnh quan thiên nhiên như đồi Mâm xôi xã La Pán Tẩn, võng ruộng Móng ngựa xã Mồ Dề, rừng trúc xã Púng Luông, đồi thông, sống lưng khủng long xã Dế Xu Phình, bãi đá cổ xã Lao Chải, rừng nguyên sinh xã Chế Tạo, đỉnh Lùng Cúng xã Nậm Có... Thời gian diễn ra các hoạt động thực tế từ ngày 30/4 đến hết tháng 5/2023.

Đông đảo người dân và du khách dự lễ khai mạc Lễ hội du lịch tỉnh Bình Định năm 2023. Ảnh: Báo Bình Định
Đông đảo người dân và du khách dự lễ khai mạc Lễ hội du lịch tỉnh Bình Định năm 2023. Ảnh: Báo Bình Định
Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn) tối 29/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định năm 2023 với chủ đề "Quy Nhơn - Thiên đường biển - Rực rỡ sắc màu" nhằm chào mừng 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy nhấn mạnh, đây là một sự kiện quan trọng thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển của ngành du lịch cả nước nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng, nhất là sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhằm kích cầu du lịch nội địa và quốc tế trong tình hình mới, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Đà Nẵng: Khai trương mùa du lịch biển 2023 - Ảnh: VGP/Lưu Hương
Đà Nẵng: Khai trương mùa du lịch biển 2023 - Ảnh: VGP/Lưu Hương
Kỳ nghỉ Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 năm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách. Đó là chương trình khai trương mùa du lịch biển 2023 với hơn 20 hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đặc sắc, trải dài trên các tuyến đường ven biển của thành phố và bán đảo Sơn Trà. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố triển khai nhiều sản phẩm du lịch mới để phục vụ du khách.

Tối 28/4, Lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 và đón nhận giải thưởng "Phong cảnh thành phố châu Á" 2022 cho Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã được tổ chức.

Năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ II diễn ra từ ngày 28/4 đến 2/5 với 20 khinh khí cầu do các phi công đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Việt Nam… điều khiển. 

Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc sẽ được tái hiện
Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc sẽ được tái hiện
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động được tổ chức như trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang; đua thuyền Kayak. Đặc biệt, năm 2023, tỉnh Tuyên Quang sẽ đăng cai tổ chức chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 14 gắn với Lễ hội Thành Tuyên vào tháng 9/2023.

Từ ngày 29/4 đến ngày 3/5/2023, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ giới thiệu các hoạt động văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc với chủ đề "Ngày hội non sông thống nhất".

Khách du lịch đến Hà Nội được miễn phí vận chuyển tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng dịp nghỉ lễ này
Khách du lịch đến Hà Nội được miễn phí vận chuyển tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng dịp nghỉ lễ này
Các hoạt động có sự tham gia của khoảng 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Xê Đăng, Ba Na, Gia Rai, Raglay, Chăm, Ê Đê, Khmer. Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc sẽ được tái hiện đặc sắc như: Lễ hội Say Sán dân tộc Mông (tỉnh Lào Cai); Tết mừng chiến thắng của đồng bào dân tộc Nùng; Lễ Hạn khuống của đồng bào dân tộc Thái (tỉnh Sơn La).

Tối 28/4, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, khách du lịch đến Hà Nội sẽ được miễn phí vận chuyển tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5). 

Pháo hoa khai mạc Festival nghề truyền thống Huế - Ảnh: TNO
Pháo hoa khai mạc Festival nghề truyền thống Huế - Ảnh: TNO
Cụ thể, thành phố tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng theo hành trình City tour trong thời gian từ 29/4-3/5. Tuyến City tour của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (City Tour Hà Nội) có các xe mang biển kiểm soát: 29B -19658, 29B -19906, 29B -19688. Thời gian suất phát: Từ 8h30-21h30, tần suất 30 phút/chuyến. Thời gian vận chuyển khách khoảng 70 phút/chuyến. Điểm đầu/cuối hành trình cạnh Nhà hát Lớn.

Tối 28/4, tại khu vực Bia Quốc học Huế nằm bên bờ sông Hương, UBND thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổ chức khai mạc Festival nghề truyền thống Huế 2023 với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Festival nghề truyền thống Huế năm 2023 sẽ kéo dài đến ngày 5/5, với nhiều hoạt động chính hấp dẫn như: Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh nghệ nhân và làng nghề; không gian ẩm thực; Lễ hội Ẩm thực chủ đề "Tinh hoa nghề Bún"; Lễ hội quảng diễn đường phố; Lễ hội tri ân dòng Hương; Lễ tế tổ bách nghệ - lễ rước tôn vinh nghề; chương trình nghệ thuật "Giai điệu trẻ"…

Thông tin chính thức từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 29/4 cho biết: Trong tháng 4/2023 có trên 984.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, cao nhất tính từ đầu năm và tăng 9,9% so với tháng trước. Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 10,5 triệu lượt. Tính chung 4 tháng qua, du lịch Việt Nam đón gần 3,7 triệu khách quốc tế, phục vụ 38 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 196.600 tỷ đồng.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 4 tháng qua, cán mốc 1 triệu lượt; tiếp theo là Mỹ (263.000 lượt). Trung Quốc đã vươn lên ở vị trí thứ 3 (252.000 lượt).

(Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)

TAGS

Gợi ý một số điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam giúp bạn tiết kiệm chi phí máy bay

Thanh Mai |

Có rất nhiều các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam có cảnh đẹp tuyệt trần để tham quan và trải nghiệm.

Phát triển du lịch nông thôn

Lê An |

Phát triển du lịch nông thôn dựa trên cơ sở giá trị văn hóa truyền thống, môi trường cảnh quan khu vực nông thôn. Qua đó thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn là mục tiêu mà huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang hướng đến nhằm góp phần thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Diễn đàn toàn quốc về 'Công nghiệp văn hóa, du lịch và phát triển địa phương'

PV |

Ngày 26/11, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam và Đại học Indiana (Hoa Kỳ) tổ chức Diễn đàn toàn quốc “Đối thoại phát triển địa phương năm 2022” với chủ đề “Công nghiệp văn hóa, du lịch và phát triển địa phương”.

Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng thành phố Huế văn hóa, du lịch thông minh

Đỗ Trưởng |

Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” sẽ đưa ra những giải pháp kỹ thuật để tích lũy dữ liệu liên quan tới du lịch và tăng khả năng tiếp cận thông tin cần thiết đến du khách.