Sông Kiến Giang (Quảng Trị) sẽ 'dậy sóng' thuyền đua mừng Tết Độc lập

Trần Nguyên Phong |

Nổi bật trong các hoạt động mừng Tết Độc lập 2/9 ở quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Lễ hội Đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang. Đây là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia được ấn định tổ chức vào dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

 
Lễ hội Đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Ảnh: Nguyễn Chiến 
 Sáng 22/8, tại xã Lệ Thuỷ, Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Trị tổ chức đoàn khảo sát, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2025.

Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Trị Lê Minh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương liên quan.

 
Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Trị Lê Minh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Nguyên Nguyên 
 


Buổi làm tập trung khảo sát, thảo luận các nội dung quan trọng như: phương án bố trí lực lượng đảm bảo an toàn giao thông đường thủy; công tác y tế, cứu hộ; công tác tuyên truyền, cổ động; chuẩn bị địa điểm tập kết thuyền, khu vực khán giả và phương tiện phục vụ đoàn đua... 

 
 Lễ hội là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, được ấn định tổ chức vào dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 để chào mừng sự kiện đặc biệt này. Ảnh: Nguyễn Chiến
 


Các ý kiến đều thống nhất theo tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để lễ hội diễn ra an toàn, hấp dẫn, thành công và tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, du khách về một lễ đội đặc biệt nhân dịp Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cụ thể, Lễ hội Đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2025 quy tụ 9 thuyền đua nữ tranh tài ở cự ly 18 km và 24 thuyền nam (chia hai hạng A, B) thi đấu ở cự ly 24 km.

 
Lễ hội này thu hút đông đảo các vận động viên tranh tài và hầu hết người dân vùng đất Lệ Thủy (cũ) cùng tham gia chung vui, cỗ vũ. Ảnh: Hoàng An 
 


Vòng loại bơi sẽ diễn ra vào sáng 29/8. Lễ diễu hành tổ chức vào chiều 31/8. Chung kết bơi, đua tổ chức vào sáng 1/9 và được truyền hình trực tiếp trên sóng QTTV cùng các nền tảng số của Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị.

Thông qua lễ hội, tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống lịch sử, đạo đức cách mạng, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất Quảng Trị giàu bản sắc đến bạn bè trong và ngoài nước.

 
 Dòng Kiến Giang "dậy sóng" thuyền đua. Ảnh: Hoàng An
 


Hiếm có miền đất nào như ở quê hương của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp - huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ), ngoài Tết Nguyên đán còn có một cái tết khác không kém phần tươi vui, rộn rã và sum vầy là Tết Độc lập. Những người con Lệ Thủy xa quê hương, dịp Tết Nguyên đán họ có thể không về được bởi bận làm ăn, nhưng Tết Độc lập thì nhất định sẽ về để đoàn viên, vui hội...

Nổi bật và độc đáo nhất trong các hoạt động mừng Tết Độc lập ở quê hương Đại tướng là hoạt động bơi, đua thuyền trên sông Kiến Giang. Đây là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia được ấn định tổ chức vào dịp Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 để chào mừng sự kiện đặc biệt này.

Sách Ô Châu cận lục của Dương Văn An viết về lễ hội đua thuyền xưa ở vùng đất này: “Những năm ít mưa, thổ dân nơi đây mở cuộc đua thuyền, liền được mưa ngay” và lễ hội đua thuyền này từng tồn tại ở vùng đất “hai huyện” hơn 500 năm. Qua bao biến thiên dâu bể của lịch sử, lễ hội đua thuyền lúc thăng, lúc trầm nhưng không hề mai một.

Trong tiềm thức người dân xứ Lệ bây giờ, hội đua thuyền là hoạt động thiêng liêng thể hiện ước vọng cầu cho mưa thuận, gió hoà, mùa màng bội thu, ấm no hạnh phúc và luyện rèn sức trai, sức gái để chế ngự thiên nhiên, sẵn sàng chống chọi với mùa mưa bão đang đến gần.

Trải qua hơn 50 lần tổ chức từ sau Cách mạng tháng Tám thành công, lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang luôn diễn ra với không khí sôi nổi, đoàn kết, thân ái và đầy tinh thần thượng võ, văn hóa thể thao.

Nguồn tin: baophapluat.vn

TAGS

Khởi động Dự án Plan tại Quảng Trị

Tố Linh – Công Hưng |

Trong chương trình hoạt động thuộc Dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò phụ nữ ở các xã khó khăn” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ, ngày 21/8, Ban Quản lý dự án của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Văn phòng Plan tại Quảng Trị tổ chức khởi động Dự án tại xã Dân Hóa.

Đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới

Nguyễn Loan - Thanh Châu |

Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Phong và đoàn chủ tịch, ngày 20/8, Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội có chủ đề: Xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; góp phần đưa Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Công an tỉnh Quảng Trị - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh |

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện khí thế mới, niềm tin mới của toàn lực lượng, chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Trị lần thứ I

Nguyễn Loan - Thanh Châu |

Sáng 20/8, Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 298 đại biểu chính thức. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Trần Phong và đoàn chủ tịch chủ trì đại hội.

Cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị không cầm được nước mắt khi xem "Mưa đỏ"

Mai Trang |

Các cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị xúc động sau khi xem “Mưa đỏ” tại buổi công chiếu đầu tiên tại Hà Nội.