Thánh đường độc đáo nhất thế giới đã hoàn thành sau hơn 140 năm

PV |

Sau hơn 140 năm chờ đợi, năm tòa tháp trung tâm của vương cung thánh đường Sagrada Familia nổi tiếng của Barcelona cuối cùng đã hoàn thành.

Sagrada Familia là nhà thờ công giáo lớn ở vùng Catalan, là biểu tượng nổi tiếng của Tây Ban Nha với lối kiến trúc kết hợp giữa Gothic truyền thống và Art Nouveau hiện đại. Kiệt tác độc nhất vô nhị này được thiết kế bởi kiến trúc sư Antoni Gaudí.

Vị kiến trúc sư này đã quyết định xây dựng công trình hoành tráng với 18 tòa tháp khổng lồ hình trục chính. Mỗi tòa tháp tượng trưng cho một nhân vật khác nhau trong Kinh thánh, bao gồm 12 thánh tông đồ, bốn nhà truyền giáo, Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu.

Nhà thờ đã công bố bức ảnh về 4 tòa tháp truyền giáo đã hoàn thiện trên Facebook.
Nhà thờ đã công bố bức ảnh về 4 tòa tháp truyền giáo đã hoàn thiện trên Facebook.

Theo một bản tin từ Basílica de la Sagrada Família, vào tuần trước, tác phẩm điêu khắc cuối cùng đã được đặt trên tháp của Nhà truyền giáo Matthew. Một ngày sau, tháp của Nhà truyền giáo John được đội vương miện với hình con đại bàng.

“Bốn tòa tháp của Nhà Truyền Giáo đã hoàn thành! Chúng ta sẽ sớm kỷ niệm cột mốc quan trọng của tòa nhà này!”, Nhà thờ đã công bố trong một bài đăng trên Facebook.

Thánh lễ khánh thành sẽ được tổ chức tại nhà thờ chính tòa vào ngày 12/11, khi bốn tòa tháp truyền giáo sẽ được chiếu sáng. Bốn tòa tháp truyền giáo này sẽ được thắp sáng trong suốt mùa lễ Giáng sinh. Các kiến trúc này cao 135 mét.

Nhà thờ tiết lộ thêm rằng các tòa tháp của Nhà truyền giáo Mark và Luke trước đây đã lần lượt được "trao" vương miện với một con sư tử và một con cáo vào năm ngoái.

Vào cuối năm 2021, một ngôi sao 12 cánh khổng lồ đã được đặt trên đỉnh tòa tháp cao 138 mét của Đức Trinh Nữ Maria để đánh dấu cột mốc hoàn thành công trình vĩ đại.

Tòa tháp còn lại, tượng trưng cho Chúa Giêsu Kitô, sẽ cao 172,5 mét và sẽ được hoàn thiện bằng một cây thánh giá bốn tay cao 17 mét.

Đây là công trình mà kiến trúc sư vĩ đại bậc nhất ở Tây Ban Nha đã vắt kiệt tâm huyết, sự sáng tạo và sức lực của mình trong 42 năm. Gaudi đã dành 16 năm để hoàn thiện công trình. Đến năm 1926, dự án rơi vào cảnh dang dở do ông mất đột ngột trong một tai nạn tàu điện. Khi đó, ước tính chỉ có khoảng 10-15% dự án được xây dựng, bao gồm một gian ngang, một hầm mộ và một số bức tường phía sau.

Việc xây dựng vốn đã chậm chạp đã bị gián đoạn vào cuối những năm 1930 do nội chiến Tây Ban Nha, khi hầu hết các thiết kế và mô hình của Gaudí - có lăng mộ nằm bên dưới nhà thờ, bị phá hủy. Các thiết kế hiện tại đều dựa trên các vật liệu còn sót lại và được tái tạo, cũng như các bản chuyển thể được mô phỏng lại từ bản gốc.

Năm 1984, công trình hoành tráng này được chỉ định là Di sản văn hóa thế giới của UNESCO. Ngày 7/11/2010, nhà thờ được Giáo hoàng Benedictus XVI thánh hiến và nâng lên thành Vương cung thánh đường trong dịp thăm Santiago de Compostela và Barcelona. Do vậy, ngày nay, Sagrada Familia còn có tên gọi khác là Vương cung thánh đường Nhà thờ ngoại hiệu Thánh Gia.

Việc xây dựng nhà thờ đã được thực hiện bất hợp pháp trong 137 năm. Mãi đến năm 2019, hội đồng thành phố Barcelona cuối cùng đã cấp giấy phép xây dựng. Cơ quan chức năng chỉ phát hiện điều bất thường là chưa hề được cấp phép quy hoạch vào năm 2016.

Sau khi hoàn thành, Sagrada Familia sẽ trở thành nhà thờ cao nhất thế giới, vượt qua nhà thờ lớn Ulm Minster ở Đức.

(Nguồn: Ngày Nay)

Hành trình qua những miền di sản Việt Bắc. Bài 3: Liên kết để phát triển bền vững

Thu Hằng - Thanh Thủy |

Với những nét tương đồng về tự nhiên, lịch sử, văn hóa, những năm qua, 6 tỉnh Việt Bắc đã tích cực hợp tác, liên kết, phát triển du lịch nhằm khai thác giá trị cảnh quan thiên nhiên và các giá trị di sản văn hóa của các tỉnh trong vùng để giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế.

Hành trình qua những miền di sản Việt Bắc. Bài 2: Miền di sản Việt Bắc – Tinh hoa và bản sắc

Thu Hằng - Thanh Thúy |

Không chỉ là vùng đất thiêng lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống quý báu, Việt Bắc còn được thiên nhiên ban tặng cảnh quan hùng vĩ, những giá trị văn hóa truyền thống được nhân dân các dân tộc Việt Bắc luôn gìn giữ và phát huy. Để giờ đây, “Hành trình qua những miền di sản Việt Bắc” đã tạo nên thương hiệu du lịch riêng có 6 địa phương – 1 điểm đến.

Chuyển giao điểm di tích Trường Bồ Đề, Ngã ba và Nhà thờ Long Hưng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý

Thanh Trúc |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa ký quyết định phân cấp quản lý di tích thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972. Theo đó, hai điểm di tích: Trường Bồ Đề, Ngã ba và Nhà thờ Long Hưng được giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý từ ngày 7/8/2023, thay thế nội dung Quyết định số 706/QĐ-UB ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp quản lý di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đối với 2 điểm di tích nêu trên.

Nhà thờ họ Hà, thôn Hà Xá, xã Triệu Ái đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh

Tiến Nhất |

UBND xã Triệu Ái (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với Ban điều hành nhà thờ họ Hà tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh và Khánh thành nhà thờ họ Hà, thôn Hà Xá, xã Triệu Ái.