Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - biểu tượng của đoàn kết dân tộc

PV |

Những giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã và đang được cộng đồng người Việt gìn giữ, bảo vệ, trao truyền và phát huy trong đời sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 2011, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện nghi lễ rót rượu dâng hương tại Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện nghi lễ rót rượu dâng hương tại Đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Đại diện Tổ chức UNESCO tại Khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao Bằng của UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” cho Việt Nam, tối 13/4/2013, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
Đại diện Tổ chức UNESCO tại Khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao Bằng của UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” cho Việt Nam, tối 13/4/2013, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Nghi thức tế tổ do đội tế xã Chu Hóa (TP Việt Trì) thực hiện tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, ngày 2/4/2017. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Nghi thức tế tổ do đội tế xã Chu Hóa (TP Việt Trì) thực hiện tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, ngày 2/4/2017. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đoàn rước kiệu tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015 tại Khu Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Đoàn rước kiệu tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015 tại Khu Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ công ơn Quốc Tổ Hùng Vương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Dâng bánh chưng của huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) và bánh giầy của tỉnh Hải Dương lên các Vua Hùng trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2014, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Dâng bánh chưng của huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) và bánh giầy của tỉnh Hải Dương lên các Vua Hùng trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2014, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Nghi thức rước kiệu tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015 tại Khu Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Nghi thức rước kiệu tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2015 tại Khu Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức trọng thể tại đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức trọng thể tại đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ, thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Nghi thức rước kiệu của nhân dân các xã, thị trấn thuộc vùng ven Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Nghi thức rước kiệu của nhân dân các xã, thị trấn thuộc vùng ven Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Người dân, du khách khắp mọi miền về Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Người dân, du khách khắp mọi miền về Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Nghi thức rước lễ trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, tại Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Nghi thức rước lễ trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, tại Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Đọc chúc văn tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Đọc chúc văn tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng trong Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, tại Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, tại Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy 2019 trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2019, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ). (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy 2019 trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2019, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ). (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Lễ dâng hương trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 tại Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)
Lễ dâng hương trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 tại Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú cùng đông đảo bà con người Việt sinh sống tại Nga tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018, tại Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)
Ban liên lạc Hội đồng hương Vĩnh Phú cùng đông đảo bà con người Việt sinh sống tại Nga tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018, tại Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga. (Ảnh: Quang Vinh/TTXVN)

Người dân Kiên Giang dâng lễ vật trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Người dân Kiên Giang dâng lễ vật trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Nhân dân 6 xã, phường, thị trấn vùng ven Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ) rước kiệu về Đền Hùng để tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Nhân dân 6 xã, phường, thị trấn vùng ven Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ) rước kiệu về Đền Hùng để tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Hội thi gói, giã bánh giầy trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2019 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hội thi gói, giã bánh giầy trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2019 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ). (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Lễ rước kiệu về Đền Hùng để tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương ở Phú Thọ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Lễ rước kiệu về Đền Hùng để tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương ở Phú Thọ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Biểu diễn võ thuật cổ truyền Nhất Nam, thể hiện tinh thần thượng võ bảo vệ non sông đất nước, tại lễ giỗ Tổ Hùng Vương ở Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Biểu diễn võ thuật cổ truyền Nhất Nam, thể hiện tinh thần thượng võ bảo vệ non sông đất nước, tại lễ giỗ Tổ Hùng Vương ở Nghệ An. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Các đoàn đại biểu dâng lễ vật tưởng nhớ công ơn Quốc tổ Hùng Vương trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương ở Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Các đoàn đại biểu dâng lễ vật tưởng nhớ công ơn Quốc tổ Hùng Vương trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương ở Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Đoàn nghi lễ rước kiệu, dâng hương lên đền Thượng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Đoàn nghi lễ rước kiệu, dâng hương lên đền Thượng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Rước và dâng lễ vật lên Quốc Tổ Hùng Vương trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Rước và dâng lễ vật lên Quốc Tổ Hùng Vương trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Sáng 14/4/2019 (tức mùng 10/3 âm lịch), Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Sáng 14/4/2019 (tức mùng 10/3 âm lịch), Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại đình Lạc Giao, thành phố Buôn Ma Thuột với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương Tân Hiệp (Đền Hùng Tân Hiệp), ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) do người dân lập năm 1957 để tỏ lòng thành kính, luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Đền Hùng Tân Hiệp là Đền Hùng duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long được công nhận Di tích Lịch sử - văn hóa. Vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) hằng năm, Đền Hùng Tân Hiệp thu hút rất đông du khách và người dân khắp nơi về thăm viếng. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương Tân Hiệp (Đền Hùng Tân Hiệp), ấp Đông Bình, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) do người dân lập năm 1957 để tỏ lòng thành kính, luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Đền Hùng Tân Hiệp là Đền Hùng duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long được công nhận Di tích Lịch sử - văn hóa. Vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) hằng năm, Đền Hùng Tân Hiệp thu hút rất đông du khách và người dân khắp nơi về thăm viếng. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 12/4/2019, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
Ngày 12/4/2019, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 với sự tham dự của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Cam Lộ: Nỗ lực xây dựng Đền thờ Vua Hàm Nghi trở thành điểm du lịch

Lê Trường |

Đền thờ vua Hàm Nghi được khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 7/2020, song song với đó, huyện Cam Lộ cũng đã tổ chức lễ rước Long vị của Vua Hàm Nghi, Binh bộ Thượng thư Tôn Thất Thuyết và Kỳ vỹ Quận công Nguyễn Văn Tường về an vị tại đền thờ theo phong tục của địa phương. Công trình nằm trên Di tích căn cứ Thành Tân Sở, ở thôn Mai Đàn, xã Cam Chính (Cam Lộ, Quảng Trị). Đây được xem là điểm đến quan trọng trên chuỗi du lịch tâm linh như: chùa Cam Lộ, Nhà Tằm Tân Tường, Cao điểm 241… mà huyện Cam Lộ đang nỗ lực xây dựng.

Cuộc đời của "ông vua châm cứu" Nguyễn Tài Thu

Thanh Mai |

Trước khi qua đời, ông đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hội châm cứu thế giới, Chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam...

Đền thờ vua Hàm Nghi - Điểm đến mới của du khách trong ngày Tết

Anh Vũ |

Ngoài các điểm tham quan, du lịch tâm linh như chùa Cam Lộ, Nhà Tằm Tân Tường, Cao điểm 241… thì năm nay huyện Cam Lộ có thêm một điểm đến mới cho người dân và du khách trong những ngày Tết đó là Đền thờ vua Hàm Nghi vừa mới được xây dựng tại di tích lịch sử Quốc gia thành Tân Sở, ở thôn Mai Đàn, xã Cam Chính (Cam Lộ, Quảng Trị).

Quảng Trị: Khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi cùng các tướng sĩ Cần Vương

Tiến Nhất |

Ngày 13/7, tại Khu di tích quốc gia Tân Sở (thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã diễn ra lễ khánh thành Đền thờ vua Hàm Nghi cùng các tướng sĩ Cần Vương.