Tổ chức không gian giới thiệu ‘Vẻ đẹp Việt Nam’ tại Lào

PV |

Không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Lào sẽ diễn ra từ ngày 18-21/7 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào (Thủ đô Viêng Chăn, Lào) với tên gọi “Vẻ đẹp Việt Nam”. 

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã ký Quyết định số 1463/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức trưng bày Không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Lào nhằm chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam năm 2022; kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022).

 

Tiết mục văn nghệ của các cán bộ, nhân viên của 3 cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Bộ Ngoại giao Lào và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tối 25/6, tại thủ đô Viêng Chăn. Ảnh minh họa: Phạm Kiên/Pv TTXVN tại Lào

Không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Lào sẽ diễn ra từ ngày 18-21/7 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào (Thủ đô Viêng Chăn, Lào) với tên gọi “Vẻ đẹp Việt Nam”.

Sự kiện do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với một số đơn vị thực hiện nhằm giới thiệu văn hóa, đất nước, con người, di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam; sự phát triển của đất nước, thành tích thể thao, tiềm năng du lịch tới công chúng Lào, bạn bè quốc tế tại Lào, từ đó góp phần tích cực phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Không gian này sẽ trưng bày những hình ảnh, hiện vật thể hiện được các giá trị tiêu biểu của văn hóa Việt Nam. Đó là không gian trưng bày 60 ảnh, giới thiệu các loại hình di sản thế giới tại Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh, quảng bá văn hóa, đất nước con người, lễ hội, phong cảnh Việt Nam; ảnh giới thiệu về Việt Nam phát triển; ảnh giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam.

Cùng với đó là triển lãm áo dài Việt Nam, trưng bày một số trang phục áo dài nữ, áo dài nam của Việt Nam của nhà thiết kế Lan Hương.

Đặc biệt là phần trưng bày không gian Hội An thông qua giới thiệu ảnh, đèn lồng và một số hiện vật văn hóa giới thiệu về Năm Du lịch Quốc gia 2022 tại Quảng Nam với chủ đề “Du lịch xanh”.

Không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Lào còn giới thiệu về thành tích thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31” mới được tổ chức thành công tại Việt Nam.

Lễ khai mạc chính thức Không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Lào dự kiến diễn ra ngày 18/7/2022 với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tại lễ khai mạc, các nghệ sỹ Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam sẽ tổ chức biểu diễn một số tiết mục nhạc dân tộc.

(Nguồn: TTXVN)

Những điều cần biết về nghi thức buộc chỉ cổ tay của Lào

PV |

Khi đến với đất nước Lào, du khách chắc chắn sẽ hiếu kỳ về tục buộc chỉ cổ tay của người dân xứ sở Triệu voi này.

Giao lưu thể thao chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022

PV |

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022, tối 25/6, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Ngoại giao Lào và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức giao lưu thể thao hữu nghị.

Kế hoạch mở các tuyến xe buýt kết nối Thái Lan - Lào - Việt Nam

Phạm Kiên - Bá Thành |

Chính phủ Thái Lan đã chấp thuận các cuộc đàm phán xúc tiến mở một tuyến xe buýt kết nối 3 nước.

Ngành du lịch Lào sẵn sàng thu hút khách quốc tế

Tổng hợp |

Phát biểu tại Kỳ họp Quốc hội khóa IX lần thứ 3, bà Suansavanh Viyaket Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết kế hoạch phục hồi ngành du lịch Lào sau đại dịch Covid-19 như sau: