Trao giải Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022 cho 29 tác phẩm

Trúc Phương |

Ngày 28/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao giải và vinh danh các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất tại Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022.

Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022 được tổ chức nhằm tìm kiếm, lựa chọn những bức ảnh đẹp, chất lượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Quảng Trị. Đồng thời góp phần khuyến khích, tôn vinh các tác giả có tác phẩm mới, sáng tạo, độc đáo, có góc nhìn mới lạ qua lăng kính du lịch; tạo được sức hấp dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá với du khách trong và ngoài nước.

Sau hơn 6 tháng diễn ra cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 267 tác phẩm của 65 tay máy chuyên và không chuyên trên mọi miền đất nước, trong đó có 59% tác giả trong tỉnh. Tất cả tác phẩm đều được đăng tải lên Fanpage chính thức của cuộc thi (Visit Quảng Trị).

Trao giải B cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc - Ảnh: T.P
Trao giải B cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc - Ảnh: T.P

Tuy mới tổ chức năm đầu tiên nhưng Cuộc thi ảnh đẹp du lịch “Khám phá Quảng Trị” năm 2022 có nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, phản ánh được nhiều góc nhìn đa dạng về văn hóa, lịch sử, mảnh đất, con người, ẩm thực…của Quảng Trị. Đặc biệt, cuộc thi nhận được nhiều tác phẩm của những người con Quảng Trị hiện đang sinh sống, học tập khắp mọi miền cả nước gửi gắm tâm tư, tình cảm cho quê hương.

Những hình ảnh về điểm đến, con người, văn hóa… được phản ánh trong các tác phẩm dự thi đều mang tính chân thực cao, qua đó cung cấp các góc nhìn mới, thú vị, sâu sắc về Quảng Trị, góp phần quảng bá hình ảnh, mảnh đất, nét văn hóa và con người Quảng Trị. Cuộc thi mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch Quảng Trị, có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Nhiều tác phẩm được người xem, ban giám khảo đánh giá cao - Ảnh: T.P
Nhiều tác phẩm được người xem, ban giám khảo đánh giá cao - Ảnh: T.P

Kết quả, ban tổ chức đã trao 3 giải B cho các tác phẩm: “Hoàng hôn Đông Hà”, tác giả Võ Văn Thanh; “Ngưỡng mộ di vật người lính Thành Cổ”, tác giả Nguyễn Văn Hoan; tác phẩm “Tưng bừng ngày hội thống nhất non sông”, tác giả Dương Minh Tuấn. Trao 6 giải C, 10 giải Khuyến khích và 10 giải tác giả có lượt bình chọn nhiều nhất trên Fanpage Visit Quảng Trị cho các tác giả có tác phẩm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Trao giải Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31

PV |

Sau ba ngày diễn ra với nhiều phần thi gay cấn, Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 31, năm 2022 (OLP’22) - Procon Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á - TP Hồ Chí Minh 2022 đã bế mạc tối 9/12.

Trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc

Tây Long |

Ngày 13/11, Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức lễ trao giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Quảng Trị năm 2022 và tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2021 – 2022.

Giải Búa liềm vàng Quảng Trị năm 2022: 15 tác phẩm được đề nghị trao giải

Hằng Nga |

Ngày 26/10, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) Quảng Trị năm 2022 tổ chức họp chấm vòng chung khảo. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng tỉnh Hồ Đại Nam chủ trì cuộc họp.

Các tác phẩm được trao giải chưa hội đủ điều kiện để làm biểu tượng “Ước nguyện hòa bình”

Mai Lâm |

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh –Liệt sĩ 27/7 (1947 – 2022) và hướng tới Lễ hội Vì hòa bình, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện hòa bình” tại Quảng Trị. Sau thời gian phát động có 45 tác phẩm của 29 tác giả là họa sĩ trong nước tham gia dự thi. Hội đồng nghệ thuật cuộc thi lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo và trưng cầu lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tham gia bình chọn.