Truyền thông Đức đánh giá Việt Nam là điểm nóng du lịch mới của Đông Nam Á

PV |

Trong bối cảnh du lịch phục hồi sau dịch COVID-19, các chuyên gia ngành công nghiệp không khói nhận định rằng Việt Nam đang trở thành điểm đến được ưu ái đối với du khách quốc tế.


Kênh DW (Đức) ngày 5/7 đánh giá Việt Nam đang trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất tại Đông Nam Á nơi du khách được thưởng thức danh lam thắng cảnh đa dạng, các bãi biển hút mắt, ruộng bậc thang đẹp mê hồn và những thành phố náo nhiệt cùng nền ẩm thực ấn tượng.

Theo Google Destination Insights, Việt Nam đứng thứ 7 trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6. Việt Nam cũng là cái tên Đông Nam Á duy nhất nằm trong nhóm 20 của danh sách này.

Du khách tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Du khách tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Mức độ thu hút của Việt Nam được thể hiện qua số lượng khách du lịch quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày 28/6 cho biết tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 5.574.969 lượt người. Con số này đã vượt qua tổng du khách quốc tế đến Việt Nam trong toàn bộ năm 2022. Ngành du lịch tin tưởng sẽ thu hút lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới, nhất là mùa cao điểm du lịch quốc tế sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 9/2023.

Chủ tịch doanh nghiệp về du lịch Rustic Hospitality Group – ông Bobby Nguyen chia sẻ với DW rằng sự tăng trưởng chủ yếu đến từ du khách Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Ông Bobby Nguyen cũng bổ sung rằng việc sử dụng mạng xã hội và ảnh hưởng từ các nhóm du lịch lớn đã hỗ trợ độ nổi tiếng quốc tế của du lịch Việt Nam. Ông nêu rõ: “Nhiều kênh truyền thông trực tuyến như Facebook, Instagram, TikTok hoặc các kênh quảng bá trên Google và mạng lưới đa kênh khác là cách nhanh nhất để quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến với thế giới”.

Việt Nam cải thiện chính sách thị thực thúc đẩy du lịch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, thời hạn thị thực điện tử (e-visa) sẽ được nâng từ 30 lên 90 ngày. Chính phủ quyết định danh sách nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp; danh sách cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng e-visa. Sau khi được cấp thị thực điện tử, trong 90 ngày, người nước ngoài được nhập, xuất cảnh không giới hạn số lần, không phải làm thủ tục cấp thị thực mới.

Du khách hứng thú, lạ lẫm khi tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Du khách hứng thú, lạ lẫm khi tham quan phố cổ Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Đồng thời, Luật nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của Luật. Luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8.

Nhà phân tích Gary Bowerman tại Kuala Lumpur (Malaysia) nhận định việc nới lỏng chính sách thị thực này sẽ tạo đà thúc đẩy lĩnh vực du lịch của Việt Nam. Ông Bowerman dự đoán trong 6 tháng tới, du khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tăng. Ông cũng nói rằng nhiều người trẻ đang muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam. Nhà phân tích này nhấn mạnh: “Có một cảm giác về cần khám phá và bí ẩn đối với Việt Nam. Đây là quốc gia nơi mọi người muốn đầu tư, kinh doanh và du lịch”.

Du khách tham gia hoạt động đạp xe trên đường quê ở cù lao An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Du khách tham gia hoạt động đạp xe trên đường quê ở cù lao An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Đối với các công ty du lịch tại Việt Nam, thay đổi trong chính sách thị thực và tiềm năng có thêm nhiều khách du lịch quốc tế là vô cùng lý thú. Lãnh đạo của Fuse Hostels & Travel đang vận hành hai hostel tại Hội An – ông Max Lambert, cho biết kỳ vọng về điều sẽ diễn ra. Ông cũng bổ sung rằng tình trạng đặt phòng của hai hostel đã quay lại về mức năm 2019.

Tuy nhiên, ông Bowerman đề cập rằng việc Thái Lan giữ vị trí là điểm đến hàng đầu tại Đông Nam Á sẽ không thay đổi. Nhưng theo ông, Việt Nam là điểm đến tiềm năng lớn trong du lịch ở Đông Nam Á.

(Nguồn: Ngày Nay)

Cần một “tầm nhìn xa” cho du lịch Hướng Hóa

Đào Tâm Thanh |

Những năm gần đây, địa bàn Hướng Hóa đã trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách. Trong báo cáo của UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tại cuộc gặp mặt cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh vào chiều ngày 13/6/2023, phần về lĩnh vực du lịch có ghi: “Bình quân hằng năm thu hút trên 120 nghìn lượt khách du lịch, tăng gấp 6 lần so với năm 2019; các mô hình, cơ sở dịch vụ du lịch ngày càng được các hộ gia đình và doanh nghiệp đầu tư phát triển mở rộng quy mô, số lượng, nâng cao chất lượng; dịch vụ nhà hàng, khách sạn hoạt động khá hiệu quả”.

Mô hình nông nghiệp gắn với du lịch – hướng đi mới của huyện Hinherp tỉnh Viêng Chăn

Tổng hợp |

Dự án phát triển khu trọng tâm sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gắn với du lịch là Dự án đặc sắc trong loại hình du lịch nông nghiệp, đồng thời tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Hướng đi mới của du lịch miền Tây Quảng Trị

Yên Mã Sơn |

Với điều kiện tự nhiên lý tưởng, các địa phương ở miền Tây Quảng Trị đã tận dụng và “đánh thức” tiềm năng du lịch bằng những bước đi mới, có tính đột phá…

Triệu Phong phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thanh Lê |

Với nhiều tiềm năng, lợi thế, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã quan tâm phát triển ngành du lịch, góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT-XH tại địa phương. Trong thời gian tới, huyện Triệu Phong sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.