Việt Nam được nhiều lần 'gọi tên' trong Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới

PV |

Ngày 7/9, Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương (World Travel Awards 2022 - Region: Asia & Oceania) đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Tổ chức World Travel Group phối hợp thực hiện với đơn vị đồng hành tại Việt Nam là Công ty Tấm và Cám (Tam & Cam Media). Tại sự kiện, Việt Nam được nhiều lần "gọi tên" ở các hạng mục khác nhau.

Cụ thể, hạng mục Hàng không được trao cho các đơn vị: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Hãng hàng không Vietravel Airlines. Ở hạng mục Điểm đến hấp dẫn là: Villa De Mont Mountain Resort (Việt Nam), Village Ha Long Bay Resort (Việt Nam)... Bên cạnh đó, ở các hạng mục khác còn có nhiều đơn vị đạt Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương như: One World Hotel (Malaysia); Jacob's Creek (Australia)...

Đại diện Vietnam Airlines nhận Giải thưởng ở hạng mục Hàng không của
Đại diện Vietnam Airlines nhận Giải thưởng ở hạng mục Hàng không của Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Đại diện Village Ha Long Bay Resort (Việt Nam) nhận Giải thưởng ở hạng mục Điểm đến hấp dẫn của Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Giải thưởng Du lịch thế giới là giải thưởng hàng đầu thế giới trong ngành du lịch được tổ chức thường niên kể từ năm 1993. Đến nay, Giải thưởng đã trở thành thương hiệu bậc nhất thế giới trong việc tôn vinh các thành tựu xuất sắc của ngành du lịch trên mọi lĩnh vực. Giải thưởng này còn được ví như giải Oscar của du lịch thế giới. Đây là lần thứ hai Việt Nam vinh dự được lựa chọn tổ chức Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới; trước đó lần đầu tiên, Giải thưởng được tổ chức tại Phú Quốc vào năm 2019.

Theo ông Graham Cooke, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Tổ chức World Travel Group, Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương gồm hạng mục Hàng không; Điểm đến hấp dẫn; Giải thưởng dành cho xe hơi; Giải thưởng dành cho du thuyền; Điểm đến; Khách sạn và khu nghỉ dưỡng; Địa điểm tổ chức Hội nghị; Đường sắt; Đại lý du lịch và điều hành tour.

Đại diện Villa De Mont Mountain Resort (Việt Nam) nhận Giải thưởng ở hạng mục Điểm đến hấp dẫn của Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương.
Đại diện Village Ha Long Bay Resort (Việt Nam) nhận Giải thưởng ở hạng mục Điểm đến hấp dẫn của Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương.


Năm nay, Việt Nam được đề cử các giải thưởng như Điểm đến hàng đầu; Điểm đến du lịch biển hàng đầu; Điểm đến văn hóa hàng đầu; Điểm đến di sản hàng đầu; Điểm đến thiên nhiên hàng đầu; Điểm đến du lịch trẻ hàng đầu… với nhiều địa danh có mặt trong danh sách như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Rừng Quốc gia Cúc Phương, Hội An, Mộc Châu, Huế… Những giải thưởng được đề cử lần này đã góp phần tạo động lực phát triển và khẳng định vị trí của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Đại diện Villa De Mont Mountain Resort (Việt Nam) nhận Giải thưởng ở hạng mục Điểm đến hấp dẫn của Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương.
Đại diện Villa De Mont Mountain Resort (Việt Nam) nhận Giải thưởng ở hạng mục Điểm đến hấp dẫn của Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 - Khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Thống kê từ năm 2017 đến nay, Việt Nam đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá của World Travel Awards như Điểm đến di sản hàng đầu thế giới; Điểm đến Golf tốt nhất thế giới; Điểm đến hàng đầu châu Á; Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á; Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á...

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Đưa Hội An trở thành thành phố sinh thái-văn hóa-du lịch

PV |

Thành phố Hội An sẽ giữ vai trò là vùng động lực phát triển về du lịch của tỉnh Quảng Nam, trung tâm du lịch của cả nước và mang tầm quốc tế.

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Lê An |

Xác định du lịch là khâu đột phá trong phát triển KT - XH của huyện, những năm qua, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã chủ động xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư… nhằm đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác cùng phát triển.

Chuyên gia du lịch: Không thể phát triển xã hội nếu không khai thác thiên nhiên

PV |

Theo TS Lương Hoài Nam - Thành viên Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam (TAB), những khu đất được quy hoạch để xây nhà hát ở Thủ Thiêm (TP.HCM), Hồ Tây (Hà Nội) đều là các khu đất vàng và không thể để hoang mãi. Nếu không xây nhà hát thì đến lúc nào đó đất sẽ được dùng xây những thứ khác.

Hợp tác du lịch Quảng Trị - Quảng Bình- Hà Tĩnh: “Ba địa phương, một điểm đến”

Mai Lâm |

Tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hiệp hội du lịch 3 tỉnh Quảng Trị - Quảng Bình- Hà Tĩnh vừa tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác phát triển hoạt động du lịch.