Vườn quốc gia Bạch Mã - kho báu 'di sản thiên nhiên'

PV |

Vườn quốc gia Bạch Mã được xem như một kho báu “di sản thiên nhiên” của tỉnh Thừa Thiên-Huế với tổng diện tích tự nhiên là 37.487ha nằm trải dài trên địa bàn huyện Phú Lộc, Nam Đông.

Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vườn quốc gia Bạch Mã hiện có khoảng 15 đàn voọc chà vá chân nâu sinh sống. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vườn quốc gia Bạch Mã hiện có khoảng 15 đàn voọc chà vá chân nâu sinh sống. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ của Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vườn quốc gia Bạch Mã hiện có khoảng 15 đàn voọc chà vá chân nâu sinh sống. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vườn quốc gia Bạch Mã hiện có khoảng 15 đàn voọc chà vá chân nâu sinh sống. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Cán bộ kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Cán bộ kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Cán bộ kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Cán bộ kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Bạch Mã. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vườn quốc gia Bạch Mã vào mùa thay lá như một bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc tuyệt đẹp. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Vườn quốc gia Bạch Mã vào mùa thay lá như một bức tranh thiên nhiên nhiều màu sắc tuyệt đẹp. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Săn ảnh trên đỉnh Bạch Mã

Thúy Hằng |

Buổi trưa, sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cần thiết, nhất là dụng cụ hành nghề, chúng tôi lên xe và bắt đầu rời Huế tiến về phía Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Hồi ức về 1 tháng không thể nào quên nơi tâm dịch Đà Nẵng của điều dưỡng BV Bạch Mai

Diệu Thu |

Đến ngày 3/9, dịch ở Đà Nẵng cơ bản đã kiểm soát. Thành phố Đà Nẵng đang đề nghị nới giãn cách dần.

Quảng Trị: Ghi nhận thêm 01 bệnh nhân mắc Bạch hầu

P. Thảo - T. Dương |

Thông tin từ Sở Y tế Quảng Trị cho biết, thêm một bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu được ghi nhận tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị. Như vậy, tính đến ngày 24/4/2020, toàn tỉnh Quảng Trị có tổng số 21 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu, tập trung tại 03 huyện là: Hướng Hóa, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Quảng Trị lên kế hoạch tiêm phòng bệnh bạch hầu cho tất cả trẻ em

Nguyên Lý |

Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc phòng chống dịch bệnh bạch hầu, trong đó tập trung hỗ trợ nhân lực, vật lực, phương tiện và kinh phí cho địa phương có dịch và lực lượng làm nhiệm khống chế dập dịch.