Xây dựng mô hình bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ tại xã Tà Rụt

Kăn Sương |

Từ ngày 19 - 23/12, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Tà Rụt, huyện Đakrông tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ tại làng, bản văn hóa truyền thống của đồng bào Pa Kô ở xã Tà Rụt.


Tham gia mô hình có 30 học viên là các hạt nhân trong phong trào văn hóa văn nghệ, thường xuyên sử dụng nhạc cụ truyền thống và hát dân ca trên địa bàn xã.

Trong thời gian tổ chức xây dựng mô hình, Nghệ nhân Ưu tú Kray Sức cùng một số nghệ nhân hiểu biết về dân ca, dân vũ Pa Kô ở địa phương được mời đến truyền dạy cho các học viên những bài hát dân ca được sáng tác từ các làn điệu TêrAtéK, TêrYưưng, Xiêng, Kăn A-Un...do Nghệ nhân Ưu tú Kray Sức soạn lời, phục dựng.

Chương trình xây dựng mô hình bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ ở xã Tà Rụt diễn ra sôi nổi, hiệu quả - Ảnh: K.S
Chương trình xây dựng mô hình bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ ở xã Tà Rụt diễn ra sôi nổi, hiệu quả - Ảnh: K.S

Với lòng đam mê dân ca, dân vũ, các học viên đã tham gia đông đủ, nhiệt tình; nghệ nhân tâm huyết truyền dạy nên chương trình xây dựng mô hình diễn ra sôi nổi, hiệu quả.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Lê Thị Việt Hà cho biết: “Thông qua xây dựng mô hình, chúng tôi mong muốn các nghệ nhân, người trẻ ở xã Tà Rụt nói riêng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nói chung tích cực đưa dân ca, dân vũ vào các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, lễ hội của địa phương, cùng nhau bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Lê Thị Việt Hà trao tặng nhạc cụ truyền thống cho đồng bào Pa Kô tại xã Tà Rụt - Ảnh: K.S
Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Lê Thị Việt Hà trao tặng nhạc cụ truyền thống cho đồng bào Pa Kô tại xã Tà Rụt - Ảnh: K.S

Thời gian tới, nếu điều kiện cho phép, trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình tại các làng, bản văn hóa truyền thống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn tỉnh”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chiêm ngưỡng di sản thế giới đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng

Quốc Cường - Thiên Duyên |

Sau nhiều năm nỗ lực nghiên cứu, lập và trình hồ sơ, hệ thống ma nhai (văn tự khắc trên vách đá) tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát huy giá trị di sản và văn hóa từ nữ sĩ Hồ Xuân Hương

PV |

Ngày 3/12, tại thành phố Vinh (Nghệ An), tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772- 1822) – Danh nhân văn hóa và giá trị di sản.

Tiếp nhận nhiều hiện vật lịch sử từ Mỹ nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

PV |

Không chỉ trao trả, tiếp nhận 10 hiện vật quý có giá trị sử, hai bên cũng xây dựng các quy chế nhằm tạo điều kiện hồi hương thuận lợi cho các hiện vật, cổ vật trong tương lai.

Khai mạc Festival Tràng An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022

Hải Yến |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Festival Tràng An kết nối di sản đã góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa đặc sắc, sáng tạo của tỉnh Ninh Bình trên nền tảng các giá trị văn hóa căn cốt của dân tộc.