Xuất hiện đàn cò nhạn hàng trăm con tại xã Thanh An

Anh Vũ |

Ngày 1/7, ông Trần Đăng Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, trong khoảng thời gian một tuần trở lại đây, trên cánh đồng các thôn Phú Ngạn và An Bình, xã Thanh An xuất hiện đàn cò nhạn (tên gọi khác là cò ốc) với số lượng lớn đến kiếm ăn và trú ngụ.


Đàn cò này thường đến những khu vực đồng ruộng trên địa bàn xã Thanh An và vùng lân cận với số lượng từ 200 - 300 cá thể. Cò nhạn tập trung theo đàn lớn hoặc các đàn nhỏ kiếm ăn trên các đồng ruộng vào ban ngày, thức ăn chủ yếu là ốc bươu vàng; vào chiều tối cò tập trung trú ngụ tại rừng tràm hoặc đầm lầy ở khu vực xung quanh.

Đàn cò nhạn với số lượng lớn tại cánh đồng thôn Phú Ngạn, xã Thanh An - Ảnh: Anh Vũ
Đàn cò nhạn với số lượng lớn tại cánh đồng thôn Phú Ngạn, xã Thanh An - Ảnh: Anh Vũ

Đây là loài chim nằm trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc loài quý hiếm cần được bảo vệ. Cách 5 năm cũng có một đàn có nhạn lớn xuất hiện tại khu vực này.

“Để bảo vệ đàn cò nhạn, chính quyền địa phương đã yêu cầu các thôn, đoàn thể tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ các loài chim di cư nói chung và loài cò nhạn nói riêng. Không tổ chức bẫy, bắt dưới mọi hình thức; thường xuyên tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã”, ông Hưng cho biết thêm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hướng Hóa: Tình trạng di cư tự do và không kết hôn vợ chồng vẫn còn tiếp diễn

Tây Long |

Theo thông tin từ UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), thời gian qua, tình trạng di cư tự do, không kết hôn vợ chồng vẫn còn diễn ra trên địa bàn. Đầu năm 2024, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tư pháp huyện vừa phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát và thống kê cụ thể.

Phát triển lúa hữu cơ, canh tác tự nhiên còn nhiều vướng mắc

Tây Long |

Nhận thấy những tín hiệu khả quan, thời gian qua, ngày càng nhiều doanh nghiệp, người dân trên địa bàn đã và đang bắt tay trồng, phát triển diện tích lúa hữu cơ, canh tác tự nhiên. Tuy nhiên, nỗ lực ấy đang bị trì níu bởi những khó khăn, vướng mắc, cần sớm được tháo gỡ.

“Còn sức khỏe, tôi sẽ còn hiến máu cứu người”

Trúc Phương |

Đó là lời khẳng định của anh Ngô Thế Bảy (sinh năm 1987), cán bộ y tế Trường Mầm non Vĩnh Thái, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Nhận thức được tầm quan trọng của hiến máu cứu người, ngay khi còn là sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, anh đã tích cực hiến máu nhân đạo, góp phần cứu sống nhiều người bệnh trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Thủ tục, cấp giấy chuyển viện còn phát sinh tiêu cực, xin - cho, giữ bệnh nhân lại

Minh Phương |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương: "Áp dụng hình thức giấy chuyển tuyến điện tử để việc cấp giấy chuyển tuyến được thuận tiện, nhanh chóng".