50 năm ấy biết bao nghĩa tình

Nhơn Bốn |

Trải qua 50 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo không chỉ bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn để lại nhiều dấu ấn đẹp, việc làm nghĩa tình trong lòng dân ở khu vực hai bên biên giới Việt - Lào...


Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo quản lý đoạn biên dài gần 16,5 km, với 6 mốc quốc giới; phụ trách địa bàn xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Suốt 50 năm qua, đơn vị đã chủ động phối hợp, làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, cửa khẩu, đảm bảo cho hoạt động giao thương, phát triển kinh tế và hợp tác quốc tế.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã đấu tranh thành công trên 317 chuyên án, vụ án, bắt giữ hơn 429 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, vận chuyển vật liệu nổ, pháo các loại, thu giữ hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. Chủ trì và phối hợp với lực lượng hải quan bắt giữ hơn 1.174 vụ buôn lậu, xử phạt hàng chục tỉ đồng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng đơn vị tài trợ tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Cụm bản Densavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào vào năm 2019 - Ảnh: N.B
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng đơn vị tài trợ tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Cụm bản Densavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào vào năm 2019 - Ảnh: N.B

Song song với nhiệm vụ then chốt được giao, trong 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân, công tác dân vận, an sinh xã hội. Những việc làm đầy tinh thần, trách nhiệm, nghĩa tình ấy đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng người dân hai bên biên giới Việt - Lào.

Ngược thời gian về trước, khi đất nước vừa thống nhất, thực hiện chủ trương di dân lên vùng kinh tế mới, từ tháng 9-10/1975, gần 340 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu ở các làng thuộc xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, rời quê lên Lao Bảo lập nghiệp, hình thành nên xã Tân Phước (nay là thị trấn Lao Bảo).

Ngày đó, vùng đất này vẫn còn hoang sơ, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, sốt rét triền miên, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi mạng sống của nhiều người dân vô tội. Một số gia đình không chịu nổi khó khăn đã trở về quê cũ sinh sống.

Trước tình hình đó, ban chỉ huy đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bám trụ xây dựng quê hương, đồng thời tăng cường lực lượng về cơ sở để khám, chữa bệnh, hỗ trợ dựng nhà ở, dạy học xóa mù chữ cho Nhân dân.

Từ đó đơn vị đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước ổn định đời sống Nhân dân. Những năm tháng cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc đó đã tạo ra mối quan hệ, tình quân - dân ngày càng thắm thiết.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đơn vị đã tham mưu, tham gia với cấp ủy, chính quyền thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành thực hiện tốt các chương trình, cuộc vận động như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, chương trình xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, “nhà tình nghĩa”, chương trình bò giống cho người nghèo nơi biên giới...

Đồng thời, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo tổ chức thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phụ trách. Đặc biệt, đơn vị đã duy trì thường xuyên việc tặng lợn thịt, nếp cho 5 bản tập trung người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống mỗi dịp Tết cổ truyền; cắt cử cán bộ, chiến sĩ về cơ sở cùng chung vui, thăm hỏi, chúc tết Nhân dân.

Để giúp các em học sinh nghèo trên địa bàn có thêm điều kiện đến trường, đơn vị đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường” và chương trình “Con nuôi Biên phòng”.

Theo đó, đơn vị đã đóng góp hàng chục triệu đồng để hỗ trợ 10 em học sinh nghèo hiếu học mỗi năm. Việc làm này của đơn vị đã khiến nhiều bậc phụ huynh cảm động và tiếp thêm niềm tin để các em học sinh nghèo nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Những năm qua, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo còn chủ động tham mưu UBND huyện Hướng Hóa, thị trấn Lao Bảo và xã Tân Thành duy trì có hiệu quả chương trình kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ, tết hoặc gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Bên cạnh đó, đơn vị đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội nổi bật trên đất bạn Lào, được chính quyền, Nhân dân nước bạn ghi nhận. Khu vực cụm bản Ka Túp, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet có khá đông dân cư song lại ở xa trung tâm huyện Sê Pôn nên mọi điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, nhất là công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Thấu hiểu được khó khăn của người dân cụm bản Ka Túp, đơn vị đã kêu gọi sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các tấm lòng hảo tâm tài trợ kinh phí để xây dựng trạm xá trên đất bạn Lào.

Tháng 10/2013, trạm xá có trị giá hơn 500 triệu đồng được đơn vị xây tặng người dân cụm bản Ka Túp đã đi vào hoạt động, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân nơi đây. Cuối tháng 12/2014, do bị chập điện nên đã xảy ra hỏa hoạn tại doanh trại Đồn Công an CKQT Densavan (Lào) gây nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất.

Khi hỏa hoạn xảy ra, ban chỉ huy đơn vị đã nhanh chóng báo cáo với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và lực lượng cứu hỏa của Công an tỉnh nên đã kịp thời điều động xe cứu hỏa sang giúp bạn chữa cháy. Đồng thời đơn vị hỗ trợ Công an CKQT Densavan 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tháng 7/2019, xuất phát từ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân thuộc Cụm bản Densavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào, đơn vị đã tham mưu để Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Phòng Quân y - Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức chương trình khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gần 300 người dân nơi này. Dịp này, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo đã tặng 50 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Cụm bản Densavan, huyện Sê Pôn.

Trong suốt 50 năm qua, đơn vị đã tổ chức rất nhiều hoạt động an sinh xã hội, giao lưu thể dục, thể thao, văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân và lực lượng vũ trang của hai tỉnh Quảng Trị - Savannakhet. Những việc làm này tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về tình quân - dân, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền vững giữa 2 nước Việt - Lào.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Xây dựng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vững mạnh về chính trị

Thanh Tuyền |

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc.

Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ ma túy, pháo và hàng hóa trái phép

Văn Sáu |

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trước trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) phối hợp với các lực lượng liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ ma túy, pháo, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Quảng Trị: Tổng kết công tác Biên phòng năm 2023

Phước Trung |

Sáng nay (8/12), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tổng kết công tác Biên phòng năm 2023.


Bộ đội biên phòng Quảng Trị làm tốt công tác quản lý cửa khẩu

Anh Quân |

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh trong thời gian qua đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để làm tốt công tác quản lý cửa khẩu, qua đó vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập, phát triển KT-XH, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, an ninh biên giới.