71 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP: Tấm gương cho thế hệ trẻ

PV |

71 năm qua, trên 650.000 nam, nữ thanh niên xung phong gắn bó máu thịt với cách mạng; phục vụ, trực tiếp chiến đấu, lao động sáng tạo với tinh thần dũng cảm, hy sinh, vượt mọi khó khăn.

Tiễn các thanh niên xung phong lên đường ra tiền tuyến trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Nguồn: TTXVN)
Tiễn các thanh niên xung phong lên đường ra tiền tuyến trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Nguồn: TTXVN)
Tiểu đội 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Tiểu đội 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Tháng 5/1964, Phong trào Ba sẵn sàng được phát động trong thanh niên Thủ đô, sau đó lan rộng khắp miền Bắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Nguồn: TTXVN)
Tháng 5/1964, Phong trào Ba sẵn sàng được phát động trong thanh niên Thủ đô, sau đó lan rộng khắp miền Bắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Nguồn: TTXVN)
Đội cầu 203 tuyến đường X nhiều lần khẩn trương tới những điểm máy bay địch đánh phá để kịp thời giải quyết hậu quả. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Đội cầu 203 tuyến đường X nhiều lần khẩn trương tới những điểm máy bay địch đánh phá để kịp thời giải quyết hậu quả. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Thanh niên xung phong xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng phá đá, mở rộng đường qua núi, đảm bảo tiêu chuẩn cho xe vận tải qua lại an toàn. (Ảnh: Bùi Tấn/TTXVN)
Thanh niên xung phong xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng phá đá, mở rộng đường qua núi, đảm bảo tiêu chuẩn cho xe vận tải qua lại an toàn. (Ảnh: Bùi Tấn/TTXVN)
Thanh niên xã Chi Lăng, huyện Tiên Hưng (Thái Bình) nô nức lên đường tòng quân diệt Mỹ (1967). (Ảnh: Nguyễn Hoàn/TTXVN)
Thanh niên xã Chi Lăng, huyện Tiên Hưng (Thái Bình) nô nức lên đường tòng quân diệt Mỹ (1967). (Ảnh: Nguyễn Hoàn/TTXVN)
Thanh niên xã Chi Lăng, huyện Tiên Hưng (Thái Bình) nô nức lên đường tòng quân diệt Mỹ (1967). (Ảnh: Nguyễn Hoàn/TTXVN)
Thanh niên xã Chi Lăng, huyện Tiên Hưng (Thái Bình) nô nức lên đường tòng quân diệt Mỹ (1967). (Ảnh: Nguyễn Hoàn/TTXVN)
Thanh niên xung phong đơn vị 702-703 phục vụ trên tuyến đường X. Hải Phòng đã dũng cảm khắc phục những khó khăn do địch gây ra, luôn đảm bảo giao thông thông suốt liên tục (1/1968). (Ảnh: Minh Trường/TTXVN)
Thanh niên xung phong đơn vị 702-703 phục vụ trên tuyến đường X. Hải Phòng đã dũng cảm khắc phục những khó khăn do địch gây ra, luôn đảm bảo giao thông thông suốt liên tục (1/1968). (Ảnh: Minh Trường/TTXVN)
Thanh niên xung phong đơn vị quyết thắng Yên vực (Hoàng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hóa) dũng cảm trong sản xuất và chiến đấu, xung phong gương mẫu trong mọi công tác, được công nhận là Đoàn viên 4 tốt, Dân quân 2 giỏi (9/1967). (Ảnh: Hữu Thứ/TTXVN)
Thanh niên xung phong đơn vị quyết thắng Yên vực (Hoàng Long, Hoằng Hoá, Thanh Hóa) dũng cảm trong sản xuất và chiến đấu, xung phong gương mẫu trong mọi công tác, được công nhận là Đoàn viên 4 tốt, Dân quân 2 giỏi (9/1967). (Ảnh: Hữu Thứ/TTXVN)
Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước Đội 32 ký Quyết tâm thư. (Ảnh: Đức Liên/TTXVN)
Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước Đội 32 ký Quyết tâm thư. (Ảnh: Đức Liên/TTXVN)
Thanh niên xung phong phá đá, mở đường xây dựng đường Trường Sơn. (Nguồn: TTXVN)
 Mặc dù địch đánh phá ác liệt ngày đêm, Đại đội 4, Đội 25 Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước Quảng Bình vẫn bán sát đường, sửa chữa đường kịp thời, đảm bảo giao thông thông suốt. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Mặc dù địch đánh phá ác liệt ngày đêm, Đại đội 4, Đội 25 Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước Quảng Bình vẫn bán sát đường, sửa chữa đường kịp thời, đảm bảo giao thông thông suốt. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
 Thanh niên xung phong đẩy đá, mở đường cho xe qua trên tuyến đường Trường Sơn. (Ảnh: Hữu Ngôi/TTXVN)
Thanh niên xung phong đẩy đá, mở đường cho xe qua trên tuyến đường Trường Sơn. (Ảnh: Hữu Ngôi/TTXVN)
 Chiến sỹ tiểu đội 1 thanh niên xung phong khẩn trương làm đường ở một địa điểm xung yếu trên tuyến đường Trường Sơn. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
Chiến sỹ tiểu đội 1 thanh niên xung phong khẩn trương làm đường ở một địa điểm xung yếu trên tuyến đường Trường Sơn. (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)
 Nhờ sử dụng công cụ cải tiến, thường xuyên tổ chức dây chuyền sản xuất, Tổ 9, Đội 609, Chi đội 6 thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước Nghệ An luôn đạt năng suất cao, vượt mức sản xuất bình thường từ 5 đến 20%. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Nhờ sử dụng công cụ cải tiến, thường xuyên tổ chức dây chuyền sản xuất, Tổ 9, Đội 609, Chi đội 6 thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước Nghệ An luôn đạt năng suất cao, vượt mức sản xuất bình thường từ 5 đến 20%. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)
Các cựu thanh niên xung phong ôn lại kỷ niệm chiến đấu ở chiến trường Đồng Lộc (15/7/2020). (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Đoàn y, bác sỹ từ tỉnh Bình Định tự tin, vững vàng đến Đà Nẵng xung phong chi viện giúp đỡ Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Đoàn y, bác sỹ từ tỉnh Bình Định tự tin, vững vàng đến Đà Nẵng xung phong chi viện giúp đỡ Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng biểu trưng và hoa cho các cựu thanh niên xung phong tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020) và tôn vinh các điển hình tiến tiến thanh niên xung phong qua các thời kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng biểu trưng và hoa cho các cựu thanh niên xung phong tiêu biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020) và tôn vinh các điển hình tiến tiến thanh niên xung phong qua các thời kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ông Đinh Quốc Đại - cựu thanh niên xung phong giới thiệu mô hình nuôi ong với các đồng đội. Ông không ngừng vươn lên trong cuộc sống, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung cho Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Ông Đinh Quốc Đại - cựu thanh niên xung phong giới thiệu mô hình nuôi ong với các đồng đội. Ông không ngừng vươn lên trong cuộc sống, có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung cho Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đoàn cán bộ, nhân viên y tế tham gia tình nguyện xung phong lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19 (3/6/2021). (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Đoàn cán bộ, nhân viên y tế tham gia tình nguyện xung phong lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19 (3/6/2021). (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Các chiến sỹ tình nguyện Mùa Hè Xanh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 vận chuyển thiết bị y tế và nhu yếu phẩm để gửi đến quận Gò Vấp trong phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Các chiến sỹ tình nguyện Mùa Hè Xanh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 vận chuyển thiết bị y tế và nhu yếu phẩm để gửi đến quận Gò Vấp trong phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên thực hiện công tác nhập liệu tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Đoàn viên thanh niên thực hiện công tác nhập liệu tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh). (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Bác sỹ Đặng Minh Hiệu - Khoa Gây mê Hồi sức (ngoài cùng bên trái) và bác sỹ Huỳnh Trương Nguyệt Anh - Khoa Chấn thương Chỉnh hình (ngoài cùng bên phải) Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh xuất phát đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19. Đây là một trong hàng nghìn bạn trẻ là đoàn viên thanh niên, sinh viên y khoa trên địa bàn đã đăng ký tình nguyện vào đội xung kích chống dịch, đến hỗ trợ các y, bác sỹ, ngành chức năng địa phương trong công tác xét nghiệm, tuyên truyền và hậu cần. (Ảnh: TTXVN phát)
Bác sỹ Đặng Minh Hiệu - Khoa Gây mê Hồi sức (ngoài cùng bên trái) và bác sỹ Huỳnh Trương Nguyệt Anh - Khoa Chấn thương Chỉnh hình (ngoài cùng bên phải) Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh xuất phát đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch COVID-19. Đây là một trong hàng nghìn bạn trẻ là đoàn viên thanh niên, sinh viên y khoa trên địa bàn đã đăng ký tình nguyện vào đội xung kích chống dịch, đến hỗ trợ các y, bác sỹ, ngành chức năng địa phương trong công tác xét nghiệm, tuyên truyền và hậu cần. (Ảnh: TTXVN phát)
Các cựu thanh niên xung phong đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng thiếu nhi Thái Nguyên tham quan Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Các cựu thanh niên xung phong đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước cùng thiếu nhi Thái Nguyên tham quan Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Hằng năm, các cơ sở cai nghiện trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, quản lý và giáo dục người cai nghiện đảm bảo đúng quy trình, tạo dựng niềm tin cho họ để sớm trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hằng năm, các cơ sở cai nghiện trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, quản lý và giáo dục người cai nghiện đảm bảo đúng quy trình, tạo dựng niềm tin cho họ để sớm trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận khám bệnh miễn phí cho cựu thanh niên xung phong ở huyện Ninh Sơn. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Ninh Thuận khám bệnh miễn phí cho cựu thanh niên xung phong ở huyện Ninh Sơn. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)
Đại diện Trung ương Đoàn tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu thanh niên xung phong Vũ Như Lai, xã Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, ngày 27/7/2018. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Đại diện Trung ương Đoàn tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình cựu thanh niên xung phong Vũ Như Lai, xã Buôn Tría, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, ngày 27/7/2018. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Ngày 29/5/2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu nữ bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, công nhân giao thông thời kỳ kháng chiến. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Ngày 29/5/2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu nữ bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, công nhân giao thông thời kỳ kháng chiến. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Thành đoàn và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2022, ngày 4/6/2020. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Thành đoàn và Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2022, ngày 4/6/2020. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Tỉnh đoàn Quảng Bình tuyên dương 30 bí thư Chi đoàn giỏi, 15 Chi đoàn mạnh cấp tỉnh năm 2020 tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020). (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Tỉnh đoàn Quảng Bình tuyên dương 30 bí thư Chi đoàn giỏi, 15 Chi đoàn mạnh cấp tỉnh năm 2020 tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020). (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)
Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 năm Ngày thành lập Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Hải Dương và tổng kết biểu dương các điển hình tiên tiến cựu thanh niên xung phong giai đoạn 2015-2020. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 năm Ngày thành lập Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Hải Dương và tổng kết biểu dương các điển hình tiên tiến cựu thanh niên xung phong giai đoạn 2015-2020. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Chiều 16/1/2020, tại Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp mặt Đội quân tóc dài nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Bến Tre và 100 năm Ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang-Nữ tướng Nguyễn Thị Định. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chiều 16/1/2020, tại Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự họp mặt Đội quân tóc dài nhân kỷ niệm 60 năm phong trào Bến Tre và 100 năm Ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang-Nữ tướng Nguyễn Thị Định. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Ngày 10/1/2020, Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho tập thể và các cá nhân đội Thanh niên xung phong 253 tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)
Ngày 10/1/2020, Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho tập thể và các cá nhân đội Thanh niên xung phong 253 tỉnh Vĩnh Phúc. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

Mát lòng dòng nước của bộ đội biên phòng

Khánh Ngọc- Thục Quyên |

Những ngày hè nắng như đổ lửa, lên với xã Xy, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), chúng tôi được vui chung với niềm vui của bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới khi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Thanh đã kết nối, vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng ở mỗi thôn 2 giếng nước khoan, đưa dòng nước mát về bản, khắc phục tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt vào mùa khô của những năm trước đây.

Hội Phụ nữ Biên phòng Quảng Trị phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

Văn Cần |

Dù chỉ chiếm một tỉ lệ khá khiêm tốn trong lực lượng, nhưng nữ cán bộ, chiến sỹ Biên phòng giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của đơn vị là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Bộ đội biên phòng đồng hành với người nghèo biên giới

Bích Liên |

Nhiều năm qua, cán bộ Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn trở thành những người đồng hành tin cậy, giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn quản lý vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ấm no.

Hình ảnh Biên phòng Quảng Trị bầu cử cùng địa phương nơi biên giới

Phan Vĩnh |

Sáng nay, 23/5/2021, lực lượng Biên phòng Quảng Trị cùng với cử tri cả nước đã tiền hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.