Chùm ảnh tôn vinh người lao động trong ngày 1/5

PV |

Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2020) đã trở thành ngày lễ tại nhiều quốc gia trên thế giới dành để tôn vinh người lao động và thắt chặt tình đoàn kết của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Đội công nhân lao động HTX Thúy Đại, huyện Yên Định (Thanh Hóa) cấy lúa mùa (1962). (Ảnh: Tôn Uẩn/TTXVN)
Đội công nhân lao động HTX Thúy Đại, huyện Yên Định (Thanh Hóa) cấy lúa mùa (1962). Ảnh: Tôn Uẩn/TTXVN
Phụ nữ HTX Yên Duyên (Hà Nội) học cầy bừa đảm nhiệm phần việc của nam giới đi làm nhiệm vụ (1965). (Ảnh: Phạm Tuệ-TTXVN
Phụ nữ HTX Yên Duyên (Hà Nội) học cầy bừa đảm nhiệm phần việc của nam giới đi làm nhiệm vụ (1965). Ảnh: Phạm Tuệ-TTXVN
Công nhân nhà máy xe lửa ở Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách, đòi quốc hữu hóa (13/5/1981). (Ảnh: TTXVN)
Công nhân nhà máy xe lửa ở Mỹ phản đối cắt giảm ngân sách, đòi quốc hữu hóa (13/5/1981). Ảnh: TTXVN
Ngày 1/5/1938, trên 25.000 nhân dân Hà Nội đã tổ chức mít tinh, tuần hành Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và đòi quyền tự do, dân chủ. (Ảnh: TTXVN)
Ngày 1/5/1938, trên 25.000 nhân dân Hà Nội đã tổ chức mít tinh, tuần hành Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động và đòi quyền tự do, dân chủ. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, tặng quà công nhân môi trường đang làm việc đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, tặng quà công nhân môi trường đang làm việc đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh : Trí Dũng/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên, chúc Tết công nhân, người lao động tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng (30/1/2019). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên, chúc Tết công nhân, người lao động tại cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng (30/1/2019). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Công nhân Công ty TNHH Dawon Electronic Vina (vốn đầu tư của Hàn Quốc, Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) làm việc tại dây truyền sản xuất vỏ điện thoại. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Công nhân Công ty TNHH Dawon Electronic Vina (vốn đầu tư của Hàn Quốc, Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) làm việc tại dây truyền sản xuất vỏ điện thoại. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm hỏi công nhân mỏ than hầm lò tại Công ty Cổ phần than Núi Béo, Quảng Ninh (12/9/2019). (Ảnh: TTXVN) phát
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thăm hỏi công nhân mỏ than hầm lò tại Công ty Cổ phần than Núi Béo, Quảng Ninh (12/9/2019). Ảnh: TTXVN phát
Hàng triệu người dân Cuba tham dự tuần hành kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/2019). (Ảnh: Lê Hà-Pv TTXVN tại Cuba
Hàng triệu người dân Cuba tham dự tuần hành kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/2019). Ảnh: Lê Hà-Pv TTXVN tại Cuba
uần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động ở Vienna, Áo ngày 1/5/2019. (Ảnh: THX/TTXVN
Tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động ở Vienna, Áo ngày 1/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Người lao động tham gia tuần hành nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động ở Jakatar, Indonesia ngày 1/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN
Người lao động tham gia tuần hành nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động ở Jakatar, Indonesia ngày 1/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1955. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1955. Ảnh: TTXVN
Công nhân xưởng sản xuất quần áo bảo hộ y tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Công nhân xưởng sản xuất quần áo bảo hộ y tế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên). Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Công nhân nhà máy sản xuất ống đồng Toàn Phát (Hưng Yên). (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Công nhân nhà máy sản xuất ống đồng Toàn Phát (Hưng Yên). Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN
Dây chuyền sản xuất sợi xuất khẩu của Công ty CP VinaTex Hồng Lĩnh tại cụm công nghiệp Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh),. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Dây chuyền sản xuất sợi xuất khẩu của Công ty CP VinaTex Hồng Lĩnh tại cụm công nghiệp Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh),. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Công nhân sản xuất tất xuất khẩu tại Công ty TNHH Jasan Việt Nam, tại Khu công nghiệp VSIP, Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Công nhân sản xuất tất xuất khẩu tại Công ty TNHH Jasan Việt Nam, tại Khu công nghiệp VSIP, Hải Phòng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức cho công nhân Thái Nguyên tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Ngày hội công nhân lao động năm 2019. (Ảnh: Thu Hằng-TTXVN
Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức cho công nhân Thái Nguyên tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Ngày hội công nhân lao động năm 2019. Ảnh: Thu Hằng-TTXVN
Công nhân lắp ráp ô tô tại Nhà máy ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Công nhân lắp ráp ô tô tại Nhà máy ô tô Huyndai Thành Công Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Công nhân chế biến thực phẩm tại Nhà máy chế biến sản phẩm thịt khép kín (Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Công nhân chế biến thực phẩm tại Nhà máy chế biến sản phẩm thịt khép kín (Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam). Ảnh: Danh Lam/TTXVN
Hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Công nhân Công ty Cổ phần Tràng An (Hà Nội) đóng gói sản phẩm kẹo. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Công nhân Công ty Cổ phần Tràng An (Hà Nội) đóng gói sản phẩm kẹo. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN
Công nhân Công ty Cổ phần Thời trang K’s Closet (Hà Nội) sản xuất khẩu trang kháng khuẩn. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Công nhân Công ty Cổ phần Thời trang K’s Closet (Hà Nội) sản xuất khẩu trang kháng khuẩn. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

48 năm giải phóng Quảng Trị: Khát vọng vươn lên trên miền 'đất lửa'

Nguyên Lý |

Từ vùng đất bị chiến tranh tàn phá đến hoang tàn, Quảng Trị đang vươn mình khẳng định sức sống mới trên miền đất lửa, phấn đấu kết thúc giai đoạn 2015-2020, ngang mức phát triển trung bình cả nước.

Xem người Pa Kô bắt cá dùng loại bẫy có từ trăm năm trước

Đức Nghĩa |

Người Pa Kô ở phía tây tỉnh Quảng Trị chế tạo bẫy pờ-ran (hay còn gọi là nhà dụ cá) để bắt cá tôm cải thiện bữa ăn gia đình từ khi chưa có sự hiện diện của lưới, chài.

Tặng vật của dòng sông

Võ Thế Hùng |

Sau ngày tỉnh nhà được lập lại, hơn mười năm bền bỉ thai nghén, ôm ấp khát vọng của người Quảng Trị về một công trình tầm cỡ, góp phần xoay chuyển Quảng Trị vượt ra khỏi tỉnh nghèo, sau nhiều năm khảo sát, nghiên cứu, thẩm định của các Bộ, ngành Trung ương, ngày 29-8-2003, công trình thủy lợi, thủy điện Quảng Trị, công trình trọng điểm lớn nhất tỉnh Quảng Trị đã được long trọng khởi công xây dựng.

Khát vọng thống nhất của người dân Hiền Lương

Trần Tú |

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là nơi phân chia giới tuyến tạm thời 2 miền Nam - Bắc. Sống ở vùng trọng điểm đánh phá của Mỹ - ngụy, nhân dân Hiền Lương vẫn kiên cường bám trụ, giữ cho ngọn cờ nơi Vĩ tuyến 17 vẫn luôn bay cao trong gió với khát vọng Nam Bắc một nhà, đất nước thống nhất. Với những người dân bám đất giữ làng, giữ ngọn cờ Hiền Lương, ký ức về những năm tháng gian khổ ấy luôn đầy ắp khát vọng thống nhất, hòa bình.