Dấu ấn Triệu Phong

Nguyễn Vinh |

Triệu Phong, một huyện thuần nông của tỉnh Quảng Trị đang ghi dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ trong nỗ lực nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Năm 2023, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2024, GRDP bình quân đầu người của huyện đạt 75 triệu đồng, tăng hơn 22 triệu đồng so với năm 2020. Cũng trong năm 2024, huyện Triệu Phong vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

 
Hạ tầng giao thông ở thị trấn Ái Tử được đầu tư ngày càng đồng bộ -Ảnh: N.V 
      

Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, đoàn kết vì mục tiêu phát triển

Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Triệu Phong luôn chủ động, kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của trung ương và Tỉnh ủy. Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thường xuyên tổ chức các phiên họp để thảo luận, quyết định những nội dung quan trọng, đảm bảo đúng quy chế làm việc và thẩm quyền.

Đồng thời chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung cam kết và nhiệm vụ trọng tâm thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ nguồn lực, lộ trình thực hiện. Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan được đề cao, tạo động lực mạnh mẽ cho cả hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả.

Mặt khác, tổ chức ký cam kết trách nhiệm của đảng ủy và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn, tập thể lãnh đạo và thủ trưởng phòng, ban, cơ quan cấp huyện với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời chỉ đạo đảng ủy xã, thị trấn ký cam kết trách nhiệm với bí thư chi bộ trực thuộc, trưởng ban, ngành, đoàn thể cùng cấp. Cấp ủy các địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung cam kết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và thực hiện.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ, HĐND huyện tổ chức tốt các kỳ họp theo luật định, chất lượng kỳ họp được nâng lên cũng như tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giám sát thường xuyên về KT-XH, QP-AN. UBND huyện tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong từng năm.

Một trong những nhiệm vụ được UBND huyện đặt lên hàng đầu là đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư trên địa bàn. Các hoạt động như tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Đồng thời công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, trợ giúp pháp lý cho người dân và đảm bảo an sinh xã hội cũng được triển khai tốt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền đến mọi mặt đời sống của người dân.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong huyện tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và đoàn thể đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy sự phát triển chung của huyện Triệu Phong.

Qua kết quả đánh giá, xếp loại, hằng năm các tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2024, có 52/52 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về đội ngũ lãnh đạo, quản lý, 31,81% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 65,97% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2,22% hoàn thành nhiệm vụ. Những con số này phần nào phản ánh sự hoạt động hiệu quả của cơ quan đảng, chính quyền địa phương, là tiền đề vững chắc để huyện Triệu Phong tiếp tục phát triển.

Khai thác tiềm năng, lợi thế để bứt phá

Triệu Phong xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ lực, hướng tới nông nghiệp sạch, hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu. Năm 2024, giá trị sản xuất ngành nông - lâm - ngư đạt hơn 1.418 tỉ đồng, năng suất lúa trung bình vượt 63 tạ/ha. Các mô hình sản xuất thông minh được triển khai rộng rãi như cánh đồng lớn (1.900 ha), trồng lúa tự nhiên, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ.

Việc ứng dụng công nghệ sinh học, cơ giới hóa, máy bay không người lái trong sản xuất đã góp phần hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị bền vững. Nhiều mô hình nông nghiệp ở Triệu Phong đã được cấp chứng nhận chất lượng như hữu cơ, VietGAP, FSC khẳng định hướng đi đúng đắn của địa phương trong việc nâng tầm sản phẩm nông sản và bảo vệ môi trường. Huyện Triệu Phong còn đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa gắn với doanh nghiệp, nâng tổng đàn gia súc thường xuyên lên hàng chục nghìn con, gia cầm đạt hơn 1 triệu con.

Cùng với đó, huyện khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp được huyện Triệu Phong đặc biệt quan tâm, như sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh, sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng công nghệ nuôi cấy mô, ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt kết quả cao.

Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, huyện Triệu Phong đã có vùng nguyên liệu sản xuất lúa của HTX Nông sản sạch Triệu Phong, vùng nguyên liệu trồng cam ở xã Triệu Thượng, vùng trồng lúa của HTX Đại Hào, xã Triệu Đại được cấp chứng nhận hữu cơ; vùng nguyên liệu trồng rừng gỗ lớn hai xã Triệu Ái, Triệu Thượng được cấp chứng nhận FSC, VFSC; nhiều vùng trồng trọt, chăn nuôi khác ở các xã trong huyện cũng được cấp chứng nhận VietGap.

Không chỉ tập trung vào nông nghiệp, Triệu Phong còn phát triển mạnh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với hơn 1.200 cơ sở sản xuất. Trong quý I/2025, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 127,8 tỉ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Các cụm công nghiệp Ái Tử và Đông Ái Tử đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư. Tỉ lệ lấp đầy gần 100% với hàng chục doanh nghiệp hoạt động ổn định đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, với thu nhập bình quân từ khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với phát triển kinh tế, Triệu Phong đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Đến nay, 40/42 trường học trong huyện đạt chuẩn quốc gia, 100% học sinh tiểu học học hai buổi/ngày, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 98%. Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở được đầu tư nâng cấp, đảm bảo người dân được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, kịp thời. Các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, xóa nhà tạm bợ được triển khai hiệu quả.

Từ vùng thuần nông truyền thống, Triệu Phong đang khẳng định vị thế là địa phương phát triển năng động, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh để ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Triệu Phong: Ngày hội hiến máu tình nguyện thu được 210 đơn vị máu

Minh Kha - Mỹ Bình |

Ngày 10/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Triệu Phong và Hội Chữ thập đỏ huyện phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2025.

Triệu Phong: 100% hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

Cảnh Thu |

Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, nhiều dự án, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Triệu Phong đã được đầu tư xây mới, nâng cấp. Qua đó, góp phần nâng cao tỉ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cũng như cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Huyện Triệu Phong có 77 người thọ trên 100 tuổi

Thu Hạ |

Thông tin từ Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2025, toàn tỉnh có 14.135 NCT tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi được xem xét, đề nghị Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh và chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chúc thọ, mừng thọ, tặng quà theo quy định. Đặc biệt, huyện Triệu Phong là địa phương có số NCT thọ trên 100 tuổi nhiều nhất với 77 cụ.

Triệu Phong: Một học sinh tử vong do đuối nước

Nguyên Ân |

 Chiều nay 30/5, thông tin từ UBND xã Triệu Long, huyện Triệu Phong cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một học sinh tử vong.

Tạm giữ hình sự 3 đối tượng ở Triệu Phong liên quan hành vi lừa đảo qua mạng

Nguyên Ân |

Sáng nay 27/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Công Quốc (sinh năm 2005), Lê Quang Nguyên (sinh năm 1996) và Nguyễn Hữu Phong (sinh năm 1995), cùng trú tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng.