Một bí thư chi bộ vùng cao gương mẫu

Xuân Vương |

Sau khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố (TDP) 3, xã Minh Hóa, ông Đinh Phú Cường luôn thể hiện được tinh thần gương mẫu, trách nhiệm với công việc chung. Dưới sự “chèo lái” của ông, chi bộ và Nhân dân trong TDP luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Trên cương vị là Bí thư chi bộ, ông Đinh Phú Cường luôn xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước tập thể và Nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, ông luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nghị quyết cấp trên và nghị quyết chi bộ.

Để phục vụ công việc hiệu quả, ông Đinh Phú Cường còn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và sổ tay đảng viên điện tử, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; luôn tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ.

Trong phát triển kinh tế, ông Cường cùng chi bộ đã tập trung lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp… để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm hộ tỉ lệ nghèo. Đến nay, TDP 3 có 416 hộ với 1.502 nhân khẩu, trong đó có khoảng 70% dân số trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định với nhiều ngành nghề khác nhau. Số còn lại chủ yếu sản xuất nông nghiệp và đi làm ăn xa.

“Nhờ chú trọng phát triển kinh tế nên trong TDP đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể, số hộ nghèo trong TDP còn lại 8 hộ”, ông Cường tâm sự.

 
Ông Đinh Phú Cường (người ngồi) cùng người dân trong tổ dân phố 3 trồng cây bóng mát tại một tuyến đường trong khu dân cư - Ảnh: X.V 
 


Anh Đinh Văn Giáo, một người dân TDP 3 cho hay: “Ông Cường cùng chi bộ, ban công tác Mặt trận thôn tuyên truyền, vận động nên tôi đã chuyển đổi đất làm ruộng sang trồng rau màu, hoa, cây cảnh. Nhờ đó, các thành viên trong gia đình có việc làm, thu nhập ổn định. Các con tôi có điều kiện học hành đàng hoàng, xây dựng nhà cửa khang trang”. Hiện, gia đình anh Giáo đang trồng trên 500m2 rau, hoa và cây cảnh, mỗi năm thu nhập gần 200 triệu đồng.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, ông Cường đã vận động bà con quyên góp, kêu gọi các nguồn lực khác để xây dựng nhiều công trình “Thắp sáng đường quê”.

Ông Cường cho biết: “Trong 5 năm gần đây, TDP đã góp kinh phí được 140 triệu đồng, thắp sáng hàng chục tuyến đường trong khu dân cư. Ngoài ra, tôi còn tích cực vận động bà con tham gia xây dựng đường giao thông, chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu dân cư sạch sẽ”.

Về văn hóa-xã hội, dưới sự lãnh đạo của ông Cường và chi bộ, bà con trong TDP đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, được tiếp cận với dịch vụ y tế đạt cao. Các môn thể thao trong thôn phát triển mạnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ càng diễn ra sôi nổi và trở thành “món ăn tinh thần” bổ ích, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Tỉ lệ nhà ở được xây dựng mới tăng nhanh, 100% dân số được dùng nước sạch và các thiết bị nghe nhìn… Với nỗ lực đó, từ năm 2019-2025, TDP 3, xã Minh Hóa luôn đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Minh Hóa Đinh Tuấn Anh nhận xét: “Ông Đinh Phú Cường luôn được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong TDP 3 đánh giá cao bởi phong cách làm việc sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Các nghị quyết của chi bộ đều được triển khai rõ người, rõ việc, không hình thức nên chi bộ luôn giữ được sự đoàn kết, thống nhất cao. Dưới sự lãnh đạo của ông Cường và chi bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong TDP ngày càng được nâng cao”.

Với sự nỗ lực của bản thân, 5 năm liền (từ 2021-2025) ông Đinh Phú Cường được công nhận là đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Chi bộ TDP 3 có 7 năm liền (từ 2019-2025) được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ) tặng bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn (2019-2023).

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương dự lễ khai mạc và bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 15

Quốc Việt - Hương Lê |

Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 15, tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã đến dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới; đông đảo bà con cử tri.  

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã Bố Trạch và Phong Nha

Ngọc Mai - Trần Hòa |

Sáng 6/3, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã Bố Trạch, Phong Nha. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Gương sáng Bí thư Chi bộ bản Cha Lo

Xuân Phú |

Nhiều năm nay, Hồ Thông, Bí thư Chi bộ bản Cha Lo, xã Dân Hóa luôn được bà con người Chứt nơi đây yêu mến tín nhiệm là người có uy tín trong bản. Bà con tín nhiệm Hồ Thông bởi sự năng động, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư chi bộ tận tụy vì dân

Thanh Hải |

Trong phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) ở cơ sở, vai trò nêu gương của người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ở khu dân cư Vĩnh Đại, xã Hiếu Giang, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận Nguyễn Văn Hậu được Nhân dân tin yêu bởi tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những việc làm cụ thể, thiết thực vì cộng đồng. Từ sự gương mẫu của Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Hậu, phong trào thi đua yêu nước được khơi dậy, tạo sự đồng thuận, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.