Người Ai Cập cổ đại phát minh ra robot đầu tiên cách đây 4.000 năm

PV |

Một nghiên cứu mới đây cho thấy hơn 4.000 năm trước người Ai Cập cổ đại đã phát minh ra những robot đầu tiên trên thế giới là những bức tượng bắt chước hành động của con người, nhờ sử dụng hệ thống điều khiển cơ học.

Báo Al Masry Al-Youm ngày 21/9 trích dẫn nghiên cứu mới được công bố của các nhà khoa học từ Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan của Mỹ cho biết các robot này hoạt động dựa trên việc sử dụng các cỗ máy tự vận hành và điều khiển vận động nhờ một hệ thống cơ học đơn giản.

Trước đó, các bức tượng gỗ từ thời Ai Cập cổ đại được trưng bày trong Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan trong nhiều năm mà không ai để ‎ ý, cho đến khi các chuyên gia Ai Cập học chụp X-quang và tình cờ phát hiện những hệ thống vận hành cơ học bên trong các bức tượng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hệ thống này hoạt động theo một trục giống như ròng rọc. Nó được gắn với hai vai của một bức tượng người phụ nữ Ai Cập và được xoay bởi hệ thống điều khiển dùng một sợi dây luồn xuống chân trái và ẩn bên trong thân tượng. Khi người điều khiển kéo dây bên dưới chân bức tượng, nó tạo ra các chuyển động cơ học lặp đi lặp lại giúp nâng cao hoặc hạ thấp cánh tay của bức tượng.

Các nhà khoa học từ Bảo tàng Metropolitan đã đặt tên cho bức tượng được sáng tạo mô phỏng cho những hành động của con người này là “Hathor”, nói thêm rằng nó được chế tạo cách đây hơn 3.000 năm để bắt chước biểu tượng của nữ thần Hathor thời Ai Cập cổ đại đại diện cho niềm vui, âm nhạc, tình yêu, nữ tính và tình mẫu tử.

Theo các nhà khoa học Bảo tàng Metropolitan, các mô hình cơ khí cổ nhất được phát hiện có từ thời kỳ Trung Vương quốc trong lịch sử Ai Cập cổ đại khoảng 4.000 năm trước đây. Đó là hệ thống gồm ba bức tượng vũ công người lùn được đặt trên cùng một trụ, vận hành bằng hệ thống con lăn và dây đan vào nhau để thực hiện các động tác múa.

Các tài liệu Ai Cập có từ năm 1.100 trước Công nguyên cũng đã mô tả chi tiết về những bức tượng tự chuyển động được chế tạo bằng công nghệ cơ khí của thời Ai Cập cổ đại.

(Nguồn: Ngày Nay)

81 sản phẩm được lựa chọn vào vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” năm 2022

Hà Trang |

Trong 2 ngày 29, 30/8, Ban Chỉ đạo cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” tổ chức vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo trẻ Quảng Trị” lần thứ XI, năm 2022.

Sáng tạo thiết bị đào tạo phải đặt tính ứng dụng thực tế lên hàng đầu

Nam Phương |

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm là sân chơi để giảng viên, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát huy năng lực tự nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới phương pháp dạy - học. Tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm các cơ sở GDNN tỉnh lần thứ III, năm 2022, Trưởng Khoa điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Trị LÊ THỊ PHƯƠNG cùng nhóm tác giả là các giảng viên của trường đã xuất sắc giành giải Nhất. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trò chuyện với cô LÊ THỊ PHƯƠNG để lắng nghe chia sẻ của cô trong việc nỗ lực sáng tạo và ứng dụng hiệu quả các thiết bị đào tạo tự làm.

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đoàn kết, xung kích, sáng tạo, thi đua cống hiến, lập công, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

PV |

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “...Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”… Với niềm vinh dự, tự hào được học tập, công tác trên quê hương Bác Hồ kính yêu, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 có sự chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Dự án “Robot lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” đoạt giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Đức Việt |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, dự án “Robot lấy mẫu xét nghiệm COVID-19” của các em Trần Quốc Hùng và Thái Việt Ý, học sinh lớp 11 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vừa đoạt giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021 - 2022.