Liệt sỹ chưa biết tên và những bức ảnh để lại

P.V |

Vừa qua, tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị các cơ quan chức năng phát hiện một ngôi mộ liệt sỹ, bên trong có 2 tập ảnh đang còn rất rõ.

Theo nhà báo Phan Tân Lâm, vị trí tìm thấy Liệt sỹ tại chân CĐ 101, gần cống 3 cửa trên đường tăng - tây Hải Lăng. Theo CCB Lê Xuân Huyền - F304, đây là khu vực có nhiều liệt sỹ của D1 và D3 thuộc E9, F304, thời gian hy sinh từ đầu tháng 7 năm 1972 đến tháng 12.1972. 

 
 Bức ảnh được cho là chân dung của liệt sỹ vừa được tìm thấy (Ảnh: FB Phan Tân Lâm)
Những bức ảnh chụp những người trong gia đình, có bức đằng sau ghi: “Vĩnh Trụ, 1.5.69; Hai mẹ con Minh Hương”.
 
 
 
 
      Thông tin đằng sau bức ảnh chụp hai mẹ con (Ảnh: FB Phan Tân Lâm)
Hiện nay, ở tỉnh Hà Nam có thị trấn Vĩnh Trụ, huyện lỵ của huyện Lý Nhân, được thành lập năm 1987.
 
 Ảnh chụp một gia đình ăn mặc đẹp, khá giả (Ảnh: FB Phan Tân Lâm)

Các bức ảnh cho thấy gia đình này khá giả và có vai vế trong xã hội.

 
 Một đám tang với xe ô tô đón quan tài (Ảnh: FB Phan Tân Lâm)

Hiện tại, cư dân mạng chia sẻ rất rầm rộ với mong muốn sớm tìm thấy thân nhân của liệt sỹ này.

(Nguồn: FB Phan Tân Lâm)

TAGS

"Cấp tốc" mở đường cho mặt hàng cá khô xuất khẩu

Hưng Thơ |

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc mặt hàng cá khô xuất khẩu ở Gio Linh không đủ điều kiện xuất khẩu cho thấy, lâu nay việc kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chưa được chú trọng.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị giám sát tại phiên tòa

HƯNG THƠ |

Ông Hoàng Đức Thắng - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị cho biết, với trách nhiệm của mình, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã 2 lần giám sát quá trình xét xử vụ án ở phiên sơ thẩm lần 3 và 4. Lần phúc thẩm này, Đoàn ĐBQH mong muốn HĐXX sẽ khách quan, vô tư trên tinh thần thượng tôn pháp luật để đưa ra bản án hợp lý.