10 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới Việt – Lào

Trường Sơn |

Ngày 03/12/2021, tại UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa tổ chức sơ kết 10 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo (Việt Nam) và bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

...
Toàn cảnh buổi hội nghị sơ kết 10 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo (Việt Nam) và bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

Đến tham dự buổi hội nghị có Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị; Thượng tá Khăm Phống Phạt Thạ Na, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet; cán bộ và nhân dân các địa phương kết nghĩa tham dự hội nghị.

 

Từ ngày 29/11/2012, khóm Duy Tân và bản phường được hai huyện Hướng Hóa – Sê Pôn cho phép tổ chức lễ kết nghĩa. Hai bên đã thống nhất thông qua quy chế hoạt động kết nghĩa với 12 nội dung, đúng theo Hiệp định quy chế biên giới Việt Nam – Lào, pháp luật của mỗi nước và phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc biên giới.

Các hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho đồng bào các dân tộc sinh sống hai bên biên giới nắm và chấp hành đúng hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam – Lào, các quy định của pháp luật mỗi nước. Nhờ đó, ý thức và hiểu biết pháp luật, chủ quyền, lãnh thổ của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Lãnh đạo huyện Hướng Hóa khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa khóm Duy Tân (Việt Nam) và bản Phường (Lào)
Lãnh đạo huyện Hướng Hóa khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa khóm Duy Tân (Việt Nam) và bản Phường (Lào)

Bên cạnh đó, hoạt động kết nghĩa đã cùng nhau xây dựng, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào bền vững. Nhân dân hai bên một lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng khắc phục khó khăn để vươn lên và góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc quốc giới”.

Trao tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu của khóm Duy Tân (Việt Nam) và bản Phường (Lào)
Trao tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu của khóm Duy Tân (Việt Nam) và bản Phường (Lào)
Trao tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu của khóm Duy Tân (Việt Nam) và bản Phường (Lào).

Từ đó, nhân dân hai bên biên giới trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn cách phòng trừ dịch bệnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế; hiểu biết sâu hơn về phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi bên để cùng nhau giữ gìn và phát huy.

 
 

Thời gian tới, hai bên đã thống nhất thực hiện tốt các nội dung quan trọng như: Quán triệt và nắm vững đường lối đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước (Việt Nam - Lào); các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng ở khu vực biên giới; nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động  nhân dân nắm vững và chấp hành đúng chính sách, pháp luật của hai Nhà nước; tích cực chăm lo giúp đỡ nhau phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh…

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet và lãnh đạo hai huyện Hướng Hóa – Sê Pôn; cán bộ và Nhân dân khóm Duy Tân – bản Phường chụp hình lưu niệm tại hội nghị sơ kết
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet và lãnh đạo hai huyện Hướng Hóa – Sê Pôn; cán bộ và Nhân dân khóm Duy Tân – bản Phường chụp hình lưu niệm tại hội nghị sơ kết

Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị; huyện Hướng Hóa và huyện Sê Pôn; thị trấn Lao Bảo đã tổ chức biểu dương, khen thưởng, trao tặng quà cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong việc thực hiện kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa khóm Duy Tân (Việt Nam) và bản phường (Lào) trong 10 năm qua.

TAGS

Trao học bổng cho học sinh nghèo và bò giống cho hộ gia đình gặp khó ở biên giới Việt - Lào

Trường Sơn |

Ngày 02/12/2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và huyện Sê Pôn (Savannakhet, Lào) tổ chức chương trình trao tặng học bổng “Nâng bước em đến trường” cho các em học sinh nghèo và tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo; bản Phường và cụm bản Densavan, huyện Sê Pôn (Lào).

Làm gì để hàng Việt vượt hàng Thái tại thị trường Lào?

PV |

Tại thị trường Lào, hàng tiêu dùng Việt Nam hiện đứng vị trí thứ hai sau hàng Thái Lan, nhưng nếu xét về tỷ trọng thì hàng Thái tiêu thụ tại Lào cao hơn hàng Việt Nam rất nhiều. Để chuyển đổi vị thế này tại thị trường Lào, hàng Việt cần nỗ lực không ít…

Hướng Hóa: Trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế cho 3 huyện của Lào

Nguyễn Đình Phục |

Ngày 29/11, tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) tổ chức trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống COVID-19 cho 2 huyện Sê Pôn và Mường Noòng, tỉnh Savannakhet (Lào), gồm dung dịch sát khuẩn, trang phục bảo hộ, nhiệt kế, máy phun khử khuẩn, khẩu trang y tế, hóa chất... Tổng trị giá 200 triệu đồng.

Tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy với các tỉnh của nước bạn Lào

Minh Phương |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong hợp tác thực hiện công tác phòng, chống ma túy với các tỉnh của nước bạn Lào. Mục tiêu đề ra là kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế hợp tác tại cơ sở, góp phần phòng ngừa từ xa, ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn tỉnh, không để địa bàn Quảng Trị trở thành địa bàn trung chuyển ma túy đi các địa phương khác.