10 sự kiện nổi bật của tỉnh Quảng Trị năm 2020

BTV |

  1. Sự kiện đặc biệt quan trọng trong năm 2020 là sau khi hoàn thành thắng lợi đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14 - 16/10/2020 đã thành công tốt đẹp. Phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Thành công của đại hội chính là sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, ý thức cao trong xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh, tất cả vì sự phát triển của tỉnh Quảng Trị, vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, tập trung cho mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.

Từ niềm vui thành công của đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã kịp thời quán triệt Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đi vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững, bắt kịp sự phát triển chung của cả nước.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt nhận nhiệm vụ -Ảnh: THÀNH DŨNG​
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt nhận nhiệm vụ -Ảnh: THÀNH DŨNG​ 

2. Sáng ngày 22/10/2020, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân tổ chức trang nghiêm lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ vào ngày 18/10/2020 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa kính viếng các liệt sĩ. Tham dự lễ viếng và tiễn đưa các liệt sĩ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương, thân nhân các liệt sĩ. Tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trong tỉnh.

Ghi nhận công lao to lớn của các quân nhân Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vừa hy sinh, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận liệt sĩ cho 22 cán bộ, chiến sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm cho các quân nhân trước niên hạn.

3. Sáng ngày 3/10/2020, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025. Trong 5 năm qua, UBND tỉnh tặng thưởng cờ thi đua cho 344 tập thể và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6.801 tập thể, cá nhân; tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng cho 1.259 tập thể, tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 801 cá nhân. Thẩm định trình khen thưởng 464 huân chương các loại; 87 cờ thi đua của Chính phủ; 11 cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 234 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Đại hội đã nhất trí danh sách cử 11 đại biểu đại diện cho tỉnh Quảng Trị đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng thời, công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho nhiều cá nhân, tập thể. Tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Văn Hưng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đưa tỉnh Quảng Trị ngày một phát triển.

4. Trong năm 2020, tình hình COVID-19 trên địa bàn tỉnh có thời điểm diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ lây lan nhanh. Toàn tỉnh đã ghi nhận có nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có một bệnh nhân mắc COVID -19 kèm nhiều bệnh nền đã tử vong.

Sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 7/8/2020, Quảng Trị đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch đã được chuẩn bị từ trước. Để quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh đã quyết định lần lượt phong tỏa tạm thời một số khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

Thông điệp “Chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ luôn được truyền tải kể từ khi COVID-19 bùng phát. Người dân Quảng Trị đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, tích cực phối hợp, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống COVID-19 của cơ quan chức năng để nhân lên niềm tin, chung tay, chia sẻ và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh gây ra.

5. Trong những ngày đầu tháng 10, 11/ 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to, kéo dài nhiều ngày gây ra lũ lụt trên diện rộng. Đặc biệt hiện tượng sạt lở núi đã xảy ra ở xã Hướng Phùng và một số xã trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã làm nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh, nhiều người dân tử nạn. Hàng trăm nhà dân bị ngập lụt, trường học, bệnh viện, công sở, hệ thống giao thông, thủy lợi, thủy sản bị thiệt hại nghiêm trọng, gia súc, gia cầm bị chết, lương thực, hoa màu bị hư hỏng nặng đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

Với đạo lý tương thân, tương ái của dân tộc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong tỉnh, trong nước, nước ngoài đã chung tay hỗ trợ, giúp đỡ nguồn lực vật chất to lớn, động viên tinh thần Nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt để tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn sớm ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu và đạt được kết quả quan trọng: 16/25 chỉ tiêu vượt, đạt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn đạt 3,51% so với năm 2019 (GDP cả nước đạt 2,91%). Thu ngân sách đạt trên 3.500 tỉ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội luôn được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

6. Ngày 29/4/2020, tại tỉnh Quảng Trị, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tổ chức khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020. Tại lễ khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020, Trung ương Hội đã tổ chức chào cờ, thả chim hòa bình tại Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; trao tặng 15.000 bữa cơm cho 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn do COVID - 19...

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 được tổ chức thành 4 chặng, được bắt đầu từ ngày 29/4/2020 và kết thúc vào ngày 2/9/2020, nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước đã góp phần mang lại hoà bình, độc lập dân tộc; tiếp tục cùng các thế hệ cha anh thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động cụ thể, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển đất nước và hỗ trợ cộng đồng.

7. Ngày 13/7/2020, kỷ niệm 135 năm Ngày Vua Hàm Nghi ban Dụ Cần Vương chống Pháp 13/7 (1885-2020), huyện Cam Lộ tổ chức Lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Thành Tân Sở, thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

Đền thờ được xây dựng trên diện tích 243 m2 trong khu vực di tích. Tổng mức đầu tư công trình hơn 7 tỉ đồng, được thiết kế theo kiến trúc văn hóa tâm linh truyền thống triều Nguyễn. Công trình hoàn thành thể hiện tâm huyết, tình cảm tri ân, trách nhiệm của lãnh đạo huyện Cam Lộ, đáp ứng nguyện vọng đông đảo cán bộ và Nhân dân địa phương, đồng thời là điểm hấp dẫn về du lịch văn hóa lịch sử tâm linh đối với Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Sáng ngày 27/11/2020, UBND tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên; khánh thành công trình Nhà lưu niệm nhà thơ Chế Lan Viên tại xã Thanh An, Cam Lộ và trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị lần thứ II - năm 2020. 38 cụm tác phẩm/công trình của 25 tác giả/đồng tác giả được trao giải.

8. Ngày 25/7/2020, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lộ đạt được trong quá trình xây dựng NTM, được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM trước 1 năm kế hoạch của tỉnh và huyện Cam Lộ đề ra, tạo thế và lực mới để Cam Lộ phát triển vững chắc trong thời gian tới, phấn đấu xây dựng huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu.

9. Ngày 18/11/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức lễ đón nhận Giải Gold (giải thưởng Vàng) về điều trị đột quỵ do Hội Đột quỵ thế giới (WSO) công nhận.

Đơn nguyên Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được thành lập vào tháng 2/2016. Hiện nay, Đơn nguyên Đột quy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã điều trị bệnh nhân bằng những phương pháp của bệnh viện tuyến trung ương theo đúng phác đồ thuốc, can thiệp mạch, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật, phục hồi chức năng mang lại hiệu quả tích cực cho người bệnh.

Với sự nỗ lực vươn lên, Đơn nguyên Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đạt thang điểm quy chiếu theo tiêu chuẩn giải thưởng Vàng của WSO về con người, trang thiết bị y tế, quy trình điều trị, kết quả điều trị bệnh nhân, trở thành 1/16 bệnh viện trung ương, tỉnh trong toàn quốc vinh dự đạt danh hiệu này.

10. Sáng ngày 20/9/2020, tại trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam, bốn thí sinh xuất sắc đã vượt qua các cuộc thi tuần, tháng và quý cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 bước vào trận chung kết. Điểm cầu Quảng Trị được tổ chức tại khuôn viên Trường THPT thị xã Quảng Trị. Trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 có sự góp mặt của bốn nhà leo núi gồm: Văn Ngọc Tuấn Kiệt (học sinh Trường THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị), Nguyễn Thị Thu Hằng (học sinh Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) và Lưu Đào Dũng Trí (học sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Nhờ vốn kiến thức tốt cùng sự bình tĩnh, tự tin, thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng đã xuất sắc đạt vị trí quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 với 235 điểm. Giải Nhì thuộc về thí sinh Vũ Quốc Anh. Thí sinh Văn Ngọc Tuấn Kiệt và Lưu Đào Dũng Trí cùng đứng ở vị trí thứ ba.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Vientiane không cho phép tổ chức sự kiện đông người

Tổng hợp |

Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch thủ đô Vientiane (Lào) yêu cầu các khách sạn, nhà hàng tuân thủ một số quy định để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Khu chợ cá nổi tiếng Vang Vieng nguy cơ trở thành dĩ vãng

Tổng hợp |

Chợ Thaheua (Bến sông) thuộc bản Thaheua, huyện Vangvieng, tỉnh Vientiane, Lào là một trong những địa điểm mà khách du lịch dừng chân nghỉ ngơi và mua sắm những sản vật của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm truyền thống làm từ cá.

​10 sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2020

PV |

1. GDP tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng

Thay đổi thời gian tổ chức sự kiện Festival Huế năm 2020

Đỗ Trưởng |

Festival Huế 2020 khai mạc vào ngày 26/8 và sẽ có các đoàn nghệ thuật từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lào Cai, Đắk Lắk và nhiều nhóm nghệ thuật khác.