11 người chết do tai nạn giao thông trong tháng 2/2023

Lê Minh |

Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Trị cho biết, trong tháng 2/2023, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 11 người, bị thương 16 người. So với tháng trước liền kề, tăng 5 vụ (35,7%), tăng 6 người chết (120%) và tăng 5 người bị thương (33,3%).

Phân tích TNGT cho thấy, có 1 vụ TNGT rất nghiêm trọng làm 2 người chết và 2 người bị thương; có 11 vụ TNGT nghiêm trọng làm 9 người chết và 8 người bị thương. Tai nạn tập trung trên các tuyến quốc lộ với 14 vụ. Phương tiện gây tại nạn phần lớn là mô tô. Nguyên nhân gây tại nạn bao gồm đi sai phần đường, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng sai quy định…

Hình ảnh minh họa - Ảnh: S.T
Hình ảnh minh họa - Ảnh: S.T

Trong tháng 2/2023, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai 714 ca tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1.345 trường hợp vi phạm bao gồm 524 ô tô, 821 mô tô; tiến hành xử phạt 944 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3,3 tỉ đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe 476 trường hợp, tạm giữ phương tiện 476 trường hợp.

Trong đó, đã tiến hành tuần tra 2 chuyên đề gồm xe quá tải, tự ý cải tạo thành thùng, đã phát hiện 16 phương tiện vi phạm, phạt tiền 97,7 triệu đồng; chuyên đề nồng độ cồn, ma túy đã phát hiện 338 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1,7 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 251 trường hợp, tạm giữ 40 xe ô tô và 298 xe mô tô.

Thống kê các lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện cho thấy, có 239 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm tốc độ, 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 65 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, 70 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định. Đối với mô tô, có 298 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 125 trường hợp không có giấy phép lái xe, 50 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 55 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Theo kế hoạch của Ban ATGT, trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào các chuyên đề như nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, vi phạm tải trọng; tập trung vào các tuyến quốc lộ, đường tỉnh; thời điểm tuần tra vào các khung giờ cao điểm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Nạn nhân thứ 10 tử vong

An Ly |

Ngày 15/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết trong tối 14/2, có 2 nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe container xin về nhà do sức khỏe yếu, đã tử vong sau đó.

4 người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán

Lê Minh |

Báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh QuảngTrij cho biết, trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán, từ 20 - 26/1/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mồng 5 tháng Giêng năm Quý Mão), toàn tỉnh có 4 người chết do tai nạn giao thông (TNGT).

Hơn 11 ngàn người cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán

PV |

Báo cáo nhanh của Bộ Y tế cho biết, trong 3 ngày tết có 11.522 trường hợp cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 1,7% so với cùng kỳ tết Nhâm Dần.

Đà Nẵng: Tài xế vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn khiến 3 người tử vong

Quốc Dũng |

Tối 16/12, sau khi ăn uống cùng bạn, Trương Vạn Nhật điều khiển xe ôtô bán tải biển kiểm soát 43C-256.30 đâm liên tiếp vào 2 xe máy đi cùng chiều khiến 3 người tử vong.