17 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 - năm 2021

P.V |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 công nhận 17 giải cho các tác phẩm báo chí của các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 - năm 2021, gồm: 3 giải A; 7 giải B; 7 giải C, thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói.

Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5  - năm 2021 có 90 tác phẩm của các hội viên Hội Nhà báo và cộng tác viên tham gia. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 46 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị đã thẩm định, chấm giải, kết quả có 17 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và các đại biểu xem trưng bày các ấn phẩm báo chí Hội báo Xuân Nhâm Dần - 2022 - Ảnh: MĐ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam và các đại biểu xem trưng bày các ấn phẩm báo chí Hội báo Xuân Nhâm Dần - 2022 - Ảnh: MĐ
 

Nhìn chung các tác phẩm báo chí của các tác giả, nhóm tác giả dự giải năm nay chất lượng đồng đều; đề tài phong phú, đề cập khá toàn diện tình hình kinh tế  - xã hội, quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tinh thần đoàn kết chung tay phòng, chống COVID-19; tìm tòi, phát hiện được nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt- việc tốt.

Một số tác phẩm báo chí đã tích cực đấu tranh chống các hình vi tiêu cực trong xã hội, được các cơ quan chức năng, các ngành hữu quan, các địa phương vào cuộc xử lý, góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội… Hình thức thể hiện cũng có nhiều đổi mới, đã làm nổi bật các chủ đề và gây được sự chú ý của bạn đọc, khán thính giả nghe đài.

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5- năm 2021 sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2022).

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Các tác phẩm đoạt Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5-2021

*Giải A: Phá thế độc đạo cho hạ tầng giao thông miền núi Quảng Trị  (Phan Thị Hoài Hương, Lâm Thị Hoài Thanh - Báo Quảng Trị);  Quảng Trị - Hành trình chống dịch COVID - 19 (Mai Trang, Thanh Châu, Hoàng Hùng, Tường Hiệp, Như Quỳnh - Đài PT-TH Quảng Trị); Để du lịch Quảng Trị trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Nguyễn Thị Linh Xuân, Thế Thị Thùy An, Phùng Như Hòa, Phạm Vĩnh Lộc (Đài PT-TH Quảng Trị).

*Giải B: Nhức nhối nạn xâm hại tình dục trẻ em (Phan Hoài Hương, Trần Thị Tú Linh - Báo Quảng Trị); Vụ cháu bé tử vong trong bể phốt ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh: Cần làm rõ sự thật khách quan để tránh oan sai (Lê Văn Minh - Báo Quảng Trị);  Đoàn xe quá tải nghiêm trọng chạy rầm rập từ Huế ra Quảng Trị (Lâm Hưng Thơ, Phúc Văn Đạt - Báo Lao Động); Chuyến tàu quê hương (Lâm Hạnh, Thành Chung, Biên Cương, Hoàng Hùng, Ngọc Tú, Thái Hiền - Đài PT-TH Quảng Trị); Ngập lụt ở thành phố Đông Hà - vấn đề cần quan tâm (Như Quỳnh, Minh Hiển, Thành Chung, Tân Lâm, Thúc Ái, Thành Công,  Minh Phú - Đài PT-TH Quảng Trị); Làm nông nghiệp tử tế (Nguyễn Thị Hiển cùng nhóm tác giả - Đài PT-TH Quảng Trị); Không chủ quan phòng, chống dịch ở khu vực biên giới (Nguyên Bảo, Thái Hiền  và nhóm tác giả - Đài PT-TH Quảng Trị).

*Giải C: Ấm áp nghĩa tình trên hành trình hồi hương (Lê Ngọc Tú - Đài PT-TH Quảng Trị); Kỳ bí núi thiêng Sa Mù (Phạm Xuân Dũng - Đài PT-TH Quảng Trị);  Gỗ quý "thi nhau ngã rạp" giữa rừng già (Nguyễn Quốc Nam - Báo Tuổi Trẻ);  Người Vân Kiều làm sổ hưu  (Việt Thanh, Quách Đình Long, Ngọc Tú - Đài PT-TH Quảng Trị); Để việc đưa nghị quyết vào cuộc sống đạt hiệu quả thực chất (Lâm Hạnh, Ngọc Diệp và nhóm tác giả - Đài PT-TH Quảng Trị); Lá phiếu niềm tin và trách nhiệm (Nguyễn Thị Bảo, Phạm Vĩnh Lộc và nhóm tác giả - Đài PT-TH Quảng Trị); Đảm bảo sinh kế cho người dân ở vùng dự án năng lượng  (Phạm Như Quỳnh, Phan Tân Lâm và nhóm tác giả -  Đài PT-TH Quảng Trị ).

TAGS

Khởi động dự án 'Phát triển Báo chí Việt Nam' năm 2022

Thảo Vy |

Hướng đến Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Dự án phát triển báo chí Việt Nam, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), đã tổ chức hoạt động khóa tập huấn “Xuất bản hình ảnh trên nền tảng số” tại Quảng Ninh.

Cảnh báo nguy cơ 'nhập khẩu' sốt rét từ châu Phi

Thanh Mai |

Trung tâm Bệnh nhiệt đới ghi nhận 2 ca bệnh sốt rét đều có tiền sử dịch tễ từ Angola trở về.

Bộ Y tế: Đã có 5.545 ca mắc tay chân miệng, 1 trường hợp tử vong, dự báo dịch có thể gia tăng

PV |

Cả nước đã có 5.545 ca mắc tay chân miệng, Bộ Y tế dự báo dịch bệnh có xu hướng gia tăng trong thời gian tới đây...

Bộ Y tế báo cáo Quốc hội về mua thiết bị chống dịch và giá xét nghiệm

Thùy Giang |

Bộ trưởng Y tế tâp trung vào các vấn đề liên quan đến mua sắm thiết bị chống dịch và giá xét nghiệm.