3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội

Thanh Mai |

Qua xác minh, các nạn nhân là chiến sĩ thuộc Đội Phòng cháy chữa cháy Công an quận Cầu Giấy.

Chiều ngày 1/8, một đám cháy lớn đã xảy ra tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàn xì trong quá trình sửa chữa.

Quá trình chữa cháy, cứu nạn, có 3 chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy hy sinh. Danh tính 3 chiến sĩ hy sinh được xác định gồm: Đặng Anh Quân, Đội trưởng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy; Đỗ Đức Việt, cán bộ và Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ.

Hiện trường vụ cháy lớn tại quán karaoke tại quận Cầu Giấy
Hiện trường vụ cháy lớn tại quán karaoke tại quận Cầu Giấy 

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện cháy tại quán karaoke số 231 Quan Hoa đã báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Cầu Giấy và Đống Đa huy động ít nhất 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán karaoke này đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa.

Lực lượng chức năng cũng phong tỏa khu vực phục vụ công tác chữa cháy. Đến hơn 15h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, cột khói bốc lên cao hàng chục mét từ khu vực tầng tum quây tôn của ngôi nhà. 

Cảnh sát đã dùng xe thang đưa lực lượng chữa cháy lên khu vực tầng thượng của ngôi nhà, tháo dỡ các bức tường ngăn để tiếp cận khu vực đám cháy ở bên trong, triển khai các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy.  Có hai xe cứu thương đã được điều đến hiện trường. 

Đám cháy xuất phát từ tầng 6 của quán. Công an quận Cầu Giấy xuất 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, đồng thời cứu 2 người mắc kẹt trên tầng 4 ra ngoài an toàn.

Theo cơ quan chức năng, quá trình chữa cháy, tổ cứu hỏa của Công an quận Cầu Giấy đi lên tầng trên thì cầu thang sập, lối ra bị bịt, cảnh sát hết dưỡng khí. Đến 15h28, lực lượng ở hiện trường báo có 3 nạn nhân tử vong.

(Nguồn: Phụ nữ Mới)

TAGS