31 hộ dân dừng tiếp nước mui tự phát dọc Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh

Hoàng Táo |

Ngày 1/8, Phó Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 Lâm Chí Hiếu cho hay sau thời gian vận động, tuyên truyền, 31 hộ dân đã tự tháo dỡ lán trại, thu hồi ống nước, máy bơm, dừng cung cấp dịch vụ tiếp nước mui, rửa xe tự phát dọc Quốc lộ 9 và đường Hồ Chí Minh.


Tuy nhiên, vẫn còn 10 điểm người dân không ký cam kết, chưa dừng hoạt động. Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 cho hay nếu người dân tiếp tục vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế, cắm biển cấm dừng xe và đỗ xe.

Hành vi chiếm dụng mặt đường để làm điểm tiếp nước, rửa xe là vi phạm Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Nghị định 100/2019NĐ-CP.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân dừng tiếp nước mui tự phát- Ảnh: L.H
Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân dừng tiếp nước mui tự phát- Ảnh: L.H

Cụ thể, việc xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định bị phạt từ 300.000 đến 400.000 đồng với cá nhân; sử dụng trái phép đất của đường bộ làm nơi rửa xe, bơm nước mui xe bị phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Biện pháp cuối cùng là cưỡng chế, tháo dỡ lán trại, thu ống nước, máy bơm nước…

Trước đó, từ ngày 26 đến 28/7, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 phối hợp với các xã Đakrông, Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, A Ngo, cùng công an, biên phòng gặp gỡ, tuyên truyền và vận động người dân dừng hoạt động tiếp nước mui tự phát.

Ông Hiếu cho hay khó khăn khi tuyên truyền là người dân nhận thức còn hạn chế, việc dừng tiếp nước ảnh hưởng thu nhập của họ, cơ quan chức năng cũng khó bố trí quỹ đất để người dân mở dịch vụ tiếp nước đúng quy định.

Về lâu dài, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe tải dừng đỗ tiếp nước, bố trí quỹ đất để người dân làm điểm tiếp nước phù hợp.

Từ tháng 7/2023 đến nay, người dân tự phát mở hơn 40 điểm tiếp nước, rửa xe dọc Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh. Người dân tự lắp đặt máy bơm, ống dẫn nước chiếm phần đất đường bộ để cung cấp nước cho xe tải chở than từ Lào về.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hội thi rung chuông vàng tuyên truyền về phòng, chống mua bán người

Trần Tuyền |

Nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người cho Nhân dân trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị), góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người ra khỏi đời sống xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng, sáng 30/7, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, Huyện đoàn Đakrông tổ chức hội thi rung chuông vàng, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người. Hội thi thu hút sự tham gia của hơn 170 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Đakrông.

Ra quân tuyên truyền hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7

Thanh Trúc |

Ngày 30/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Chủ đề truyền thông hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam 1/7 năm nay là “Hãy tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật”.

Khe Sanh: Trường học cùng doanh nghiệp tổ chức làm vệ sinh và tuyên truyền bảo vệ môi trường

Trần Hà |

Ngày 23/6/2023, tại nhà văn hoá Vân Kiều – Pa Cô, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị), Trường THPT Hướng Hoá phối hợp Công ty TNHH Tây Tiến tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường trên tuyến đường Hùng Vương.

Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam qua quét mã QR-Code

Hiếu Giang |

Những năm qua, bám sát tình hình địa bàn, Đồn Biên phòng Thuận, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên khu vực, địa bàn biên giới, trong đó có việc triển khai tuyên truyền qua việc quét mã QR-Code.