4 người dân Quảng Trị vừa trở về quê bằng tàu hỏa dương tính với SARS-CoV-2

Quang Hiệp |

Ngày 16/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận trên địa bàn, có 4 trường hợp vừa trở về quê bằng tàu hỏa, xuống ga Đông Hà vào lúc 15 giờ, ngày 15/8/2021.

4 trường hợp vừa ghi nhận là: Chị T.T.T., sinh năm 1984, có địa chỉ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, thường trú tại xã Gio Mai, huyện Gio Linh; chị P.T.H, sinh năm 1964, có địa chỉ ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thường trú tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong; chị T.N.Y., sinh năm 1986, có địa chỉ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, thường trú tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh và chị T.H.N.L., sinh năm 1996, có địa chỉ ở phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, thường trú tại xã Hải Trường, huyện Hải Lăng.

Người dân Quảng Trị trở về quê hương bằng tàu hỏa vào chiều ngày 15/8/2021 - Ảnh: Q.H
Người dân Quảng Trị trở về quê hương bằng tàu hỏa vào chiều ngày 15/8/2021 - Ảnh: Q.H

Trừ chị P.T.H. xuất phát từ ga Dĩ An, tỉnh Bình Dương, 3 trường hợp còn lại kể trên đều xuất phát bằng tàu hỏa tại ga Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình di chuyển, chị T.T.T. có biểu hiện ho và sốt, được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên trên tàu cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến khoang riêng. Sau khi xuống ga Đông Hà, chị T. được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh.

3 trường hợp còn lại không có biểu hiện ho và sốt, được cách ly tập trung tại Nhà Thiếu nhi huyện Triệu Phong và Trường THPT Nguyễn Du (cũ) ở xã Phong Bình, huyện Gio Linh.

Ngoài 4 trường hợp kể trên, hai trường hợp khác được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiến hành xét nghiệm RT-PCR là: anh N.D.T., sinh năm 1987, có địa chỉ ở phường Vĩnh Lộc B, quận Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, thường trú tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong và chị T.N.X.M., sinh năm 2011, có địa chỉ ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thường trú tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng.

Anh N.D.T. đi xe ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến Quảng Trị lúc 12 giờ, ngày 30/7/2021, khai báo y tế tại chốt kiểm tra y tế huyện Hải Lăng và được đưa đi cách ly tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông cùng ngày. Ngày 14/8/2021, anh T. được chuyển đến khu cách ly Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đakrông (cũ).

Chị T.N.X.M. đi xe máy từ tỉnh Đồng Nai về Quảng Trị lúc 11 giờ 30 phút, ngày 31/7/2021. Chị M. đã khai báo y tế tại chốt kiểm tra y tế huyện Hải Lăng và được cách ly tại khu cách ly khách sạn Ngân Hà, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh cùng ngày.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ngày 15/8, số ca COVID-19 tại Lào vượt 10.000

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào thông báo có thêm 198 ca Covid-19 mới được xác định từ 2.318 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong 24h qua.

Ngày 14/8 ghi nhận 9.716 ca nhiễm mới COVID-19, 349 ca tử vong

PV |

Tính từ 18h ngày 13/8 đến 18h ngày 14/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.716 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 9.710 ca ghi nhận trong nước.

Lào ghi nhận thêm 305 ca mắc mới COVID-19

Tổng hợp |

Bộ Y tế Lào ngày 13/8 thông báo ghi nhận thêm 305 ca Covid-19 từ 2.918 mẫu xét nghiệm được thực hiện trong 24h qua.

Việt Nam ghi nhận gần 10.000 ca mắc COVID-19 trong ngày 12/8

PV |

Ngày 12/8, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có số mắc cao nhất (3.841 ca), tiếp đó là Bình Dương (3.028 ca), Đồng Nai (1.071 ca), Hà Nội, Đà Nẵng (mỗi địa phương 78 ca), trong đó có 2.226 ca trong cộng đồng.