42 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đã được triển khai

Thu Hạ |

Theo thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 42 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, trong đó có 21 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; 13 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; 8 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo cơ cấu ưu tiên những nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất, đời sống, sản phẩm mới mang lại giá trị gia tăng cao. Chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ sinh học vào các ngành, lĩnh vực. Tăng cường khảo sát cơ sở, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất lan hồ điệp tại Hướng Hóa - Ảnh: H.T
Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất lan hồ điệp tại Hướng Hóa - Ảnh: H.T

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, 9 tháng của năm 2024, sSở Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức hHội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 1 dự án thuộc Chương trình cấp quốc gia Nông thôn miền núi, 7 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, 2 nhiệm vụ cấp cơ sở; 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đang tiến hành xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chú trọng phát triển du lịch trên Hành lang kinh tế Đông – Tây

Tú Linh |

Khai thác sản phẩm du lịch trải nghiệm các nước trên Hành lang kinh tế Đông- Tây (EWEC) bằng đường bộ là một chủ trương luôn được tỉnh Quảng Trị quan tâm, được những nhà tổ chức tour, tuyến thường gọi với cái tên ấn tượng “một ngày ăn cơm 3 nước”. Với vị trí đầu cầu về phía Việt Nam, thời gian qua, các nhà tổ chức tour, tuyến của tỉnh đã đưa khách Việt Nam đến với các nước trên hành lang này; cũng như tổ chức đón khách các nước về Quảng Trị, giới thiệu với bạn bè gần xa nền văn hóa giàu bản sắc, những sản phẩm du lịch độc đáo.

Lan tỏa và nâng tầm văn hóa ẩm thực xứ Huế

Tường Vi |

Với mong muốn lan tỏa và nâng tầm thương hiệu bún bò Huế - một trong những đặc sản được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á, chị Lê Thị Kim Hằng (sinh năm 1993) - đồng sáng lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại YesHue đã nghiên cứu và phát triển sản phẩm gia vị hoàn chỉnh món ăn này.

Lan tỏa tinh hoa văn hóa ẩm thực ba miền

Mỹ Phương |

Ngày 28/3, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024 do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức đã khai mạc tại Khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lan tỏa rộng rãi hình ảnh Năm Du lịch quốc gia 2024

Thanh Giang |

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin: Cục đã có văn bản gửi tới Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc tổ chức các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2024.