54 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”

P.H.H |

Ngày 30/6/2021, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1984), trú tại Xóm 4, Yên Thịnh, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Trương Văn Vượng (sinh năm 1986), trú tại khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Sau khi biết Nguyễn Duy Trinh (quê Nghệ An), chủ một xưởng tôn tại huyện Sê Nô, tỉnh Savannakhet (Lào) sẽ giao ô tô nhãn hiệu Toyota Fotuner, biển kiểm soát (BKS) 37A-365.88 cho Nguyễn Thanh Tuấn đưa về Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để nhờ người quen mang về Việt Nam làm thủ tục đăng kiểm, một số người trú tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành (tỉnh Nghệ An) tìm đến để cùng Tuấn nhập cảnh về Việt Nam. 12 giờ ngày 10/1/2021, Tuấn điều khiển chiếc xe nói trên chở 5 người đến Cửa khẩu quốc tế Densavan - Lao Bảo, đồng thời điện thoại nhờ người chở 5 người còn lại đến cùng địa điểm trên. Tuấn thỏa thuận với mọi người giá về Việt Nam từ 2,5 - 3,2 triệu Kip Lào và thu từ những người này gần 72 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa -Ảnh: H.N​
Các bị cáo tại phiên tòa -Ảnh: H.N​

Sau đó, Tuấn điện thoại cho Vượng thỏa thuận đưa 10 người về Việt Nam giá 20 triệu đồng. 16 giờ cùng ngày, Vượng điều khiển xe Huyndai BKS Lào 1530 theo đường tiểu ngạch sang chợ Ka Rôn đón người. Chuyến đầu tiên đón 5 người về Việt Nam và những người này tiếp tục đón xe ra Nghệ An. Chuyến thứ 2, Vượng chở những người còn lại đến khu vực chợ cũ khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo. Những người này khi đang trên đường ra Nghệ An bằng xe ô tô, đến địa phận huyện Đakrông thì bị lực lượng chức năng phát hiện đưa đi cách ly.

Ngày 11/1/2021, Tuấn bị Công an huyện Sê Nô bắt giữ, sau đó giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đưa đi cách ly. 13 giờ 15 phút cùng ngày, Vượng cũng đến đồn biên phòng này đầu thú.

Với hành vi phạm tội trên, Hội đồng xét xử tuyên Nguyễn Thanh Tuấn 30 tháng tù; Trương Văn Vượng 24 tháng tù. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn trong thùng xe tải

CTV Tuấn Minh |

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện nhóm 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Những người này được một đối tượng người Việt Nam trợ giúp bằng cách trốn trong thùng xe tải.

Trao trả công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Chu Hiệu |

Ngày 17/6, tại lối mở Nà Đoỏng thuộc Cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh tổ chức trao trả ba công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Công an Trung Quốc.

Đưa người xuất nhập cảnh trái phép, lĩnh án 6 năm tù giam

Thành Nam |

Tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên lưu động xét xử bị cáo Lục Văn Quân (SN 1990, trú tại xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Đakrông phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép

Lâm Phương - Văn Tiến |

Thực hiện chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, từ giữa tháng 5 đến nay, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị) đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, phát động phong trào, hàng nghìn hộ dân ký cam kết về phòng, chống Covid-19. Từ đó, huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, ngăn chặn không để dịch lây lan từ bên ngoài vào nội địa.