57 ki - ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy ở chợ Ka Rôn, Lào

Phan Vĩnh |

Ngày 28/7/2020, ông Nguyễn Văn Hiếu, Đồn phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, lúc 3 giờ sáng nay, các lực lượng chức năng của Việt Nam phối hợp với Lào đã khống chế hoàn thành vụ cháy chợ Ka Rôn (huyện Sê Pôn, Savanakhet, Lào).

Theo thông tin ban đầu, chợ Ka Rôn cạnh Cửa khẩu Densavan (đối diện Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo) bùng cháy vào ban đêm. Tuy không thiệt hại về người nhưng các lô quầy kinh doanh điện gia dụng, áo quần, giáy dép... bị thiệu rụi, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 14 tỷ đồng. Vụ cháy thiêu rụi 57 ki- ốt bán hàng. Trong đó có 43 lô quầy người Việt Nam kinh doanh (thị trấn Khe Sanh: 14 ki- ốt, Lao Bảo: 20 ki- ốt, Tân Thành: 09 ki- ốt); 14 ki- ốt do người Lào kinh doanh và 1 ki- ốt của Trung Quốc.

 
 Sau khi vụ cháy xảy ra, các lực lượng chức nắng Việt Nam phối hợp với Lào dập cháy. Ảnh: Kim Thành Vũ.
 
 Vụ cháy không thiệt hai về người nhưng tài sản trong chợ gần như thiệu rụi hoàn toàn. Ảnh: PV
 
 

Sau khi vụ cháy xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp với Công an chữa cháy của tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng chức năng, người dân Lào dập lửa. Đến  3 giờ sáng hôm sau đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

 

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng  của Lào điều tra, làm rõ.

TAGS

Cháy chợ Ka Rôn sát biên giới Lao Bảo

Yên Mã Sơn |

Tối 27/7/2020, thông tin nhanh từ ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, chợ Ka Rôn (Bản Densavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) đang cháy dữ dội.

Đà Nẵng áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 từ 0h ngày 28/7

PV |

Thủ tướng chỉ đạo thành phố Đà Nẵng áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg về các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới từ 0 giờ ngày 28/7/2020 trong vòng ít nhất 14 ngày.

Cục Hàng không: Cần ít nhất 4 ngày để ‘cõng’ khách rời Đà Nẵng

Việt Hùng |

Theo số liệu đặt chỗ của các hãng hàng không Việt Nam, số lượng khách đã đến và đang ở tại Đà Nẵng dự kiến đạt 80.000 hành khách nên cần tối thiếu 4 ngày để “cõng” khách.

Bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Quốc Dũng |

Theo thông tin ban đầu, Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam thời gian qua.