6 nam giới đầu tiên ở Quảng Trị trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam

Quang Hiệp |

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà xác nhận, 6 nam giới đầu tiên ở Quảng Trị vừa trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam. Các hội viên danh dự này đều là những người có uy tín, tầm ảnh hưởng, tích cực đóng góp cho sự tiến bộ của phụ nữ TP. Đông Hà nói chung, phường Đông Thanh nói riêng.

Liên quan đến thông tin này, Chủ tịch Hội LHPN TP. Đông Hà Phạm Thị Thu Hà cho biết, ngày 11/8/2023, Hội LHPN phường Đông Thanh tổ chức lễ trao quyết định của Ban Thường vụ Hội LHPN phường công nhận hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam cho 6 nam giới, hiện là cán bộ phường, khu phố trên địa bàn, gồm: Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Thanh Phạm Ngọc Quyền; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Thanh Võ Ngọc Nam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Thanh Hồ Sỹ Phúc; Bí thư Chi bộ Khu phố 5 Hồ Ngọc Ân; Khu phố trưởng Khu phố 5 Hồ Tất Thuận và Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu phố 5 Hồ Sỹ Hùng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Trao quyết định công nhận hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam cho cán bộ phường, khu phố ở phường Đông Thanh - Ảnh: Q.H
Trao quyết định công nhận hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam cho cán bộ phường, khu phố ở phường Đông Thanh - Ảnh: Q.H

Theo Chủ tịch Hội LHPN TP. Đông Hà Phạm Thị Thu Hà, Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội có đặc thù về giới, tuy nhiên, xét từ yêu cầu thực tiễn, cán bộ các cấp hội đều nhận thấy không nên khuôn hẹp đối tượng hội viên. Hội cần các thành viên danh dự là nam giới để đồng hành, góp phần tích cực thực hiện công tác bình đẳng giới.

“Sau khi tiếp nhận Điều lệ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ mới và hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, cán bộ Hội LHPN TP. Đông Hà đồng thuận rất cao và triển khai ngay công tác lựa chọn, trao đổi ý kiến, kết nạp hội viên danh dự. Chúng tôi rất vui mừng khi việc kết nạp nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nạp thêm những hội viên danh dự mới”, bà Hà khẳng định.

Được biết, điều kiện để trở thành hội viên danh dự của Hội LHPN Việt Nam là cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, quốc tịch, đang cư trú, làm việc tại Việt Nam, tán thành điều lệ hội, tự nguyện gia nhập tổ chức hội.

Các cá nhân này phải đáp ứng đủ những tiêu chuẩn như: có uy tín, tầm ảnh hưởng tới cộng đồng; có khả năng quy tụ, tập hợp, tác động tích cực đến nhận thức và hành vi của hội viên, phụ nữ; đã có quá trình, thời gian tham gia hỗ trợ các hoạt động hội (ít nhất từ 2 năm trở lên) với tư cách là chuyên gia, tư vấn, giảng viên, báo cáo viên… hoặc ủng hộ vật chất cho các hoạt động của hội, tương trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ.

Các cấp hội phụ nữ từ trung ương đến xã, phường, thị trấn đều có thẩm quyền công nhận hội viên danh dự. Việc công nhận ở cấp nào phụ thuộc vào uy tín, tầm ảnh hưởng và đóng góp của người được đề xuất.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Nổ điện thoại khi sạc, người phụ nữ bị vỡ nhãn cầu và cụt ngón tay

T.G |

Bác sỹ Nguyễn Trọng Tài - Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung cho hay nữ bệnh nhân 37 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức ngày 6/8 trong tình trạng thương tích toàn thân, nguy hiểm tính mạng.

Dành nhiều tâm sức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Hoài Nhung |

Gắn bó với công tác hội phụ nữ 17 năm qua, chị Trần Thị Thu Sương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị) luôn năng động, nhiệt huyết trong công việc, đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của hội ngày càng phát triển. Chị dành nhiều tâm sức cho việc hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, phối hợp tạo việc làm cho lao động nữ tại địa phương.

Ăn lòng lợn, người phụ nữ nhiễm khuẩn nguy hiểm tính mạng

PV |

Sáng 3/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa tiếp nhận điều trị cho nữ bệnh nhân 59 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn - nhiễm khuẩn huyết có viêm màng não và suy hô hấp do mắc liên cầu lợn.

Người phụ nữ Vân Kiều tâm huyết bảo tồn nghề dệt thổ cẩm

Minh Long |

Sinh ra trong gia đình có truyền thống dệt thổ cẩm nên chị Hồ Thị Khay, người dân tộc Vân Kiều ở khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có cơ hội tiếp xúc với nghề này từ lúc còn nhỏ.