Áp thấp nhiệt đới giật cấp 10 hướng vào đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thanh Mai |

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung Tâm dự báo khí tượng thủy văn, sáng nay 31-7, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vào hồi 7 giờ, vị trí trung tâm của áp thấp nhiệt đới nằm vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160 km về phía Đông, với sức gió vùng gần tâm áp thấp là mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão hướng vào khu vực Hà Nội. Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ mưa rất to. Mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 1-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 do áp thấp nhiệt đới): Phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở Biển Đông có mưa dông mạnh, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3 - 5 m; biển động mạnh.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2 - 4 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ chịu tác động cao của gió giật và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km.

Ngày 2/8, dự báo 7 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, hướng tới các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới nên từ ngày 01 đến ngày 03/8 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt.

Từ đêm 01 đến ngày 05/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt.

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần nên ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều nay (31/7) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ ngày 01 đến ngày 03/8, Tây Nguyên và Nam Bộ (bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực Hà Nội, từ gần sáng ngày 01/8 có mưa, mưa rào và dông, từ đêm 01-03/8 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Ca bệnh 428 dương tính với SARS-CoV-2 tử vong do nhiều bệnh nền

Diệp Trương |

Theo thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 31/7, bệnh nhân 428 đã tử vong.

Lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần với ca bệnh 419

PV |

Ngày 14/7, bệnh nhân có đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng để chăm anh đang điều trị, đến ngày 17/7 về Quảng Ngãi trên xe khách.

Xe chở cựu học sinh tham quan bị lật ở Phong Nha, nhiều người chết

LÊ PHI LONG |

Đang trên đường đi tham quan du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng, một xe ôtô khi xuống dốc trên đường Hồ Chí Minh đã bị lật khiến nhiều người chết. 

Vùng núi Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ

Minh Nguyệt |

Người dân hạn chế ở ngoài trời vào giờ cao điểm nắng nóng từ 11-16 giờ, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính râm khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.