Bắc Bộ có mưa rào và dông, Trung Bộ có nắng nóng diện rộng

Minh Nguyệt |

Chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên Trung Trung Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/5, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/12h, có nơi trên 50mm/12h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây nên Trung Trung Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 18/5: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng khu Đông Bắc 28-31 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 34-37 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Thiếu nước sinh hoạt mùa khô hạn

Trần Tú |

Vừa bước vào mùa khô hạn năm nay, tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra gay gắt ở nhiều địa phương. Tại thôn Cam Vũ, xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) gần 500 hộ dân ở đây cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng khi mà công trình nước duy nhất phục vụ sinh hoạt cho bà con nhiều năm không được nâng cấp, sửa chữa.

Quảng Trị: Ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô hạn

Tiến Nhất |

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị ngành nông nghiệp ngừng cấp nước trên sông Vĩnh Phước để dự trữ nguồn nước cho hồ Ái Tử, ưu tiên hàng đầu cho việc cấp nước sinh hoạt, xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt hài hòa, hợp lý…

Quảng Trị: Gỡ vướng cho các dự án chậm tiến độ vì giải phóng mặt bằng, đất đai

Tiến Nhất |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có buổi làm việc với các ngành chức năng, địa phương liên quan để tập trung các giải pháp nhằm gỡ vướng cho các dự án đang chậm tiến độ liên quan đến công tác giải phòng mặt bằng, đất đai.

Hơn nửa triệu thông tin đăng nhập vào Zoom bị rao bán trên các trang web đen

Thanh Mai |

Truyền thông Anh đưa tin, các tin tặc đã đưa hơn nửa triệu thông tin đăng nhập vào ứng dụng Zoom lên các trang web đen.