Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo nội dung Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị

Lê An |

Ngày 1/4, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe báo cáo nội dung Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia buổi làm việc.


Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị gồm có các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn và kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị; 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.

Trong đó, các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn sẽ diễn ra vào ngày 7/4 gồm: chương trình lễ dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn (Công viên Lê Duẩn, TP. Đông Hà); lễ dâng hương kỷ niệm 115 năm ngày sinh và nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành; chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Đình làng Bích La, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng kết luận buổi làm việc - Ảnh: L.A
UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng kết luận buổi làm việc - Ảnh: L.A

Các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị gồm: Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" tại di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; viếng các Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị; thăm một số đối tượng chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh vào ngày 30/4.

Ngày 1/5 sẽ có các hoạt động gồm: Hội thảo khoa học "Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển"; lễ phát hành bộ Tem kỷ niệm 50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị; lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, khối lượng công việc cần phải chuẩn bị từ nay đến khi diễn ra các hoạt động rất lớn. Do vậy, cần phải có sự phân công công việc cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện. Về nội dung các hoạt động, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất và bổ sung thêm một số nội dung như diễu binh, xây dựng một bộ phim ngắn về 50 năm sau ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh cần có dự kiến cụ thể thời gian sơ duyệt, tổng duyệt toàn bộ chương trình.

* Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch khu vực đô thị sinh thái hồ Trung Chỉ gắn với công trình trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan tỉnh. Phó Bí thường Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia buổi làm việc

Quy hoạch khu vực đô thị sinh thái hồ Trung Chỉ gắn với công trình trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan tỉnh do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội thực hiện có diện tích khoảng 240 ha tại phường Đông Lương, TP. Đông Hà. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn quy hoạch có 2 phương án. Phương án 1 sẽ duy trì không gian mặt nước, sử dụng kết hợp giữa thủy lợi và cảnh quan; tăng cường kết nối giữa không gian mặt nước với khu vực bên trong; hình thành những không gian đặc thù gắn với những hình ảnh của thành phố. Đối với phương án 2, đơn vị tư vấn đề nghị cải tạo mặt nước theo hướng phát triển trung tâm vui chơi - giải trí - thương mại - dịch vụ hỗn hợp; hình thành các kết nối vành đai và hướng tâm để tạo lập giá trị điểm đến cho các hoạt động công cộng; hình thành cụm công trình mang tính biểu tượng trung tâm, tạo điểm nhấn cho khu vực và thành phố.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực phía Đông công viên sinh thái Cọ Dầu với quy mô khoảng 33,5 ha, gồm: quy hoạch trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quảng trường, tượng đài, khu thương mại dịch vụ và khu dân cư mới. Tổng mức đầu tư dự án theo quy hoạch khoảng 287, 5 tỉ đồng.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh, khu vực hồ Trung Chỉ và công viên sinh thái Cọ Dầu là điểm nhấn, tạo không gian cây xanh và mặt nước cho người dân. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lựa chọn phương án 1 và đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện quy hoạch chi tiết trong thời gian sớm nhất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Lưu ý về phương án di dời lăng mộ; điều tiết nước tưới và chức năng phòng lũ, tiêu thoát nước của hồ Trung Chỉ… Đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiên cứu để tăng thêm khả năng dự trữ nước của hồ Trung Chỉ, không để khô hạn vào mùa hè.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khơi nguồn Văn hóa đặc sắc, riêng biệt, hòa cùng các nguồn lực tạo thành sức mạnh đưa Quảng Trị phát triển và thịnh vượng

Đoàn Phương Nam |

Trải qua không biết bao nhiêu sự biến đổi, thăng trầm do thiên nhiên và con người gây ra, Quảng Trị đã tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị, bản sắc văn hóa riêng và góp phần đóng góp vào nền văn hóa chung của đất nước và nhân loại...

Làm việc với các nhà đầu tư Hàn Quốc về dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng

Lê An |

Ngày 24/11, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng làm việc với các nhà đầu tư Hàn Quốc do ông Shin Byung Chul, Phó Chủ tịch Hanwha Energy, Tổng Giám đốc Hanwha Energy Việt Nam làm trưởng đoàn về dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, giai đoạn 1 – 1.500 MW. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tham dự làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Minh Đức |

Ngày 19/11, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng thăm, làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Thông tin tốt sẽ dẫn đến nhận thức tốt, hành động tốt và có kết quả tốt

Thanh Hải |

Ngày 3/11/2021, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác báo chí. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam tham dự làm việc.